MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Việt Nam lập kỷ lục trước Thái Lan; HAGL khiến CĐV ngao ngán

    17:50 Thứ hai 10/10/2022

    BongDa.com.vn Bóng đá Việt Nam tiếp tục cho thấy sự vượt trội trước Thái Lan tại các giải trẻ suốt thời gian vừa qua.

    Việt Nam lập kỷ lục trước Thái Lan

    Đoàn quân HLV Nguyễn Quốc Tuấn vừa giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U17 Thái Lan tại VL giải U17 châu Á. Kết quả trên giúp Những chiến binh sao vàng giành ngôi nhất bảng F và giành vé tham dự VCK sẽ diễn ra vào năm sau.

    Việt Nam lập kỷ lục trước Thái Lan; HAGL khiến CĐV ngao ngán - Bóng Đá

    Bóng đá trẻ Việt Nam vượt trội trước Thái Lan. 

    Với thành tích trên, bóng đá trẻ Việt Nam lập kỷ lục khó tin khi bất bại trước người Thái trong suốt 5 năm qua ở các giải trẻ. Tổng cộng chúng ta đã có 17 trận không thua trước đại diện xứ sở chùa vàng ở các cấp độ U16, U17, U19 và U23. Lần gần nhất bóng đá trẻ Thái Lan đánh bại Việt Nam là tại SEA Games 29 vào tháng 08/2017.

    U17 Việt Nam bị xếp xuống hạt giống số 3

    Dù đã xuất sắc vượt qua vòng loại với thành tích 3 trận toàn thắng nhưng U17 chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 3 tại VCK U17 châu Á. Theo đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã căn cứ vào thành tích của các đội tại giải đấu năm 2018 để làm tiêu chí xếp hạng.

    Việt Nam lập kỷ lục trước Thái Lan; HAGL khiến CĐV ngao ngán - Bóng Đá

    U17 Việt Nam bị xếp vào nhóm hạt giống số 3 tại VCK U17 châu Á. Ảnh: VFF.

    Chính vì lý do này, U17 Thái Lan dù mới thua toàn diện trước Những chiến binh sao vàng nhưng vẫn được xếp vào nhóm hạt giống số 2. AFC cho biết kết quả phân nhóm hiện chỉ là tạm thời và họ sẽ xem xét để đưa ra những điều chỉnh phù hợp trước khi lễ bốc thăm diễn ra vào thời gian tới.

    VFF gửi thông điệp đến thầy Park

    Trước những thông tin HLV Park Hang-seo sẽ có những đàm phán cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) về chuyện hợp đồng mới trong tháng 10, mới đây đại diện VFF đã gửi thông điệp tới chiến lược gia người Hàn Quốc. Một lãnh đạo VFF cho hay trên Thanh Niên: "HLV Park Hang Seo đang tập trung cho cho AFF Cup 2022, chúng tôi vẫn chưa có cuộc gặp nào để bàn về vấn đề hợp đồng".

    “VFF sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của HLV Park Hang Seo, còn hiện tại ông cùng BHL vẫn đang chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Tất cả sẽ phụ thuộc vào nguyện vọng của ông Park. Từ đó các bên mới thảo luận một cách kỹ càng hơn”.

    HAGL khiến CĐV ngao ngán

    HAGL vừa nhận thất bại 1-2 trước đội bóng đang ngụp lặn trên BXH tại vòng 18 V-League. Đội bóng Phố Núi đã thi đấu thiếu sức sống cùng với đó là những quyết định khó hiểu về nhân sự của HLV Kiatisak.

    Việt Nam lập kỷ lục trước Thái Lan; HAGL khiến CĐV ngao ngán - Bóng Đá

    HAGL gây thất vọng lớn. Ảnh: VPF.

    Chứng kiến màn thể hiện của đội nhà nhiều CĐV tỏ ra bất bình và đầy ngao ngán. Trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều bình luận không tốt. Một tài khoản cho hay: “HAGL đã đến lúc thanh lọc cầu thủ và thay máu lực lượng rồi”. Một NHM khác bình luận: HAGL giờ đá cho vui, hết động lực”.

    V-League sẽ có VAR

    Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ phối hợp với Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cử nhóm chuyên gia đến Việt Nam trong thời gian tới đây để hướng dẫn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về cách sử dụng công nghệ VAR.

    Theo đó, công nghệ video hỗ trợ trọng tài sẽ xuất hiện trong các trận đấu tại giải VĐQG Việt Nam. Kinh phí mà VFF và VPF phải bỏ ra cho VAR rơi vào khoảng 70 tỷ đồng. Tuy vậy, công nghệ này chỉ xuất hiện tại V-League vào mùa bóng 2024/2025. 

    Hữu Danh - theo xevathethao.vn | 17:20 10/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...