MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • VN vô địch SEA Games, HLV Nishino ra tối hậu thư cho Thái Lan ở VCK U23 Châu Á

    19:51 Thứ tư 11/12/2019 | 11

    BongDa.com.vn HLV trưởng Voi chiến bày tỏ về thất bại vừa qua và gửi yêu cầu đến các học trò.

    Sau những kết quả không thật sự như ý ở vòng loại World Cup 2022, Thái Lan rõ ràng đặt không ít kỳ vọng ở kỳ SEA Games 2019, nhằm lấy lại hình ảnh cho bóng đá nước nhà. Tuy vậy sau cùng, nhà đương kim vô địch lại phải ngậm ngùi dừng bước ngay từ vòng đấu bảng.

    Xếp sau ĐTQG Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022, các học trò lứa U22 của HLV Akira Nishino còn phải chứng kiến Những ngôi sao vàng giành tấm huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử.

    Nishino: 'Tired' Thai players allowed long rest ahead of camp - Bóng Đá

     Nishino có phần lép vế so với đồng nghiệp Park Hang-seo.

    Trước mắt 2 nền bóng đá hàng đầu khu vực tới đây là AFC U23 Championship đầu năm sau, nơi người Thái là chủ nhà.

    Nhận định về thất bại tại SEA Games, Nishino chia sẻ qua Bangkok Post: "Các cầu thủ rõ ràng trông mệt mỏi. Chúng tôi không thể đổ lỗi lên họ, vì họ phải chơi nhiều trận đấu trong 1 thời gian ngắn."

    "Một số trong thành phần bận rộn với các giải đấu nội địa và thi đấu cho ĐTQG. Tôi biết chúng tôi cần 1 giai đoạn hội quân dài hơn để nhuần nhuyễn các chiến thuật thích hợp. Dù vậy là vô nghĩa nếu tập luyện với các cơ thể mỏi mệt."

    U23 Thái Lan sẽ hội quân vào ngày 26/12 và Nishino khẳng định tham vọng lớn cho giải đấu tới: "Giải đấu U23 Châu Á là 1 sự kiện quan trọng. Tôi muốn các cầu thủ không chỉ có 1 quãng nghỉ tốt, mà còn sẵn sàng tinh thần cho tập luyện. Tôi muốn 1 đội ngũ tươi mới và khao khát hơn trong đợt tập trung."

    Xem CĐV Việt Nam nếm trải hương vị vô địch SEA Games sau nhiều năm chờ đợi:

    Phụng Sồ | 19:10 11/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...