MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • "Việt Nam thà thua một trận giao hữu mà lớn lên..."

    14:36 Chủ nhật 01/10/2023

    BongDa.com.vn BLV Ngô Quang Tùng nhận định về những trận đấu giao hữu của ĐT Việt Nam trong tháng 10.

    Để chuẩn bị cho những màn tranh tài quyết liệt ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á cùng Philippines và Iraq vào tháng 11, ĐT Việt Nam sẽ trải qua 3 trận đấu giao hữu với Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc trong tháng này.

    BLV Quang Tùng nói về ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam sẽ có những màn rèn quân quan trọng vào tháng này.

    Có thể nói, đây là một dịp không thể tốt hơn để đoàn quân của HLV Philippe Troussier cọ xát cùng những đối thủ hàng đầu khu vực. Nhận định về những tính toán của ĐT Việt Nam, BLV Quang Tùng bảy tỏ ý kiến:

    "Trung Quốc, Uzbekistian và Hàn Quốc đều nhỉnh hơn ta cả, là những bài test đáng giá. Nếu trước Trung Quốc và Uzbekistan, chúng ta chơi tự tin, triển khai được lối đá thì khi gặp Hàn Quốc, mọi thứ sẽ trôi chảy. Thắng thua thì ta chưa biết được.

    Còn nếu khi gặp Trung Quốc và Uzbekistan mà mọi chuyện còn trúc trắc thì trận cuối gặp Hàn Quốc sẽ có nguy cơ rất cao. Tình huống rối có thể xuất hiện nhiều. Đó là bài toán không hề dễ xử lý với BHL nếu xảy ra.

    Nhưng tôi nghĩ HLV Troussier là người rất kiên định với con đường đặt ra, chúng ta cần thông cảm, chia sẻ với khó khăn của ông ấy. Việt Nam thà thua một trận giao hữu mà lớn lên, còn hơn tới tháng 11, ta đá các trận chính thức lại khó khăn, không thể hiện được bộ mặt – chất lượng cần có." - Soha dẫn lời chuyên gia bình luận 51 tuổi.

    Thực tế, Việt Nam từng đánh bại Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á tại Mỹ Đình, cho nên tâm lý các học trò của HLV Troussier sẽ không quá e ngại. Nhưng dù sao, Những chiến binh Sao vàng cần gác lại câu chuyện của quá khứ để hướng đến một trận đấu toàn toàn khác vào ngày 10/10 tới.

    Dương Quang | 14:06 01/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...