MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Việt Nam có cần nhập tịch để mạnh như UAE trong tương lai?

    23:29 Thứ ba 08/06/2021 | 5

    BongDa.com.vn Các cầu thủ nhập tịch đang mang lại một nguồn sinh khí mới cho UAE và liệu đội tuyển Việt Nam có nên cởi mở hơn trong câu chuyện nhập tịch?

    Dịch Covid-19 đã làm đảo lộn trật tự nhiều thứ trong cuộc sống. Trong đó, thế giới bóng đá hai năm qua cũng bị ảnh hưởng không ít. Tuy nhiên, UAE là một trong số ít những quốc gia lại được hưởng lợi từ câu chuyện dịch giã. 

    Việt Nam có cần nhập tịch để mạnh như UAE trong tương lai? - Bóng Đá

     UAE không có một phong độ tốt trong giai đoạn lượt đi của vòng loại. 

    Vào ngày 14/11/2019, đội tuyển Việt Nam đã tạo ra một cơn địa chấn nho nhỏ ở bảng G khi đánh bại UAE với tỉ số 1-0. Người ghi bàn thắng duy nhất trong tối hôm ấy trên sân Mỹ Đình là Tiến Linh. Trước đó, người Thái cũng đã vượt qua UAE với tỉ số 2-1 trong loạt trận diễn ra vào tháng 10. Điều này minh chứng, UAE ở thời điểm đó có phong độ không tốt và nếu lịch thi đấu không bị lùi lại do Covid-19, có lẽ UAE sẽ không thể có vị trí cao như bây giờ.

    Tuy nhiên, với sức mạnh của nền kinh tế, UAE đã mang vòng loại khu vực về "sân nhà". Chưa kể, trong thời gian ngắt quãng gần hai năm, họ đã kịp nhập tịch ba cầu thủ chất lượng là Sebastian Tagliabue (gốc Argentina), Caio Canedo và Fabio Lima (Brazil). Theo trang Transfermarkt định giá, Tagliabue, Fabio Lima và Caio Canedo lần lượt có giá là 1,2 triệu euro, 2,5 triệu euro và 2,5 triệu euro. Con số này phần nào đó đã phản ánh được sức mạnh nơi hàng công của UAE. 

    Trong hai trận gần nhất, Lima đã ghi 3 bàn, còn Canedo cũng đóng góp một pha lập công quan trọng vào lưới Thái Lan. Nói vậy để thấy, các cầu thủ nhập tịch đã thực sự tạo ra sức bật cho UAE. Câu hỏi đặt ra là liệu Việt Nam chúng ta có thể nên học theo cách này để nhanh chóng đuổi kịp với tốc độ phát triển của những cường quốc bóng đá hàng đầu châu Á?

    Việt Nam có cần nhập tịch để mạnh như UAE trong tương lai? - Bóng Đá

     Nếu nhập tịch ồ ạt thì làm sao chúng ta kiếm ra một Tiến Linh thứ hai?

    Nếu nhìn sang Malaysia, quốc gia vừa bị truyền thông nước nhà "đánh tơi bời" sau khi ồ ạt nhập tịch và thua thảm trước chính UAE, chúng ta sẽ thấy "nhập tịch" thực tế cũng là một canh bạc. Muốn chắc thắng ở canh bạc này, LĐBĐ Việt Nam buộc phải đầu tư và có kênh tuyển chọn thật kĩ. Trong tương lai gần, cơ chế và cả nền kinh tế của chúng ta chưa cho phép làm điều này. 

    Chưa kể, xây dựng hệ thống đào tạo trẻ vững mạnh mới là gốc rễ của mọi nền bóng đá. Nếu ồ ạt nhập tịch, liệu ông Park Hang-seo sẽ kiếm đâu ra một Tiến Linh thứ hai, khi mà hiện tại 80% tiền đạo chơi ở V-League là những chân sút ngoại?

    Ngọa Long | 22:59 08/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...