MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Việt kiều Phần Lan muốn khoác áo ĐT Việt Nam; Thanh Nhã rạng ngời ngày trở về

    18:40 Thứ ba 27/06/2023

    BongDa.com.vn Sau chuyến tập huấn tại châu Âu, tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Nhã đang nhận được nhiều tình cảm và sự chú ý từ NHM bóng đá Việt Nam.

    Việt kiều Phần Lan muốn khoác áo ĐT Việt Nam

    Sau khi Andrej Nguyễn An Khánh trở về hội quân cùng U23 Việt Nam vào tháng 6 vừa qua hay CAHN sắp có được sự phục vụ của tân binh Filip Nguyễn, làn sóng các cầu thủ Việt kiều mong muốn cống hiến cho dải đất hình chữ S bỗng trở nên mạnh mẽ. Cái tên mới nhất muốn khoác áo Những chiến binh Sao Vàng mang tên Tony Phạm Phong - tiền đạo đang thi đấu cho U20 Helsinki HJK tại Phần Lan. Cầu thủ sinh năm 2005 có bố là người Việt Nam, mẹ là người gốc Phần Lan rất mong muốn trở về quê hương chơi bóng.

    Việt kiều Phần Lan muốn khoác áo ĐT Việt Nam; Thanh Nhã rạng ngời ngày trở về  - Bóng Đá

     Việt kiều Phần Lan - Tony Phạm Phong muốn khoác áo ĐT Việt Nam. Ảnh: NVCC.

    Chia sẻ với trang truyền thông The Sporting News Tony Phạm Phong cho biết: "Cơ hội chơi bóng tại Việt Nam có ý nghĩa lớn lao không chỉ ở trên khía cạnh bóng đá mà còn là gia đình. Tôi cũng muốn tìm hiểu về văn hóa, lịch sử và truyền thống của dòng họ. Những thứ đã góp phần hình thành nên gia đình tôi hiện tại. Xa hơn, nếu được đại diện cho màu áo ĐTQG, đó sẽ là một vinh dự lớn cho cá nhân tôi và cả gia đình”.

    Thanh Nhã rạng ngời ngày trở về

    Trưa ngày 27/06, các thành viên của ĐT nữ Việt Nam đã có mặt tại Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tập huấn 3 tuần tại châu Âu ở 2 quốc gia là Đức và Ba Lan. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - ông Trần Quốc Tuấn cùng đông đảo NHM đã có mặt để chào đón thầy trò HLV Mai Đức Chung tại sân bay Nội Bài. Trong chuyến đi vừa qua, những cô gái vàng thi đấu 4 trận với 2 chiến thắng và 2 thất bại, đặc biệt là màn trình diễn ấn tượng khi để thua sát nút trước ĐT Đức với tỷ số 1-2.

    Việt kiều Phần Lan muốn khoác áo ĐT Việt Nam; Thanh Nhã rạng ngời ngày trở về  - Bóng Đá

    Nguyễn Thị Thanh Nhã rạng ngời ngày trở về Việt Nam. Ảnh: Vietnamnet.

    Nguyễn Thị Thanh Nhã là cái tên được chú ý nhất trong lần trở về này. Cô tỏ ra rạng rỡ và nhận bó hoa tươi thắm từ NHM. Cầu thủ của Hà Nội I đã chơi ấn tượng với bàn thắng vào lưới ĐT Đức. Sau 2 kỳ SEA Games, cô gái sinh năm 2001 ngày càng trưởng thành và là niềm hy vọng mới của bóng đá nữ Việt Nam.

    Sau Filip Nguyễn, CAHN tiếp tục nổ bom tấn?

    Sau khi ký hợp đồng cùng Nguyễn Quang Hải, mới đây CLB CAHN đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ cầu thủ Việt kiều Filip Nguyễn đến từ Slovacko. Chưa dừng lại ở đó, theo tin từ tờ Giáo dục và thời đại, đại diện ngành công an đang mong muốn có được sự phục vụ của tiền vệ Nguyễn Hải Huy (Hải Phòng).

    Theo đó, hợp đồng của Hải Huy với đội bóng đất Cảng cũng gần đáo hạn và CAHN có thể là điểm đến tiếp theo của cựu cầu thủ Than Quảng Ninh. Nếu điều này xảy ra, đoàn quân HLV Flavio Cruz sẽ có lực lượng cực mạnh cho giai đoạn sắp tới.

    FIFA treo cờ rủ tưởng nhớ một cầu thủ Việt Nam

    Thông tin xe chở các thành viên CLB Trẻ Quảng Nam bị lật khiến cầu thủ Võ Minh Hiếu thiệt mạng đang trở thành chủ đề khiến bóng đá quốc tế đau xót. Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) phát đi thông báo: “FIFA treo cờ rủ tại trụ sở chính để tưởng nhớ cầu thủ Võ Minh Hiếu, người qua đời trên chiếc xe buýt gặp nạn của đội Trẻ Quảng Nam trên đường về nhà từ giải hạng Nhì”.

    Việt kiều Phần Lan muốn khoác áo ĐT Việt Nam; Thanh Nhã rạng ngời ngày trở về  - Bóng Đá

     Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) treo cờ rủ tưởng nhớ Võ Minh Hiếu của CLB trẻ Quảng Nam.

    Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) - ông Salman Bin Ebrahim Al Khalifa cũng đã có thư gửi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) - Trần Quốc Tuấn bày tỏ sự tiếc thương với sự ra đi của cầu thủ Võ Minh Hiếu. Trong bức thư có đoạn viết: "Tôi vô cùng đau buồn và bàng hoàng khi đón nhận thông tin về vụ tai nạn giao thông thương tâm liên quan đến đội bóng đá Trẻ Quảng Nam, khi đội trên đường trở về sau trận đấu tại giải bóng đá hạng Nhì của Việt Nam".

    "Điều đau buồn nhất là cầu thủ Võ Minh Hiếu đã không còn nữa. Tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, người thân và bạn bè của Võ Minh Hiếu. Tôi hi vọng tất cả những người bị thương sẽ sớm hồi phục hoàn toàn”

    HLV Hà Nội FC phàn nàn về V-League 2023

    HLV Bozidar Bandovic cho rằng, BTC V-League đang làm ảnh hưởng lớn đến phong độ và mục tiêu của CLB Hà Nội trong mùa giải năm nay. Phát biểu sau trận thắng Khánh Hòa, ông nói: "Đây là trận đấu rất quan trọng và 3 điểm giành được hôm nay có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với chúng tôi. Thực sự là rất khó khăn cho các cầu thủ khi mùa giải cứ đá 2-3 trận lại nghỉ dài. Các cầu thủ CLB Hà Nội lên tập trung đội U23, đội tuyển quốc gia, khi trở lại đội cũng gặp nhiều khó khăn trong việc liên kết với các đồng đội”.

    “Chúng tôi biết, không chỉ CLB Hà Nội mà mọi đội bóng đều gặp khó khăn khi V-League có nhiều quãng nghỉ ngắt đoạn không bình thường. Với các HLV, rất khó để lên kế hoạch hoàn chỉnh cho một mùa giải nghỉ nhiều và gãy vụn như vậy. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng, từng bước một, có kết quả tốt trong từng trận để hướng tới kết quả tốt nhất cuối mùa”, HLV người  Montenegro lý giải.

    Hữu Danh | 18:10 27/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc