MỚI NHẤT :
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Vĩnh Nguyên chia tay CLB La Liga; ĐT Việt Nam loại 4 cầu thủ

    15:03 Thứ hai 13/11/2023

    BongDa.com.vn HLV Philippe Troussier đã loại 4 cầu thủ trước khi chốt danh sách 28 cái tên ĐT Việt Nam lên đường sang Philippines.

    Vĩnh Nguyên chia tay CLB La Liga

    Sau 5 tuần tập luyện tại CLB Cadiz, tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên đã trở lại Việt Nam. Được biết, cầu thủ sinh năm 2003 sẽ có vài ngày nghỉ ngơi bên gia đinh trước khi hội quân cùng CLB TP.HCM chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của V-League 2023/2024.

    Vĩnh Nguyên chia tay CLB La Liga; ĐT Việt Nam loại 4 cầu thủ - Bóng Đá

    Hoàng Vĩnh Nguyên đã trở lại Việt Nam. Ảnh: Cadiz.

    Trong thời gian qua, Vĩnh Nguyên là cái tên được quan tâm khi anh được CLB TP.HCM tạo đều kiện đi tu nghiệp ở Tây Ban Nha trong chương trình hợp tác với CLB Cadiz. Nhìn chung, cựu cầu thủ HAGL đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Những bài học vừa qua sẽ là hành trang để anh tiến bộ hơn trong thời gian tới.

    HLV Gong đặt mục tiêu 'khủng' cùng CAHN

    Sáng ngày 13/11, HLV Gong Oh-kyun đã chính thức đặt bút ký hợp đồng có thời hạn 2 năm cùng CLB CAHN. Phát biểu về mục tiêu cùng đội bóng mới, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Tôi sẽ cố gắng giúp các cầu thủ phát triển và giúp CLB đạt kết quả tốt trong thời gian phía trước. Tôi muốn CLB CAHN phát triển không chỉ ở Việt Nam, mà cả tới AFC. Tôi muốn toàn châu Á sẽ biết tới đội bóng này. Tôi từng dẫn dắt U23 Việt Nam, và giờ là CLB CAHN. Tôi rất muốn mọi người giúp đỡ để đội bóng tiến lên trong thời gian tới”.

    HLV Gong đặt mục tiêu 'khủng' cùng CAHN - Bóng Đá

    HLV Gong Oh-kyun ký hợp đồng cùng CAHN.

    Nhà cầm quân sinh năm 1974 chia sẻ thêm: "Tôi sẽ cố gắng huấn luyện đội bóng, còn thời gian bao lâu để vươn ra châu Á thì khó nói. Đó có thể là 1 hoặc nhiều năm. Nếu tôi đặt mục tiêu 1-2 năm thì các cầu thủ sẽ gặp áp lực, không thi đấu tốt được. Tôi muốn để họ chơi bóng thoải mái".

    Cầu thủ Indo muốn đánh Văn Hậu

    Trả lời tờ BolaSport, cầu thủ Dendy Sulistyawan kể lại rằng, anh đã có ý định đánh Đoàn Văn Hậu sau tình huống xô xát trong trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 diễn ra trên sân Gelora Bung Karno ngày 06/01/2023 giữa Indonesia và ĐT Việt Nam. Nhân tố 27 tuổi thuật lại: “Lúc đó tôi rất tức giận, thực sự chỉ muốn đánh anh ta (Văn Hậu). Nó rất đau, tôi đứng dậy và lập tức muốn lao tới. Nhưng tôi lập tức nhận ra rằng mình sẽ phải nhận thẻ đỏ nếu hành động như thế".

    HLV Gong đặt mục tiêu 'khủng' cùng CAHN - Bóng Đá

    Dendy Sulistyawan từng muốn đánh Đoàn Văn Hậu.

