MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Villa có thể chấm dứt 25 năm chờ đợi để lên đỉnh Premier League?

    08:27 Thứ sáu 22/12/2023

    BongDa.com.vn Nếu đội bóng của Unai Emery đánh bại Sheffield United ở trận đấu thuộc vòng 18, họ sẽ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

    Những người hâm mộ Aston Villa như đang sống trong một giấc mơ, bởi dù có lạc quan đến mấy trước khi mùa giải này khởi tranh thì họ cũng không thể nghĩ rằng câu lạc bộ của mình lại đang cạnh tranh ngôi vô địch với chỉ 1 điểm kém đội đầu bảng Arsenal sau chiến thắng 2-1 trước Brentford ở vòng đấu vừa qua.

    Unai Emery được bổ nhiệm vào ngày 24 tháng 10 năm 2022, và ông đã mang tới những điều thần kỳ cho đội chủ sân Villa Park. Những tín hiệu tích cực xuất hiện từ cuối mùa giải trước, nhưng các học trò của ông chỉ thực sự bùng nổ trong mùa giải này. 

    Đóng góp đáng kể vào thành tích của Villa cho tới lúc này là phong độ đỉnh cao trên sân nhà khi họ đang sở hữu chuỗi 15 trận thắng liên tiếp. Ở vòng 18 Premier League, tập thể của Emery có cơ hội lớn để nâng con số đó lên thành 16 khi đối thủ của họ chỉ là Sheffield.

    Villa có thể chấm dứt 25 năm chờ đợi để lên đỉnh Premier League? - Bóng Đá

     Villa đang có phong độ cực tốt.

    Không chỉ có vậy, do Aston Villa đá sớm hơn Arsenal và chỉ đang kém ngôi đầu 1 điểm, nên nếu có thể giành 3 điểm trọn vẹn trước đội đang đứng bét bảng thì họ sẽ tạm vươn lên dẫn đầu Ngoại hạng Anh. Đây là một cột mốc rất đặc biệt đối với Emery và các học trò, đồng thời tiếp thêm sức mạnh cho họ trong cuộc đua vô địch.

    Lịch sử cho thấy Villa hoàn toàn có quyền tự tin bước vào trận đấu này. Bên cạnh chuỗi chiến thắng đáng kinh ngạc tại Villa Park, họ chưa thua Sheffield trên sân nhà trong gần 60 năm qua. Họ cũng đã giành chiến thắng trong 5 trận gần nhất gặp các đội mới thăng hạng.

    Nếu có thể vươn lên dẫn đầu, thì đây sẽ là lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ, họ mới có lại cảm giác đứng trên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, nó còn cho thấy cuộc đua danh hiệu ở mùa giải 2023/24 đang diễn ra rộng mở như thế nào.

    Nếu Aston Villa giành chiến thắng ở trận đấu này, họ sẽ trở thành đội thứ tám giữ vị trí số 1 qua đêm trong mùa này, cùng với Arsenal, Brighton & Hove Albion, Manchester City, Liverpool, Newcastle United, Tottenham Hotspur và West Ham.

    Villa có thể chấm dứt 25 năm chờ đợi để lên đỉnh Premier League? - Bóng Đá

     Emery và các học trò sẽ được nếm cảm giác đứng đầu bảng xếp hạng nếu thắng ở trận đấu sớm vòng 18.

    Đây sẽ chỉ là lần thứ sáu trong lịch sử mà Premier League có tới tám đội đứng đầu bảng trong ít nhất một ngày, chỉ có mùa giải 2020/21 có nhiều hơn, với chín câu lạc bộ.

    Như đã nói, lần cuối cùng mà Aston Villa đứng đầu bảng đã cách đây gần 25 năm, vào ngày 28 tháng 12 năm 1998. Khi đó họ đánh bại Sheffield Wednesday với tỷ số chung cuộc 2-1 để lên ngôi đầu và giữ nguyên vị trí đó cho đến ngày 8 tháng 1 năm 1999.

    Những ai ở trong đội hình của Villa ngày hôm đó? Huấn luyện viên hiện tại của đội tuyển Anh - Gareth Southgate xuất phát ở hàng phòng ngự và ghi bàn mở tỷ số. Ngoài ra còn có Gareth Barry, người mới bắt đầu sự nghiệp thi đấu của mình ở Premier League.

    Câu lạc bộ khi đó được dẫn dắt bởi John Gregory - một chiến lược gia người Anh, và bàn ấn định tỷ số 2-1 trong trận này được ghi ở phút thứ 85 do công của Ugo Ehiogu.

     - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng sau 20 vòng đấu ở mùa 1998/99 Premier League.

    Đáng tiếc rằng Villa của gần 25 năm trước không giữ được phong độ ở giai đoạn sau của mùa giải. Trong 18 trận đấu cuối cùng, họ chỉ kiếm về thêm được 16 điểm và xếp hạng sáu chung cuộc. 

    Dù không biết trước điều gì sẽ xảy ra, nhưng Aston Villa ở hiện tại dường như sẽ khó có thể sa sút như các tiền bối của họ trong quá khứ. Unai Emery không phải là tay mơ, ông đã trải qua nhiều vinh quang và ông biết làm thế nào để giữ các học trò luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nếu có thể vươn lên đầu bảng, đây có thể là bước đệm cho thành công ở cuối mùa giải này.

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 07:57 22/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...