MỚI NHẤT :
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Việt Nam sở hữu bản quyền World Cup; U20 gặp đối thủ "khủng"

    15:10 Thứ tư 26/10/2022 | 1

    BongDa.com.vn Sau nhiều sự chờ đợi, NHM bóng đá Việt Nam đã đón nhận niềm vui khi World Cup 2022 sẽ được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia.

    Việt Nam sở hữu bản quyền World Cup

    Tối 26/10, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã công bố việc sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng World Cup 2022 trên lãnh thổ dải đất hình chữ S. Theo đó, toàn bộ các trận đấu sẽ được trực tiếp trên các kênh sóng của đài truyền hình quốc gia suốt quá trình diễn ra ngày hội bóng đá thế giới từ ngày 21/11 đến 18/12.

    Việt Nam sở hữu bản quyền World Cup; U20 gặp đối thủ

    Việt Nam sở hữu bản quyền World Cup 2022.

    Được biết VTV đã phải bỏ ra trên dưới 12 triệu USD để sở hữu bản quyền cho sự kiện này. Đây là tín hiệu vui với NHM bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, nhiều thông tin cho rằng, chúng ta cũng đã có bản quyền World Cup nữ 2023.

    U20 Việt Nam gặp đối thủ "khủng"

    Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa tổ chức bốc thăm chia bảng VCK U20 châu Á 2022. Theo đó, Khuất Văn Khang và đồng đội nằm ở bảng B cùng các đối thủ gồm Australia, Iran và Qatar.

    U20 Việt Nam xác định đối thủ; Bộ não của ông Park ra đi - Bóng Đá

    U20 Việt Nam xác định đối thủ tại VCK châu Á 2023.

    Đây được xem là bảng đấu nặng ký và sẽ gây ra thử thách lớn cho Những chiến binh Sao Vàng. Với kết quả trên, U20 Việt Nam sẽ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nếu muốn tiến xa ở giải đấu sắp tới. Đại diện còn lại của khu vực ĐNÁ là Indonesia sẽ chạm trán Uzbekistan, Iraq và Syria.

    Bộ não của ông Park ra đi 

    HLV Park Hang-seo đã quyết định chia tay ĐT Việt Nam sau AFF Cup 2022. Điều này đồng nghĩa với việc dàn trợ lý của ông cũng khó có thể tiếp tục làm việc cùng Những chiến binh Sao Vàng trong thời gian tới. Hiện tại, hợp đồng của trợ lý Lee Young-jin với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ hết hạng sau năm 2022. Và nhiều khả năng, vị trợ lý số 1 của thầy Park cũng theo chân ông rời ghế.

    U20 Việt Nam xác định đối thủ; Bộ não của ông Park ra đi - Bóng Đá

    Trợ lý Lee Young-jin có thể sẽ theo chân thầy Park.

    Trên tờ Tiền Phong, một quan chức VFF cũng đã xác nhận điều này: “Về nguyên tắc, HLV trưởng là người quyết định chọn trợ lý. Vì vậy cần chờ xem HLV mới lựa chọn ai, sau đó VFF sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết”. Ngoài trợ lý Lee, HLV thể lực Park Sung-gyun cũng có thể chia tay ĐT Việt Nam.

    Cần Thơ ra phán quyết cho giải Hạng Nhẩt

    Các cầu thủ Cần Thơ đã đồng ý quay trở lại thi đấu ở màn so tài cuối cùng của giải Hạng Nhất sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Trước đó, Nguyễn Thanh Hải và đồng đội có ý định bỏ thi đấu ở vòng đấu cuối gặp Khánh Hòa bởi CLB miền Tây chưa thanh toán khoản tiền lót tay như đã hứa.

    Tuy vậy, mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi khi Ban lãnh đạo Cần Thơ chuyển 5% số tiền lót tay cho các cầu thủ kèm theo cam kết sẽ trả 30% còn lại sau trận đấu cuối cùng. Như vậy, giải Hạng Nhất có thể về đích an toàn mà không có sự xáo trộn nào trên BXH vì chuyện CLB bỏ giải.

    Rõ khả năng ra sân của Quang Hải vào cuối tuần

    Vào cuối tuần này, Pau FC sẽ có trận ra quân tại đấu trường Cúp Quốc gia Pháp gặp đối thủ đang chơi ở giải Hạng 5 là Salinieres Aigues Mortes. Trước đội bóng yếu, NHM chờ đợi ông Didier Tholot sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ ít hoặc chưa ra sân thời gian qua, trong đó có Nguyễn Quang Hải. Chia sẻ với báo giới, vị thuyền trưởng 58 tuổi đã nói rõ về khả năng này.

    U20 Việt Nam xác định đối thủ; Bộ não của ông Park ra đi - Bóng Đá

    Nguyễn Quang Hải chưa thể trở lại đội hình chính của Pau FC.

    Ông Didier Tholot cho biết: "Ở mặt trận Cúp Quốc gia, tôi cũng muốn kết quả tốt nhất. Chúng tôi có thể thu về nhiều lợi ích khi các trận đấu cúp được tổ chức giữa tuần. Với tôi, mỗi trận đấu cúp cảm giác như một trận chung kết vậy”. Như vậy, nhiều khả năng HLV người Pháp vẫn sẽ đưa ra sân những quân bài tốt nhất. Dó đó, cơ hội để Quang Hải xuất phát ngay từ đầu là khá mong manh.

    Hải Phòng gặp tổn thất lớn

    Đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm đang là đội bóng có cơ hội lớn nhất để cạnh tranh sòng phẳng với CLB Hà Nội trong cuộc đua vô địch V-League 2022. Tuy vậy, trước vòng 22, Hải Phòng lại đón nhận tổn thất khi 2 nhân tố quan trọng không thể ra sân.

    Theo đó, 2 trụ cột là Nguyễn Hải Huy và Moses Oloya đã nhận đủ số thẻ phạt và phải vắng mặt trong trận đấu gặp Sài Gòn tới đây. Điều này sẽ ảnh hưởng nhiều tới lối chơi của Hải Phòng khi mà trong tay HLV Chu Đình Nghiêm không có nhiều những nhân tố chất lượng. Nhiều khả năng, hai trong ba cái tên là Lê Mạnh Dũng, Nguyễn Thành Đồng hay Martin Lò sẽ được lựa chọn để thay thế.

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 14:40 26/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...