MỚI NHẤT :
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Việt Nam ra quân AFF Cup 2022: Thắng trong toan tính của thầy Park

    06:44 Thứ tư 21/12/2022

    Tuyển Việt Nam chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội lấy trọn 3 điểm ở trận đầu ra quân tại AFF Cup 2022 trước Lào. Nhưng đây chưa phải mục tiêu duy nhất của HLV Park Hang Seo.

    1. Trận đấu đầu tiên của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022 dường như không quá thuận lợi vì HLV Park Hang Seo khả năng khó đưa ra sân đội hình mạnh nhất.

    Tuy nhiên, chiến thắng trước tuyển Lào vẫn nằm trong tầm tay của các chiến binh áo đỏ nhờ thực lực mạnh vượt trội so với chủ nhà.

    Kết quả đối đầu trong quá khứ, lực lượng với kinh nghiệm, chuyên môn vượt trội tuyển Việt Nam đều trên cơ. Bởi thế việc giành trọn 3 điểm trong trận ra quân, thậm chí là tỉ số đậm hòng thuận lợi hơn ở cuộc đua giành vé vào bán kết đều nằm trong tính toán.

    2. Mục tiêu chiến thắng nằm trong tầm tay, vấn đề còn lại HLV Park Hang Seo sẽ phải tính toán rất nhiều nhằm giữ gìn, đảm bảo cho đội nhà đi đúng kế hoạch ở AFF Cup 2022.

     - Bóng Đá

    HLV Park Hang Seo cần toan tính cho chặng đường dài...

    Điều đầu tiên, thuyền trưởng người Hàn Quốc phải tính toán vẫn là sử dụng con người thế nào ở trận ra quân AFF Cup 2022 sao tốt nhất và đây không phải vấn đề đơn giản với HLV Park Hang Seo.

    Không đơn giản là vì nếu muốn thắng với tỉ số đậm bằng một thế trận hoàn hảo, HLV Park Hang Seo phải dùng đội hình với những con người tốt nhất của tuyển Việt Nam.

    Nhưng khó ở chỗ, ít ngày sau tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu rất quan trọng với Malaysia trên sân Mỹ Đình nên buộc phải tính đến phương án giữ các trụ cột được nghỉ ngơi, tránh chấn thương thay vì bung hết sức tại trận đấu gặp Lào.

    3. Cơn đau đầu của ông Park chưa dừng ở đây, ai cũng thấy tuyển Việt Nam thực sự còn khá nhiều bất ổn, sau những gì nhìn thấy từ trận giao hữu với Phillipines nên chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn toàn phải chỉnh sửa sớm.

     - Bóng Đá

    ...để tuyển Việt Nam khó thắng to hay đẹp trận ra quân AFF Cup 2022 trước Lào.

    Và đương nhiên, kế hoạch lấy trận gặp Lào như một màn tổng duyệt hay phép thử cuối cùng đã được ông Park đặt ra trước khi bước vào những trận quan trọng tiếp theo.

    Nhưng nếu bung hết sức với những con người tốt nhất, tuyển Việt Nam khó đảm bảo được sức mạnh cho trận kế tiếp khó khăn gặp Malaysia vào ngày 27/12.

    Vậy nên khả năng cao HLV Park Hang Seo sẽ dùng 45 phút đầu tiên phô diễn sức mạnh, sau đó sử dụng hiệp 2 thử nghiệm những cầu thủ, vị trí mới… bằng 5 quyền thay đổi người theo quy định.

    Mang nhiều toan tính trong một trận đấu nên khả năng cao tuyển Việt Nam khó thắng to, thậm chí không hề đẹp mắt như người hâm mộ mong muốn.

    Duy Nguyễn | 06:05 21/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...