MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • Villas Boas muốn kết thúc ác mộng của Falcao

    10:50 Thứ ba 27/10/2015

    HLV André Villas-Boas của Zenit Saint Petersburg muốn kết thúc những tháng ngày ác mộng của tiền đạo Radamel Falcao tại Chelsea.

    (BongDa.com.vn) – HLV André Villas-Boas của Zenit Saint Petersburg muốn kết thúc những tháng ngày ác mộng của tiền đạo Radamel Falcao tại Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

    Radamel Falcao được Zenit để mắt. Ảnh: Internet.
    Radamel Falcao được Zenit để mắt. Ảnh: Internet.

    Theo đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha bày tỏ mong muốn đưa Falcao tới Nga thi đấu trong thời gian tới. Hiện tại, chân sút người Colombia không được trọng dụng ở Chelsea. Anh mới ghi được 1 bàn và thường xuyên phải ngồi dự bị. Được biết, HLV André Villas-Boas muốn có cựu sao AS Monaco để tạo ra cặp song sát “Hulk-Falcao”, theo Telegraph. Cùng nhau, bộ đôi này đã ghi 74 bàn thắng cho Porto trong mùa giải 2010-11 thời họ còn thi đấu ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha.

    Giới chuyên môn phân tích, sang Nga được xem là giải pháp thích hợp với Falcao trong bối cảnh thất bại trong việc thích nghi với môi trường bóng đá Anh. Tuy nhiên, chân sút này vẫn muốn khẳng định giá trị của mình. Gần đây, báo chí cho biết Falcao đã nổi nóng vì không được ra sân thường xuyên. Tuy nhiên, HLV Mourinho lên tiếng bác bỏ thông tin này. Ông nói: “Đầu tiên, tôi không đó có phải là sự thật hay không. Tôi nói chuyện với anh ta mỗi ngày. Thật lạ khi truyền thông biết những điều mà tôi không biết.

    “Falcao phải cho thấy anh ta xứng đáng ra sân hơn Diego Costa. Ở Chelsea, chúng tôi thường chỉ chơi với một tiền đạo và tôi luôn có sự lựa chọn dựa theo màn trình diễn của người có phong độ tốt nhất.

    Thiên Yết - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...