MỚI NHẤT :
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Với lý do từ chối của Timber, M.U không cần phải tiếc nuối

    17:08 Thứ ba 21/06/2022 | 2

    BongDa.com.vn Hậu vệ Jurrien Timber của Ajax được cho cảm thấy không an toàn về việc gia nhập Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè.

     

    Đã 6 năm trôi qua kể từ khi Louis van Gaal bị Manchester United sa thải, nhưng mùa hè này, ông vẫn còn có thể tạo ra ảnh hưởng đến Quỷ đỏ.

    Mới đây, đồng hương của Van Gaal là Erik ten Hag được mời về M.U đảm nhận chiếc ghế nóng và ông rất muốn tái ngộ một số học trò cũ, đặc biệt là hậu vệ Jurrien Timber của Ajax. Tờ Manchester Evening News đã đưa tin hồi đầu tháng rằng United đã chọn Timber là mục tiêu phòng ngự ưu tiên của họ. Tuy nhiên, các thông tin gần đây cho thấy Timber đã từ chối động thái này vì lo ngại anh sẽ không có thời gian thi đấu thường xuyên và sẽ bỏ lỡ một suất trong đội tuyển Hà Lan tham dự World Cup tại Qatar, theo lời tư vấn của Van Gaal.

    Theo đuổi tích cực Timber, Ten Hag lộ rõ kế hoạch cho tương lai - Bóng Đá

     Timber muốn ra sân thường xuyên ở CLB.

    Điều đó cho thấy cầu thủ trẻ đánh giá cao như thế nào việc được đại diện cho đội tuyển quốc gia, nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi liệu anh có phù hợp với United mùa hè này hay không. Việc thi đấu ở CLB nên là điểm cộng cho các cầu thủ khi giành suất ở đội tuyển. Một CLB không nên trở thành vật cản trong hành trình lên tuyển của cầu thủ. Và M.U sẽ ngăn Timber với cơ hội xuất hiện ở World Cup.

    Với việc Harry Maguire, Raphael Varane và Victor Lindelof đều còn có mặt tại United, có thể dễ dàng nhận ra rằng bất kỳ tân binh phòng ngự nào trong mùa hè này cũng không được đảm bảo suất đá chính. Timber có lý khi nghi ngờ về thời gian thi đấu nếu anh chuyển đến Old Trafford vào mùa hè này. Những khó khăn của Donny van de Beek kể từ khi chuyển đến Manchester đã là một lời cảnh báo rõ ràng cho hậu vệ Ajax.

    Tuy nhiên, tất cả những điều đó vẫn không có nghĩa là Timber chắc chắn sẽ có một khởi đầu khó khăn cho cuộc sống ở Anh. Cầu thủ trẻ người Hà Lan có khả năng chơi ở vị trí trung vệ hoặc hậu vệ phải, anh nên tự tin sẽ giành được thời gian ra sân ở United, đặc biệt là trước một mùa giải hứa hẹn mệt mỏi với World Cup diễn ra giữa mùa.

    Erik ten Hag nhận cú sốc từ học trò cũ - Bóng Đá

     Dưới thời Ten Hag, Timber có thể được trao cơ hội ở M.U.

    Van Gaal có quyền cảnh báo Timber về sự rủi ro của một bước di chuyển lớn ở độ tuổi trẻ như vậy, nhưng cuối cùng quyết định phải nằm ở cầu thủ và sự tự tin của chính anh về khả năng thành công. Nếu anh nghĩ rằng mình khó cạnh tranh được ở hàng thủ của United, hàng thủ vừa có một mùa giải tồi tệ, thì có lẽ dù sao anh cũng không phải là người phù hợp.

    Thanh Vũ - theo saigonthethao.vn | 16:38 21/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...