    "Tôi hiểu mình không thể làm điều này, thậm chí tôi có thể khiến đội nhà thua Việt Nam. Hơn nữa, khi đó chúng tôi chơi trên sân nhà. Tôi bị đau nặng nhưng ngay lập tức tôi đứng dậy và thực sự rất bị kích động. Anh ta sử dụng hai chân để tắc bóng. Anh ta không thể không bị đánh”, Dendy Sulistyawan nói thêm.

    HLV Trung Quốc muốn Thái Lan ôm hận

    Trước chuyến làm khách trên sân của ĐT Thái Lan ở lượt trận mở màn VL thứ 2 World Cup 2026, HLV Aleksandar Jankovic của ĐT Trung Quốc đã có những phát biểu cực kỳ tự tin: "Chúng tôi sẽ làm tất cả để giành 3 điểm trước Thái Lan. Tất cả các cầu thủ đều phải cố gắng hết sức và phải kiên trì với lối chơi của toàn đội. Ngoài ra, khi trở về sân nhà lần đầu tiên, Trung Quốc sẽ tiếp đón Hàn Quốc. Đó cũng là một trận đấu rất quan trọng và toàn đội sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt, đáp ứng sự mong đợi của người hâm mộ Trung Quốc".

    "Hiện tại tôi vẫn đang hướng toàn bộ sự tập trung cho trận gặp Thái Lan. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực để giành chiến thắng. Tất cả các cầu thủ đã sẵn sàng. Chúng tôi cần có được một khởi đầu tốt, quyết tâm giành tấm vé dự VCK World Cup 2026. Đó sẽ là điều mà người hâm mộ rất mong chờ", ông thầy người Serbia cho biết.

    Văn Lâm làm điều bất ngờ vì HLV Troussier

    Trước lối chơi kiểm soát bóng mà HLV Philippe Troussier đang xây dựng cho ĐT Việt Nam, trong thời gian qua, thủ môn Đặng Văn Lâm đã không ngừng tập luyện kỹ năng chơi chân để đáp ứng yêu cầu của chiến lược gia người Pháp. Cụ thể, sau mỗi buổi tập ở CLB Bình Định, người gác đền sinh năm 1993 thường nán lại để rèn thêm kỹ năng này.

    HLV Gong đặt mục tiêu 'khủng' cùng CAHN - Bóng Đá

    Thủ môn Đặng Văn Lâm tập chơi chân để thích nghi với lối chơi của HLV Philippe Troussier.

    Người đồng đội Cao Văn Triền tại CLB Bình Định nói về Văn Lâm: "Kể từ khi HLV Troussier chính thức dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, thủ môn Đặng Văn Lâm đã chịu khó tập thêm rất nhiều, chủ động trao đổi với HLV thủ môn Nguyễn Mạnh Cường điều chỉnh bài tập. Anh Văn Lâm muốn bổ sung thêm các phần chơi bóng bằng chân nhiều hơn. Anh ấy rất quyết tâm và chuyên cần, thường xuyên nán lại sau các buổi tập của CLB Bình Định để rèn thêm kỹ năng triển khai bóng lên bằng chân, không quan trọng cùng với cầu thủ trẻ hay anh em đội 1 nào muốn tập thêm".

    ĐT Việt Nam loại 4 cầu thủ

    Sau buổi tập vào tối ngày 12/11, HLV Philippe Troussier đã quyết định loại thêm 3 cầu thủ và chốt danh sách 28 cái tên ĐT Việt Nam lên đường sang Philippines để tham dự trận đấu đầu tiên tại VL thứ 2 World Cup 2026. Ba nhân tố bị loại gồm Lương Duy Cương, Lê Văn Đô và Phạm Văn Luân. Trước đó, chiến lược gia người Pháp cũng đã chia tay với hậu vệ Trương Tiến Anh.

    Những chiến binh Sao Vàng cũng đã lên máy bay để sang Philippines vào sáng ngày 13/11. Toàn đội sẽ có thời gian làm quen với điều kiện thời tiết, sân bãi trước khi bước vào màn đọ sức vào ngày 16/11 tới. ĐT Việt Nam sẽ loại thêm 5 người theo quy định.

    Danh Nguyễn | 14:33 13/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...