MỚI NHẤT :
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Với 35 triệu bảng, Arsenal có phương án B hoàn hảo vụ Raphinha

    13:42 Thứ sáu 24/06/2022

    BongDa.com.vn Raphinha có thể là thương vụ đắt giá bậc nhất của Arsenal trong mùa Hè này. Tuy nhiên, trên TTCN vẫn còn những cầu thủ chất lượng với giá phải chăng.

     

    Trong những ngày qua, Raphinha bất ngờ xuất hiện trong danh sách chuyển nhượng của Arsenal, dù trước đó có thời điểm anh tưởng chừng đã chuyển đến Barca. Theo nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ, lời đề nghị đầu tiên của Arsenal đã bị Leeds từ chối, nhưng họ không dễ dàng bỏ cuộc. Dự kiến, Leeds chỉ ngồi vào đàm phán với những CLB trả đủ 65 triệu bảng.

    Với 35 triệu bảng, Arsenal có phương án B hoàn hảo vụ Raphinha - Bóng Đá

     Raphinha đang được nhiều ông lớn theo đuổi.

    Khó khăn của Arsenal không nằm ở vấn đề phí chuyển nhượng, dù họ sẽ làm tất cả để mua với giá tốt nhất. Ngọn núi lớn nhất mà Arsenal cần vượt qua là thuyết phục được tuyển thủ Brazil gia nhập một đội bóng không được đá Champions League. Thời điểm này, Barca vẫn là lựa chọn ưu tiên của Raphinha. Việc thương vụ này chưa được ký kết nằm ở vấn đề tài chính của đội bóng xứ Catalan. Nếu họ bán được Frenkie De Jong, mọi chuyện sẽ rất khác. 

    Ngoài Arsenal, Chelsea hay Tottenham cũng đã nhảy vào cuộc đua giành chữ ký Raphinha. Điều đó vô hình tạo ra một cuộc đua về giá cả mà bên hưởng lợi nhiều nhất là Leeds. 

    Nhìn ra thị trường, vẫn còn đó những cầu thủ chất lượng mà Mikel Arteta có thể chiêu mộ với giá phải chăng. 

    Đầu mùa giải năm ngoái, hãng tin Voetbal của Hà Lan đưa tin Arsenal có vị thế cực tốt để chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Cody Gakpo từ PSV Eindhoven với giá 35 triệu bảng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, hai bên không đạt được thỏa thuận nào.

    Giờ đây, nếu thất bại trong vụ Raphinha, tin rằng cầu thủ sinh năm 1999 vẫn sẽ là phương án B chất lượng cho đội chủ sân Emirates

    Với 35 triệu bảng, Arsenal có phương án B hoàn hảo vụ Raphinha - Bóng Đá

     Gakpo có thể là sự lựa chọn giá rẻ của Arsenal. 

    Được biết, điểm mạnh của Gakpo là sự đa năng. Anh có thể chơi hầu hết các vị trí ở trên hàng công, với sở trường là tiền vệ cánh trái, điều này hơi khác với Raphinha, người thường xuyên xuất hiện ở hành lang cánh phải. 

    Thống kê từ Whoscored cho thấy, trong 28 lần xuất hiện ở giải quốc nội mùa vừa qua, Gakpo chơi ở vị trí trung phong 4 lần, đá hộ công 4 lần, còn 15 lần chơi như một tiền vệ cánh trái. Thành tích 12 bàn, 13 kiến tạo của Gakpo nhỉnh hơn nhiều so với con số ghi 11 bàn và 3 kiến tạo của Raphinha, dù ai cũng biết giải VĐQG Hà Lan không phải quá cạnh tranh. Đấy là chưa kể, Gakpo nhỏ hơn cầu thủ của Leeds tới 3 tuổi và mức phí chyển nhượng chỉ bằng một nửa. 

    Vấn đề của Arteta thời điểm này là phải vẽ lên một kế hoạch đủ tốt để chào mời Gakpo. Trong một năm có World Cup, nhiều cầu thủ sẽ không mạo hiểm chuyển đến một CLB, nơi anh ta phải ngồi dự bị. Người đồng đội Jurrien Timber của Gakpo ở tuyển Hà Lan là một minh chứng điển hình.

    Ngọa Long - Theo saigonthethao.vn | 13:12 24/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...