MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Với Mbappe và Neymar, Messi không thể trở thành thủ lĩnh

    14:50 Thứ hai 18/09/2023

    BongDa.com.vn Thierry Henry nhận định Lionel Messi không thể trở thành thủ lĩnh tại PSG như Argentina, bởi sự xuất hiện của Kylian Mbappe và Neymar.

    Lionel Messi đã không đáp ứng được kỳ vọng trong hai năm thi đấu tại PSG và rời câu lạc bộ khi hết hạn hợp đồng vào tháng 6 trước khi gia nhập Inter Miami ở MLS.

    Dù ghi 32 bàn sau 75 trận đấu, nhưng chừng đó là không đủ để Messi thoát khỏi chỉ trích từ NHM PSG. Tuy vậy, theo góc nhìn từ Thierry Henry, môi trường ở PSG khiến El Pulga khó thăng hoa, đặc biệt là khi anh phải chia sẻ 'spotlight' với Mbappe và Neymar.

    Với Mbappe và Neymar, Messi không thể trở thành thủ lĩnh - Bóng Đá

     Messi trải qua 2 năm đáng quên ở Pháp.

    "Tôi không thất vọng với màn thể hiện của Messi ở PSG. Tôi từng nói 'thật đau đầu khi đá ở PSG'. Tôi lại một lần nữa nói về tính liên kết của đội bóng. Làm sao bạn có thể chơi cùng lúc với cả ba người họ (Messi, Neymar và Mbappe)?, Henry trả lời câu hỏi của Jerome Rothen trên RMC Sport.

    Cựu tiền vệ PSG cố ý hướng sự chỉ trích về Messi với nhận định: "PSG vẫn có thể làm tốt hơn, họ có thể đầu tư nhiều hơn một chút, phải không? Vấn đề chỉ là ở thái độ của Messi"

    Tuy vậy, Henry vặn lại: "Tôi không nghĩ như vậy. Tại sao? Bởi vì nó đã xảy ra với tôi. Khi anh ấy (Messi) chơi với đội tuyển Argentina, một khối thống nhất. Không có ba Messi, chỉ có anh ấy. Bạn đặt anh ấy vào một khuôn khổ nơi một mình anh ấy là thủ lĩnh [và anh ấy sẽ tỏa sáng].

    Nhưng đến một lúc nào đó, tôi sẽ nói với bạn điều này: Tôi đã rời Arsenal. Đây là một điều cực kỳ quan trọng. Tôi đã khóc khi rời Arsenal để đến Barca. Phải mất một năm tôi mới nhận ra thực tế là tôi đã rời Arsenal."

    Bảo Bảo | 14:20 18/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...