Fred và Scott McTominay đã có màn trình diễn ấn tượng trong trận mở màn trước Leeds. Nhưng Ole Gunnar Solskjaer không thể để bộ đôi này án ngữ trước bộ tứ vệ mãi được. Sẽ có những trận đấu vị HLV người Na Uy muốn Man Utd thi đấu với bộ ba tấn công Marcus Rashford, Edinson Cavani và Jadon Sancho, với sự hỗ trợ của Bruno Fernandes và Paul Pogba phía sau.
Chìa khóa của chiến thuật trên là Man Utd cần một tiền vệ phòng ngự, và một phương án Solskjaer có thể tính đến, là đưa Victor Lindelof ra khỏi hàng thủ.
Với việc Raphael Varane chắc chắn sẽ đá cặp trung vệ với Harry Maguire, Lindelof sẽ không có chỗ đứng chắc chắn nơi đội hình Quỷ đỏ. Điểm yếu lớn nhất của thủ quân Thụy Điển là khi anh phải đối đầu với một tiền đạo to lớn, và bị thua kém về thể chất, đặc biệt là khi không chiến. Điều này ít có khả năng xảy ra ở giữa sân, nơi mà thay vào đó, anh sẽ theo kèm một số 10 của đối phương, hoặc những tiền vệ tấn công - những người không quá mạnh mẽ về thể chất, thể lực.
Phạm vi chuyền bóng của Lindelof đã được thể hiện một cách hoàn hảo trước Leeds, khi anh tung một đường bóng tuyệt đẹp giúp Fernandes ghi bàn thắng thứ 3. Đây là điều mà Solskjaer, và các đồng đội tại Man Utd, nhất là Marcus Rashford không lạ gì với anh. Là một hậu vệ có lối chơi thiên về đầu óc, Lindelof có thể có nhận thức phòng thủ tốt hơn McTominay và Fred. Anh không xông xáo, mạnh mẽ như bộ đôi này, nhưng hơn hẳn về khả năng phát động tấn công.
Nói về vị trí của mình khi gia nhập đội chủ sân Old Trafford, Lindelof cho biết: "Vị trí của tôi là một trung vệ nhưng, như bạn đã thấy, trước đây tôi chơi hậu vệ phải và bắt đầu sự nghiệp bóng đá của mình ở vị trí tiền vệ. Dù sao, tôi cảm thấy thoải mái nhất khi đá ở vị trí trung vệ."
Việc để Lindelof đá tiền vệ phòng ngự không phải là một giải pháp lâu dài, nhưng có thể là một ý tưởng đáng để Solskjaer xem xét. Khi đối đầu với những đội bóng yếu hơn, sức tấn công của Quỷ đỏ sẽ mạnh mẽ hơn nhiều nếu dùng Lindelof trong vai trò một tiền vệ phòng ngự duy nhất. Khi đối đầu với đội ở Big Six, Lindelof cũng có thể ra sân, và lùi về để tạo nên hàng thủ năm người vững chãi khi không có bóng.
Solskjaer phát biểu về Pogba: