MỚI NHẤT :
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểmn 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • Đè bẹp U23 Việt Nam, HLV Uzbekistan tuyên bố 1 điều
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Với 31,5 triệu bảng Arsenal có thể tạo bom tấn tương tự Mesut Ozil trong những ngày cuối TTCN

    20:47 Thứ hai 30/08/2021 | 6

    BongDa.com.vn BLĐ Arsenal vẫn đang nỗ lực để đem về ít nhất một tân binh trong 48h nữa, trước khi TTCN mùa Hè đóng cửa.

    Tính đến nay, Arsenal là đội chi nhiều nhất trên TTCN ở Premier League với tổng số tiền bỏ ra là 130 triệu bảng. Tuy nhiên, 5 tân binh của họ, bao gồm Ben White, Aaron Ramsdale, Martin Odegaard, Nuno Tavares và Albert Sambi Lokonga, không có cầu thủ nào trên 25 tuổi. Rõ ràng, đây chỉ là những bản hợp đồng cho tương lai và muốn tranh chấp một vị trí trong top 4, Arsenal vẫn cần phải cải thiện đội hình. 

    Với 31,5 triệu bảng Arsenal có thể tạo bom tấn tương tự Mesut Ozil trong những ngày cuối TTCN - Bóng Đá

     Arteta chịu rất nhiều sức ép sau ba trận khai màn toàn thua. 

    Việc Arsenal sẽ tiếp tục vung tiền càng được củng cố khi họ thua trắng 3 trận đầu tiên tại Premier League với 9 bàn thua và chưa ghi được bàn thắng nào. Thống kê cho thấy, từ khi Arteta được bổ nhiệm vào tháng 12 năm 2020, Pháo thủ ghi được 87 bàn sau 61 trận ở đấu trường quốc nội. So với thành tích 91 bàn sau 51 trận của Unai Emery, rõ ràng Arteta kém xa. Thế nên, CLB buộc phải chi tiêu trong 48h tới nếu không muốn bị tụt lại.

    Thực tế, trên TTCN hiện tại, rất khó để Arsenal mua người bởi những cầu thủ quan trọng đều được các CLB khác giữ lại. Marco Asensio là trường hợp hiếm hoi mà Arsenal có thể đàm phán vào lúc này. 

    Hiện tại, số lượng nhân sự của Real Madrid đang vượt ngưỡng cho phép. Do đó, họ sẽ cần đẩy đi một vài cái tên khi mà Eden Hazard và Gareth Bale đang chơi tốt trên hàng công. Theo Tuttomercato, Arsenal có cơ hội sở hữu chữ kí của Asensio với mức phí chuyển nhượng 31,5 triệu bảng.

    Với 31,5 triệu bảng Arsenal có thể tạo bom tấn tương tự Mesut Ozil trong những ngày cuối TTCN - Bóng Đá

    Chữ kí của Asensio liệu có thể vực dậy Arsenal?

    Ở tuổi 25, cầu thủ này đang cần được chơi bóng thường xuyên hơn, nhất là khi World Cup 2022 đang đến gần. Trong 3 trận gần nhất, Asensio chỉ thi đấu vỏn vẹn 57 phút, dĩ nhiên, anh chỉ vào sân từ ghế dự bị. Mùa giải trước cũng vậy, tiền vệ người Tây Ban Nha ra sân 35 trận ở La Liga, nhưng có đến 14 trận phải vào sân từ ghế dự bị. Số phút thi đấu của anh cũng rất hạn chế (1876 phút). 

    Vào năm 2013, Mesut Ozil đã tạo ra một thương vụ bom tấn trị giá 42,2 triệu bảng khi gia nhập Arsenal. Với trình độ của Asensio hiện nay, anh hoàn toàn có thể gánh vác cả hàng tiền vệ đang rệu rã của Pháo thủ. Đây là một vụ mua bán vừa có thể cứu được chiếc ghế của Mikel Arteta, vừa có thể giúp Asensio ghi thêm điểm với HLV Luis Enrique của tuyển Tây Ban Nha. Vấn đề của đội chủ sân Emirates là phải hết sức nhanh tay. TTCN chỉ còn 48h nữa là đóng cửa. Nếu lỡ lần này, họ phải chờ đến tận tháng Giêng mới có thể bổ sung lực lượng, lúc đó, không chắc Arsenal có đủ khả năng cạnh tranh với nhóm đầu. 

    Ben White và ngày đầu tập luyện ở Arsenal:

     
    Ngọa Long | 20:17 30/08/2021
    Chia sẻ

    Loading...