MỚI NHẤT :
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • Việt Nam tiếp Trung Quốc ngay mùng 1 Tết, khán giả phấn khích

    14:54 Thứ năm 01/07/2021 | 2

    BongDa.com.vn Buổi lễ bốc thăm mới đây đã xác định 5 đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup.

    Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc về nhì bảng G ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, qua đó có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở vòng loại cuối cùng. Hôm nay, buổi lễ bốc thăm vòng loại thứ ba đã được diễn ra ở Malaysia. Qua đó, Việt Nam sẽ nằm ở bảng B, đối đầu với các tuyển Nhật Bản, Úc, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út và Oman.

    Khi Iraq được bốc thăm vào bảng A, đồng nghĩa với việc cái tên còn lại của nhóm hạt giống số 4 là Trung Quốc sẽ vào bảng với chúng ta, cả hội trường của đầu cầu Việt Nam đã cùng ồ lên. Trung Quốc là nước hàng xóm của Việt Nam và có nhiều duyên nợ với nhau. Đặc biệt, đội tuyển Rồng vàng sẽ tiếp đón đối thủ này trên sân Mỹ Đình vào ngày 1/2/2022, nhằm đúng mùng 1 Tết Nguyên đán.

    Cặp đấu này đã thu hút sự chú ý của người dùng mạng xã hội.

    Phản ứng fan Việt Nam TQ - Bóng Đá

     Một người viết: "Việt Nam gặp Trung Quốc ở vòng loại World Cup. Một cặp đấu gây phấn khích đây."

    Phản ứng fan Việt Nam TQ - Bóng Đá

     "Việt Nam đấu với Trung Quốc, thú vị đây."

    Phản ứng fan Việt Nam TQ - Bóng Đá

     Một khán giả Úc viết: "Nhật Bản và Ả Rập Xê Út đã xếp trước chúng ta lần trước. Việt Nam hiện đang RẤT tốt. Trung Quốc rất khó đoán, Oman ở Trung Đông cũng sẽ rất khó khăn."  

    Sự cuồng nhiệt của khán giả bóng đá Việt Nam:

     
    Thanh Vũ | 14:24 01/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...