MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Việt Nam đấu Curacao, "Sơn công chúa" đặt niềm tin vào 1 người: "Cậu ấy có nhiều điểm giống tôi"

    15:00 Thứ bảy 08/06/2019 | 5

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn đã đặt niềm tin vào một cái tên trước trận chung kết King's Cup 2019 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Curacao.

    Sau chiến tích đánh bại tuyển Thái Lan ngay tại "chảo lửa" Chang Arena, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết King's Cup 2019 gặp tuyển Curacao. Đây được dự báo sẽ là một cuộc chạm trán không hề dễ dàng dành cho chúng ta khi đoàn quân của HLV Remko Bicentini nổi tiếng với lối chơi thể lực, chuyên sử dụng bóng bổng và sở hữu rất nhiều nhân tố tạo đột biến, đã từng thi đấu cho các câu lạc bộ tại Premier League như Leandro Bacuna hay Cuco Martina. 

    Nhận xét về trận đấu sắp tới giữa tuyển Việt Nam và tuyển Curacao, cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn - người còn được biết đến với biệt danh "Sơn công chúa" đã có những nhận xét trên Soha như sau: "Có hai trường hợp có thể xảy ra, một là Curacao cũng chưa biết nhiều về Việt Nam. Họ cho rằng tuyển Việt Nam với thể hình bé nhỏ, không chiến không tốt, sẽ áp dụng lối chơi va chạm và bóng bổng. Nếu Việt Nam không biết những điểm mạnh đó sẽ bị Curacao vùi dập ngay như Ấn Độ.

    Việt Nam đấu Curacao,

    Cựu danh thủ Hồng Sơn đánh giá cao đội tuyển Curacao.  

    Còn trường hợp thứ 2, ông Park gần như mệnh danh là thầy phù thuỷ trong việc sử dụng con người cũng như lối chơi, chắc chắn sẽ cho đối phương khinh địch và đưa vào một thế trận ru ngủ. Việt Nam điểm mạnh vẫn là phòng thủ chặt và phản công, sẽ cho Curacao vào bẫy nếu họ coi thường chúng ta".

    Mặc dù đánh giá cao đối thủ nhưng "Sơn công chúa" vẫn tự tin thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể làm nên điều bất ngờ trong trận chung kết. Đặc biệt, Hồng Sơn đặt kỳ vọng rất lớn vào một cầu thủ Việt Nam khi cho rằng, người này sở hữu những phẩm chất giống anh và có khả năng tạo đột biến cũng như xoay chuyển tình thế rất tốt.

    Việt Nam đấu Curacao,

    Hồng Sơn cho rằng, Quang Hải có những phẩm chất tương đồng với mình và kỳ vọng số 19 của tuyển Việt Nam sẽ tỏa sáng trong trận đấu gặp Curacao.  

    Cụ thể, anh nói: "Đó là một tiền vệ tài hoa, có nhiều điểm tương đồng với tôi. Về thể hình Nguyễn Quang Hải giống tôi, chiều cao cân nặng và khuôn mặt khi thi đấu và tập luyện rất dễ thương. Có 1 cái gì đó để đối phương không để ý đến nhưng sẵn sàng tung ra những đường chuyền, cú sút hay đi bóng.

    Lối chơi của Quang Hải cực kỳ thông minh, nhận bóng hay cách di chuyển tốt. Ít nhất phải có 2 người kèm Quang Hải. Hải có cơ lưng rất dẻo, khả năng nhìn trận đấu cũng như bao quát đối phương".

    Phi Yến | 12:18 08/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...