MỚI NHẤT :
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Việt Nam ra quân AFF Cup 2020: Thắng trong toan tính

    08:37 Thứ hai 06/12/2021 | 5

    Tuyển Việt Nam ngoài nhiệm vụ lấy trọn 3 điểm trước Lào, còn đòi hỏi ở những tính toán khôn ngoan của thầy Park cho hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup.

    1. Dù thận trọng đến mấy thì có thể thấy, việc tuyển Việt Nam lấy 3 điểm trước người anh em Lào ở trận ra quân AFF Cup 2020 vào 19h30 tối nay (6/12) được coi như một tất yếu.

    Không thể khác chẳng bởi quá khứ đối đầu, mà đơn giản tuyển Việt Nam vượt trội so với đội bạn về mọi mặt từ kinh nghiệm, năng lực của các cầu thủ, hay kể cả là thể hình.

    Bởi thế, đội bóng của HLV Park Hang Seo nếu bất ngờ để chia điểm hay bị Lào gây khó khăn còn là thảm hoạ chứ không đơn giản, khi khoảng cách về trình độ giữa đôi bên thực sự quá xa.

    Không khinh địch, nhưng thực tế là như vậy nên nhà ĐKVĐ AFF Cup 2020 phải có 3 điểm ở trận ra quân để hướng đến mục tiêu đăng quang một lần nữa.

     - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam được đánh giá mạnh hơn tuyển Lào rất nhiều để việc có 3 điểm ở trận ra quân nằm trong tầm tay 

    2. Đối thủ dưới cơ, mục tiêu 3 điểm nằm trong tầm tay nhưng chẳng vì thế mà thuyền trưởng người Hàn Quốc không tính toán cho đội nhà ở trận ra quân tại AFF Cup 2020.

    Trái lại, HLV Park Hang Seo đang thực sự đau đầu với những tính toán dành cho tuyển Việt Nam ở trận gặp Lào, khi các mục tiêu có thể sẽ không thể trọn vẹn nếu đưa ra quyết định sai lầm.

    Sau 7 trận thua liên tiếp tại vòng loại World Cup 2020, liều thuốc tinh thần tốt nhất cho tuyển Việt Nam lúc này vẫn là một chiến thắng tưng bừng tại AFF Cup 2020 để giải toả.

    Nhưng để có chiến thắng tưng bừng, “mượt mà” nhất sẽ khó mà thành nếu như HLV Park Hang Seo tung ra sân một đội hình thử nghiệm lối chơi với những cầu thủ mới.

    Còn ngược lại, để đáp ứng niềm mong mỏi từ người hâm mộ với một chiến thắng đậm đà, buộc phải đưa vào sân đội hình mạnh nhất thì tuyển Việt Nam đối mặt với những rủi ro về mặt chuyên môn như chấn thương, hay thể lực...

    3. Toan tính thiệt hơn, có lẽ thuyền trưởng người Hàn Quốc phải nghĩ cho bản thân lẫn tuyển Việt Nam, cũng như mục tiêu cuối cùng là chức vô địch tại AFF Cup 2020.

     - Bóng Đá

     và thầy Park có lẽ cần nghĩ xa và... ích kỷ để đưa ra tính toán hợp lý nhất cho đội nhà

    Điều này có lẽ với nhiều người là ích kỷ trong bối cảnh tuyển Việt Nam đã quá lâu không cho người hâm mộ niềm vui của chiến thắng, nhưng vì tương lai xem ra HLV Park Hang Seo cần dũng cảm để đưa ra quyết định một cách hợp lý nhất.

    Một đội hình với phần lớn các cầu thủ dự bị chưa chắc sẽ dễ dàng thắng Lào một tỉ số đậm, nhưng đổi lại tuyển Việt Nam giữ được chân cho các trụ cột, cũng như bài vở mới (nếu có) ở các trận quan trọng hơn có lẽ đang được thuyền trưởng người Hàn Quốc tính đến.

    Càng cần thiết phải “binh” phương án này, bởi cả chặng đường ở vòng loại World Cup 2022 vừa qua tuyển Việt Nam đã tổn thất lực lượng khá lớn để xem chừng sự thận trọng sẽ là tốt hơn cả.

    Tất nhiên, tính như thế tuyển Việt Nam có thể bất lợi trong cuộc đua hiệu số bàn thắng bại, nhưng nếu đã mạnh nhất khu vực thì điều đó khó xảy ra khi đoàn quân của HLV Park Hang Seo thắng cả 5 trận vòng bảng là xong.

    Thắng một tỉ số vừa đủ, có cơ hội rèn quân, giữ chân cho tuyển Việt Nam... thầy Park tính gì nữa mà không làm đi thôi!

    Xuân Mơ - VietNamNet | 06:03 06/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...