MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Với "bom tấn" Hernandez, Bayern có thể "thiên biến vạn hóa" đội hình

    14:16 Thứ bảy 30/03/2019

    BongDa.com.vn Có trong tay Lucas Hernandez, HLV Niko Kovac hoàn toàn thoải mái trong việc áp dụng các chiến thuật khác nhau ở từng thời điểm.

    Mới đây, Bayern Munich đã chịu chi ra số tiền khổng lồ 80 triệu euro để có được chữ ký của Lucas Hernandez. Trước đó, "Hùm xám" cũng hoàn thành nốt thương vụ Benjamin Pavard từ Stuttgart và đội bóng số 1 nước Đức sớm sở hữu bộ đôi cầu thủ người Pháp dù TTCN hè chưa mở cửa.

    Với sự góp mặt của nhiều tân binh trẻ trung đầy tiềm năng trong đội hình, NHM đội bóng xứ Bavaria đang băn khoăn không biết HLV Niko Kovac sẽ sắp xếp nhân sự thế nào vì họ đang có quá nhiều hậu vệ. Đây rõ ràng là bài toán đau đầu dễ chịu mà nhiều nhà cầm quân trên thế giới mong muốn.

    1. Chơi hậu vệ cánh trái trong hàng thủ 4 người

    Hồi World Cup 2018 cùng đội tuyển Pháp, Lucas Hernandez đảm nhận vai trò hậu vệ cánh trái trong sơ đồ 4 hậu vệ. Dù có sở trường thi đấu ở vị trí trung vệ nhưng nhà vô địch thế giới cũng hoàn thành xuất sắc vai trò chạy cánh trái.

    Với

     Lucas có thể được đá ở hậu vệ cánh trái. (Ảnh: Bundesliga)

    Ở giải đấu được tổ chức trên đất Nga vừa rồi, hậu vệ 80 triệu euro ra sân trong cả 7 trận đấu mà Pháp vô địch. Anh chiến thắng tranh chấp trên không 41 lần, con số lớn hơn bất kỳ hậu vệ cánh nào tại World Cup năm ngoái. 

    Chính vì màn trình diễn ấn tượng trong vai trò này đã giúp Hernandez trở thành cái tên được nhiều đội bóng lớn quan tâm và giúp anh có được suất đến Allianz Arena vào mùa giải tới.

    2. Đảm nhận vai trò trung vệ lệch trái 

    Dẫu sao Hernandez sẽ càng chơi tốt hơn nếu được bố trí trong vai trò hậu vệ. Đó là vị trí mà cầu thủ người Pháp thường xuyên đảm nhận trong mùa giải này dưới thời HLV Diego Simeone. Trong 13 trận ra sân tại La Liga, anh được nhà cầm quân người Argentina xếp ở trung tâm hàng thủ hết 8 lần. 

    Với

     Trung vệ cũng không phải là giải pháp tồi. (Ảnh: Bundesliga)

    Với khả năng không chiến tốt, đọc tình huống thông minh, hậu vệ 23 tuổi hứa hẹn cùng một "hòn đá tảng" cao lớn khác là Niklas Süle trở thành trái tim ở hàng thủ. Khi Boateng và Hummels bắt đầu có tuổi, Hernandez đích thực là lựa chọn phù hợp để thay thế bộ đôi người Đức trong việc bảo vệ khung thành của Neuer.

    3. Thi đấu trong hàng hậu vệ 5 người với vị trí wing-back trái

    Sở hữu được Hernandez, HLV Niko Kovac có thể thay đổi chiến thuật một cách đa dạng. Nếu nhà cầm quân người Croatia không muốn áp dụng sơ đồ 4 hậu vệ cho Bayern, ông hoàn toàn nghĩ đến giải pháp hàng thủ 3 người với 2 wing-back ở cánh.

    Hậu vệ cao 1m82 ngoài việc phòng thủ tốt thì cũng có những phẩm chất tấn công rất xuất sắc. Vì vậy việc để cho hậu vệ sinh năm 1996 chơi ở vai trò wing-back trái trong hàng thủ 5 người sẽ rất khả thi.

    Với

     Hernandez cũng có thể chơi tốt ở vai trò wing-back. (Ảnh: Bundesliga)

    Với bộ 3 Pavard, Sule và Hummels chơi trung vệ cùng 2 hậu vệ chạy cánh công thủ toàn diện là Lucas cùng Kimmich, nhà ĐKVĐ Bundesliga đang có một "lá chắn thép" rất khó bị đánh bại bởi hàng tấn công nào ở châu Âu.

    Lữ Phong | 13:40 30/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...