MỚI NHẤT :
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Với 2 điều này, Việt Nam sẽ đánh gục Thái Lan ngay tại Mỹ Đình!

    18:57 Thứ hai 18/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đoàn quân áo đỏ hoàn toàn có thể khiến người Thái ôm hận nếu đồng thời làm được 2 điều then chốt sau đây.

    "Bắt chết" Chanathip và Teerasil Dangda

    Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đội tuyển Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình trong khuôn khổ lượt trận vòng loại World Cup 2022. Đây là cuộc đấu mang ý nghĩa rất quan trọng với cả 2, nhưng là trận chiến "sống còn" với người Thái. Bởi lẽ, thất bại trước Malaysia ở vòng đấu vừa qua đẩy thầy trò HLV Akira Nishino vào thế khó. Nếu tiếp tục thất bại ở Hà Nội, đội tuyển Thái Lan nhiều khả năng sẽ khó giành được ngôi đầu bảng G, điều kiện tiên quyết để đoạt tấm vé trực tiếp dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

    Với 2 điều này, Việt Nam sẽ đánh gục Thái Lan ngay tại Mỹ Đình! - Bóng Đá

    Việt Nam và Thái Lan đều muốn giành chiến thắng.

    Dù vậy, trước quyết tâm của đội tuyển Thái Lan, Việt Nam cũng có sự tự tin nhất định và luôn đề cao tinh thần chiến đấu. HLV Park Hang-seo hiểu rõ, chỉ có thắng Thái Lan thì Việt Nam mới có cơ hội lớn độc chiếm ngôi đầu bảng, qua đó mạnh mẽ tiến bước vào vòng sau mà không cần phải lo lắng quá nhiều kết quả ở những lượt trận còn lại. Chính vì lẽ đó, để thực hiện hoá mục tiêu lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, điều quan trọng nhất chính là việc đánh bại người Thái chứ không chỉ 1 điểm.

    Trước tiên, để khiến tuyển Thái Lan ôm hận, thầy trò HLV Park cần phải hạn chế tối đa tầm ảnh hưởng của "Messi Thái" Chanathip Songkrasin, cùng việc "bắt chết" trung phong Teerasil Dangda. Đây là hai ngôi sao đẳng cấp và nguy hiểm nhất bên phía tuyển Thái Lan. Nếu khiến hàng công Voi chiến "im hơi lặng tiếng", tuyển Việt Nam đã thành công bội phần.

    Với 2 điều này, Việt Nam sẽ đánh gục Thái Lan ngay tại Mỹ Đình! - Bóng Đá

    "Bắt chết" Teerasil Dangda là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất với tuyển Việt Nam.

    Sự toả sáng của Tuấn Anh

    Dù vậy, yếu tố làm giảm đi tối đa sức mạnh hàng công của tuyển Thái Lan không phải là nhiệm vụ duy nhất. Với trình độ kỹ thuật và độ nhuần nhuyễn của đội hình HLV Akira Nishino mang đến Việt Nam, khu trung tuyến của người Thái là nơi then chốt, giúp luân chuyển bóng cũng như sẵn sàng tạo ra những đợt tấn công vũ bão về phía khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm. Vì lẽ đó, nhiệm vụ thứ 2 của đoàn quân HLV Park Hang-seo là cố gắng làm chủ thế trận, kiểm soát khu trung tuyến và chơi sòng phẳng với người Thái ngay từ hàng tiền vệ.

    Để không lép vế trước đối thủ ở điều này, vai trò của Tuấn Anh là rất to lớn. Người hâm mộ tuyển Việt Nam đã thấy một "đôi chân pha lê" chơi đẳng cấp và hay như thế nào trước UAE, hình ảnh này cần được lặp lại và thậm chí là xuất sắc hơn.

    Với 2 điều này, Việt Nam sẽ đánh gục Thái Lan ngay tại Mỹ Đình! - Bóng Đá

    Tuấn Anh thi đấu tốt, tuyển Việt Nam sẽ "bóp nghẹt" khu trung tuyến người Thái.

    Sự xuất sắc cũng như toả sáng của Tuấn Anh sẽ góp phần giúp hàng tiền vệ tuyển Việt Nam thêm mạnh mẽ, qua đó "bẻ gãy" những đợt tấn công và luân chuyển đấu pháp của thầy trò ông Akira Nishino một cách trực diện.

    Với 2 điều nêu trên, nếu đồng thời thực hiện được thành công, tuyển Việt Nam đã nắm giữ phần thắng rất lớn. Phần còn lại là chờ đợi hàng công của thầy Park toả sáng. Trong bối cảnh đó, những Công Phượng, Tiến Linh, Văn Toàn hay Quang Hải, ai sẽ nổ súng để nhấn chìm người Thái tại Mỹ Đình? Hãy chờ xem!

    Minh Trí | 18:40 18/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...