MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • "Việt Nam nếu đá như Thái Lan thì không phát huy được sức mạnh"

    14:50 Thứ sáu 13/01/2023

    BongDa.com.vn BLV Quang Huy đã có những nhận xét trước thềm trận đấu được trông đợi giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan.

     

    Theo đó, BLV Quang Huy nhận xét, tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo có thể sẽ chọn lối chơi rình rập thay vì chủ động dâng cao tấn công và dồn ép các cầu thủ Thái Lan. 

    Chia sẻ về trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên Vietnamnet, BLV Quang Huy bày tỏ: "HLV Park Hang Seo tuyên bố sẽ cho tuyển Việt Nam chơi tấn công trước Thái Lan. Tôi nghĩ là chúng ta tấn công, nhưng chỉ là những đòn chớp nhoáng. 

    Tuyển Việt Nam có thể sẽ không chủ động dồn ép Thái Lan. Ảnh: Onsports. 

    Thái Lan kiểu gì cũng chơi tấn công và có sự kiểm soát chủ động. Việt Nam nếu đá như Thái Lan thì không phát huy được sức mạnh. Tôi nghĩ ở từng thời điểm ông Park sẽ có sự điều chỉnh hợp lý về lối chơi. Điều quan trọng là các cầu thủ phải giữ được đấu pháp của HLV trưởng, không có gì phải cuống cả....

    Thắng Thái Lan trên sân Mỹ Đình thì quá tuyệt vời rồi. Nhưng ngay cả không thắng thì cũng không phải là bất lợi ghê gớm. Kiểu đá của Việt Nam ở sân khách rất khó chịu. Chúng ta chơi theo kiểu lai rai, phản công chủ động. Đó là cách mà ông Park có thể áp dụng một khi kịch bản trận lượt đi có kết quả hòa.... Tôi cho rằng Việt Nam thắng 1-0. Ở lượt về chúng ta sẽ chơi chặt chẽ".

    Phi Yến | 14:20 13/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...