MỚI NHẤT :
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Vô địch Đông Nam Á, tuyển futsal Thái Lan vẫn tụt 3 bậc

    20:41 Thứ ba 12/04/2022

    Tuyển futsal Thái Lan tụt xuống vị trí 21 trên bảng xếp hạng thế giới nhưng vẫn là đội bóng thứ 3 châu Á.

    Futsal World Ranking vừa cập nhật bảng xếp hạng thế giới. Tuyển futsal Thái Lan tụt 3 bậc dù giành chức vô địch Đông Nam Á 2022. Nguyên nhân là họ để hòa 2 trận trước Indonesia, đội đứng thứ 42 thế giới, ở vòng bảng và chung kết (thắng sau loạt đá luân lưu).

    Trong khi đó, tuyển futsal Việt Nam tăng một bậc lên hạng 38 dù bị trừ 9 điểm (từ 1105 điểm xuống còn 1096). Ở giải vô địch Đông Nam Á 2022, thầy trò HLV Phạm Minh Giang không có thành tích tốt. Họ bị Myanmar cầm hòa ở vòng bảng, thua Thái Lan ở bán kết.

     - Bóng Đá

    Thái Lan (áo xanh) tụt 3 bậc vì không đem lực lượng mạnh nhất dự giải Đông Nam Á. Ảnh: Futsal Thailand.

    Ở trận tranh vé dự futsal Asian Cup 2022, Hồ Văn Ý và các đồng đội tiếp tục bị cầm hòa sau thời gian thi đấu chính thức. Họ chỉ giành suất dự giải châu Á khi đánh bại đối thủ ở loạt đá luân lưu.

    Lúc này, các đội bóng có thứ hạng cao nhất châu Á vẫn là Iran, Nhật Bản, Thái Lan, Uzbekistan và Australia. Tuyển futsal Việt Nam đứng thứ 6 và hơn đội thứ 7 là Indonesia 35 điểm.

    Futsal Australia có thứ hạng cao nhưng không được đầu tư trong khoảng thời gian gần đây. Họ không có lực lượng mạnh nhất dự giải Đông Nam Á và thất bại trong việc giành vé dự Asian Cup.

    Các đội Đông Nam Á sẽ góp mặt ở Kuwait tháng 9 tới là Thái Lan, Indonesia và Việt Nam. Trước đó, ba đội bóng này sẽ cùng tranh tài ở SEA Games 31 vào tháng 5.

    Nguyên Khang - Zing.vn | 20:09 12/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...