Zlatan Ibrahimovic đã phải nghỉ thi đấu đến 7 tháng vì chấn thương dây chằng đầu gối dính phải trong mùa trước. Ở tuổi 36, tưởng rằng sự nghiệp của ngôi sao Thụy Điển sẽ kết thúc. Nhưng không, Ibrahimovic vẫn miệt mài tập luyện và hồi phục nhanh chóng.
Có thể thấy HLV Mourinho đã sử dụng Ibra khá hợp lý trong thời gian qua, nhằm giúp cựu ngôi sao Barca từng bước trở lại với phong độ tốt nhất. Ở thất bại trước Bristol City tại League Cup mới đây, Ibra đã lần đầu tiên được góp mặt ở đội hình xuất phát Quỷ đỏ sau khi hồi phục chấn thương. Anh đeo băng thủ quân, đá cao nhất trên hàng công rồi lùi xuống chơi thấp hơn khi Romelu Lukaku góp mặt. Anh để dấu ấn với pha sút phạt thành bàn trước khi rời sân phút 69.
HLV Mourinho đã sử dụng khá nhiều cầu thủ ở vị trí của một 'số 10', hoạt động ngay sau tiền đạo trong sơ đồ 4-2-3-1, như Henrikh Mkhitaryan, Juan Mata, Paul Pogba hay mới nhất là Jesse Lingard - người đã chơi rất hay trong thời gian qua. Tuy nhiên, trong số này, không ai có thể đáp ứng tối đa yêu cầu của Người đặc biệt cả.
Khi được hỏi về vị trí mà Ibrahimovic sẽ chơi ở trận đấu với Leicester, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha tiết lộ: "Ở trận đấu gần nhất (với Bristol), Ibrahimovic đã được tin dùng. Trong hiệp 2, khi chúng tôi thay thế Daley Blind bằng Lukaku, Ibrahimovic đá ở vị trí số 10, còn Lukaku chơi ở vị trí số 9.
Tôi biết là Ibrahimovic có thể chơi ở vị trí số 10, dù cậu ấy là một trung phong đích thực. Ibra sẽ là một lựa chọn ở trận đấu với Leicester. Cậu ấy đã thi đấu khoảng 1 tiếng ở trận gặp Bristol. Tôi nghĩ là Ibra đã sẵn sàng đá chính ở trận đấu tới."
Thực sự thì từ khi khoác áo Man Utd, nhiều lần Ibra lui về khá sâu, để thực hiện công việc phân phối bóng. Anh có thể tung ra những đường chuyền chết người, hoặc chí ít là làm tường tốt cho Lukaku.
Cách đây chưa lâu, chính Ibra cũng thổ lộ mong muốn được đá ở vị trí số 10: "Với tôi, vị trí số 10 mới là ngôi sao của đội bóng. Đó là người có thể tạo ra sự khác biệt, là trung tâm, thủ lĩnh và có thể mang về chiến thắng cho CLB. Tôi tự nhận thấy bản thân mình phù hợp với vai trò này.
Đáng lẽ ra tôi đã có thể mang áo số 10 ở Inter, song lại sớm chuyển đến Barcelona. Tôi cũng từng muốn có áo số 10 ở Milan và Ajax nhưng không được. Tôi cảm thấy rằng chiếc áo số 10 sinh ra để dành cho mình, và tôi sẽ đi vào lịch sử với nó".
Tài năng đặc biệt của Zlatan Ibrahimovic: