MỚI NHẤT :
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • "Việt Nam đang chơi với phong cách của người Thái khi Kiatisak dẫn dắt đội"

    08:50 Thứ ba 11/06/2019

    BongDa.com.vn Sự đối lập trong phong cách thi đấu của ĐT Việt Nam và Thái Lan ngày càng được thể hiện rõ nét.

    Giải đấu King's Cup 2019 trên đất Thái đã khép lại với sự thất vọng không thể lớn hơn dành cho đội chủ nhà Thái Lan. Thất bại sau cả 2 trận trước Việt Nam và Ấn Độ, Voi chiến xếp cuối cùng trong 4 đội tham dự ở cuộc đua mà họ đặt ra mục tiêu lấy lại vị thế "ông vua" Đông Nam Á.

    Truyền thông của đất nước xứ chùa vàng đã liên tục có những ý kiến về các trận đấu vừa qua tại King's Cup, đa phần đều thể hiện sự chán nản đối với những cầu thủ áo xanh, mong muốn có sự thay đổi đồng thời gửi lời chúc mừng đến thành công của ĐT Việt Nam với vị trí Á quân.

     ĐT Việt Nam đã thi đấu thành công ở King's Cup vừa qua.

    Mới đây, tác giả Phairat MLee của Fox Sports Asia một lần nữa có sự so sánh giữa 2 nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á, qua trao đổi với Zing:

    "Vào lúc này, ĐT Thái Lan đang chơi theo kiểu mạnh ai nấy đá. Đây là sự khác biệt lớn với thời Kiatisak Senamuang còn làm HLV, lúc đó chúng tôi chơi tấn công rất phóng khoáng." 

    Cây viết người Thái buồn bã thừa nhận: "Tôi nghĩ đoàn quân của HLV Sirisak đang đá giống hệt Việt Nam thời HLV Miura. Ngược lại, ĐT Việt Nam lại đang chơi với phong cách của người Thái thời Kiatisak dẫn dắt đội."

    Nói thêm về đoàn quân của HLV Park Hang-seo, phóng viên này cho biết bản thân rất thích hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu và còn so sánh anh với huyền thoại nổi tiếng Dusit Chalermsan. Một điều đáng nói là Dusit trước đây từng thi đấu cho HAGL giống như Kiatisak, rồi sau đó cũng từng huấn luyện cho đội bóng phố núi một thời gian.

    Dương Quang | 08:50 11/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...