MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Với Maurizio Sarri, Chelsea sẽ tiếp tục công cuộc “Italia hóa”?

    09:46 Thứ bảy 23/06/2018

    BongDa.com.vn Gần như chắc chắn, Maurizio Sarri sẽ thay thế Antonio Conte trong vai trò huấn luyện viên của Chelsea vào mùa giải tới. Cùng những am hiểu trong môi trường bóng đá Serie A, sẽ không có gì bất ngờ nếu cựu chiến lược gia của Napoli đưa về Stamford Bridge các tân binh là người Italia, những người đồng hương với ông.

    Những ngày gần đây, thông tin về việc Maurizio Sarri chuyển đến dẫn dắt Chelsea đang xuất hiện ngày một nhiều hơn. Ban lãnh đạo "The Blues" đã đồng ý với các khoản đền bù hợp đồng cho Antonio Conte, để huấn luyện viên này rời Stamford Bridge.

    Những học trò cũ của Sarri tại Napoli cũng đã tiết lộ thông tin này. Dù chưa được công bố chính thức, nhưng có thể nói chắc chắn rằng, vị chiến lược gia người Naples sẽ đến với thủ đô London, nước Anh vào khoảng thời gian sắp tới.

    Một điều khiến các cổ động viên Chelsea tin tưởng vào việc Sarri sẽ là huấn luyện viên tại đội bóng mà họ yêu quý, đó là việc ban lãnh đạo "The Blues" đang tìm cách đưa về sân Stamford Bridge những gương mặt mới để xây dựng đội hình. Và những cái tên này đều là những người mà cựu chiến lược gia của Empoli đang mong muốn có được.

    Theo đó, Daniele Rugani là cầu thủ mới nhất xuất hiện trong danh sách này và dự kiến thương vụ sẽ được hoàn tất trước khi bước qua tháng 7. Đây là một bản hợp đồng rất cần thiết với Chelsea, bởi hàng phòng ngự của đội bóng đang cho thấy những dấu hiệu bất ổn.

    Với Maurizio Sarri, Chelsea sẽ tiếp tục công cuộc “Italia hóa”? - Bóng Đá

    Sarri đã ở rất gần Chelsea. 

    David Luiz chưa xác định rõ được tương lai của mình, trong khi Gary Cahill đã không còn được tin tưởng, bởi những gánh nặng tuổi tác. Sarri cần một người trẻ, khỏe để đá cặp với Andreas Christensen ở trung tâm hàng phòng ngự. Do đó, cầu thủ đồng hương của ông đã được nhắm đến.

    Trên băng ghế huấn luyện, ngoài sự xuất hiện của Sarri, còn có một gương mặt rất quen thuộc với các cổ động viên tại sân Stamford Bridge. Đó là Gianfranco Zola, một huyền thoại của Chelsea trong những năm chuyển giao giữa hai thiên niên kỉ.

    Ông sẽ đóng vai trò là trợ lý cho Sarri. Cựu huấn luyện viên của Cagliari này đã từng làm việc ở Anh, khi dẫn dắt West Ham, Watford, Birmingham và chắc chắn kinh nghiệm của ông sẽ giúp Sarri có thể làm quen với môi trường Premier League trong những ngày đầu. Bên cạnh đó, những lời nói của ông tại Chelsea vẫn rất có trọng lượng, điều này là sự hỗ trợ cần thiết cho Sarri khi làm việc với các cầu thủ.

    Với Maurizio Sarri, Chelsea sẽ tiếp tục công cuộc “Italia hóa”? - Bóng Đá

    Zola nhiều khả năng sẽ là trợ lý cho Maurizio Sarri tại Chelsea. 

    Việc Sarri, Zola, Rugani có mặt ở Stamford Bridge cũng dần dần giúp cho quyền lực của người Italia tại đội bóng nước Anh được gia tăng. Antonio Conte sẽ nói lời chia tay Chelsea, nhưng trước khi rời đội bóng, ông cũng kịp mang về hai cái tên đồng hương.

    Kì chuyển nhượng mùa hè năm trước, Davide Zappacosta chuyển sang khoác áo "The Blues" trong ngày cuối cùng. Đến tháng Một, Emerson Palmieri cũng cập bến Stamford Bridge. Zappacosta từng thi đấu rất chắc chắn nơi hành lang cánh phải, trong vai trò một "wingback", song anh đã không thể cạnh tranh vị trí với những cái tên giàu thể lực hơn.

    Emerson thì đã gặp khó khăn trong việc hòa nhập ngay từ những ngày đầu đến với Chelsea. Sự có mặt của Sarri rồi sẽ giúp bộ đôi này cảm thấy tự tin hơn vào tương lai của mình tại Stamford Bridge.

    Việc một huấn luyện viên chuyển sang dẫn dắt một đội bóng tại môi trường mới, thường mang theo các học trò cưng của mình đã trở thành hình ảnh rất quen thuộc mỗi mùa chuyển nhượng. Trước đây, khi Jose Mourinho mới bắt đầu nhiệm kì đầu tiên tại Chelsea, ông cũng đã đưa về Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Tiago, là những người đồng hương của ông.

    Với Maurizio Sarri, Chelsea sẽ tiếp tục công cuộc “Italia hóa”? - Bóng Đá

    HLV Jose Mourinho cũng đã từng đón về Stamford Bridge rất nhiều "đồng hương" Bồ Đào Nha. 

    Đến khi Luiz Felippe Scolari lên nắm quyền, ông cũng đưa về những học trò cũ tại đội tuyển Bồ Đào Nha như Jose Bosingwa, Deco, Ricardo Quaresma. Việc sở hữu những gương mặt thân quen, nói chung một thứ tiếng sẽ giúp các huấn luyện viên có thể kiểm soát phòng thay đồ, trước “quyền lực đen” của nhóm cầu thủ gắn bó lâu năm.

    Sarri cũng đã học theo những người tiền nhiệm. Tuy vậy, điều này cũng sẽ đem lại những chiều hướng tiêu cực. Nếu cựu chiến lược gia của Empoli bị sa thải sớm, như Scolari, thì tương lai của nhóm cầu thủ Italia sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

    Chỉ ít ngày nữa thôi, Chelsea sẽ công bố vị thuyền trưởng mới, chèo lái con tàu đến những vinh quang. Song, ngay từ lúc này, công cuộc “Italia hóa” của ban lãnh đạo "The Blues" vẫn đang được tiếp tục. Hi vọng rằng, những gương mặt đến từ đất nước ven bờ Địa Trung Hải này sẽ đem lại nhiều thành công dành cho đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 08:10 23/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...