MỚI NHẤT :
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • Vinicius Junior không hài lòng với hãng cung cấp giày

    21:26 Thứ ba 06/12/2022

    Theo O Globo, Vinicius nổi giận khi tại World Cup 2022, nhà tài trợ chỉ gửi cho anh mẫu Mercurial từ mùa giải trước.

     - Bóng Đá

    Vinicius đang là trụ cột của tuyển Brazil.

    Đây cũng là mẫu giày Vinicius mang khi cùng Real Madrid giành chức vô địch Champions League.

    Ngôi sao của tuyển Brazil cho rằng anh xứng đáng được đối xử tốt hơn. Việc gửi những mẫu giày mới chính là sự thừa nhận dành cho nỗ lực và tiến bộ của chân sút sinh năm 2000 trong thời gian qua.

    Ngoài yêu cầu luật sư làm việc để hủy hợp đồng, Vinicius còn được cho là đã từ chối tham dự một số sự kiện của nhà tài trợ.

    Trước đó, Vinicius ký hợp đồng với Nike cho đến năm 2028. Mối hợp tác này mang về cho cầu thủ thuộc biên chế Real Madrid khoảng 7 triệu euro mỗi năm.

    Nếu Vinicius hủy hợp đồng thành công, sẽ có nhiều hãng thể thao khác nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất châu Âu hiện nay.

    Rạng sáng 6/12 (giờ Hà Nội), Vinicius đã ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp tại World Cup để giúp Brazil đánh bại Hàn Quốc 4-1.

    Trên trang cá nhân, cầu thủ 22 tuổi tiết lộ đã hoàn thành 6 trên tổng số 7 mơ ước khi còn nhỏ, đó là chơi cho đội bóng yêu thích (Flamengo), khoác áo CLB danh tiếng nhất thế giới (Real Madrid), lên tuyển quốc gia, giành chức vô địch Champions League và nhận được sự tán thưởng từ toàn thể người hâm mộ quê hương.

    Mơ ước duy nhất còn lại trong danh sách của Vinicius là vô địch World Cup. Tại giải đấu trên đất Qatar, tuyển Brazil đã giành vé vào tứ kết gặp Croatia.

    Tuấn Nguyên | 21:06 06/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...