Anfield là sân đấu mà mọi đội bóng ở châu Âu đều e ngại. Trong bộ phim tài liệu "All or Nothing: Arsenal", người ta đã thấy HLV Mikel Arteta phải bê nguyên dàn loa công suất lớn đến sân tập để phỏng lại tiếng cổ vũ tại ở Anfield, cho các học trò làm quen với áp lực.
Sức ép với Man Utd vào cuối tuần này là tương tự, nhất là khi họ bước vào trận đấu được mệnh danh là "derby nước Anh". Từ khi Sir Alex Ferguson rời nhiệm sở, Man Utd lao dốc và thành tích đối đầu của họ đặc biệt kém khi chơi bóng tại Anfield.
Ở mùa bóng 2021/22, Man Utd bại trận với tỷ số 0-4 tại mảnh đất quê hương của nhóm nhạc The Beatles. Đó trận đấu mà HLV tạm quyền Ralf Rangnick đúc kết rằng: "Liverpool đi trước chúng tôi 6 năm". Mùa trước, mọi thứ càng tệ hơn khi Man Utd nhận 7 bàn thua trắng tại thánh địa Anfield.
Vậy có cơ hội nào cho Man Utd ở thời điểm này, khi họ đang chơi kém, lại mất Bruno Fernandes (bị treo giò), Harry Maguire, Anthony Martial do những vấn đề về sức khỏe?
Vào thời điểm này, một số báo cáo ở Anh cho biết Erik Ten Hag đang mất kiểm soát phòng thay đồ. Một nửa học trò không phục ông thầy người Hà Lan. Trong đó, người ta cho rằng người "giật dây" và tiết lộ thông tin nội bộ cho cánh báo chí là Marcus Rashford. Đó cũng là lý do khiến anh sa sút phong độ một cách kỳ lạ trong thời gian qua.
Đứng trước muôn vàn khó khăn, người ta hy vọng rằng các cầu thủ Man Utd sẽ bảo nhau để đá một trận tử tế trước đối thủ truyền kiếp. Đó là 90 phút không chỉ mang ý nghĩa 3 điểm để nuôi hy vọng top 4 cho Man Utd, mà còn là trận đấu của danh dự, của lịch sử.
Nhìn vào đội hình của đội bóng thành Manchester lúc này, vẫn có những điểm nổ để họ có thể gây khó khăn cho Liverpool.
Như đã biết, Liverpool gần đây gặp rất nhiều khó khăn trước các đội bóng phòng ngự có chiều sâu. Crystal Palace lẽ ra đã thắng được The Kop nếu không lãnh một thẻ đỏ oan nghiệt ở cuối hiệp hai.
Đây là cách chơi mà Ten Hag buộc phải học để có thể kiếm điểm tại Anfield. Không kiểm soát bóng, không để thủ môn chơi chân, chỉ tập trung đá phản công. Đây là phong cách mà Ole Gunnar Solskjaer đã xây dựng được cho Man Utd trong giai đoạn đầu và phần nào thu lượm được những thành công. Chính Ten Hag cũng từng thắng Man City với kiểu chơi này.
Họ có những nhân tố cực kỳ tốc độ ở hai bên như Alejandro Garnacho và Marcus Rashford ở hai bên, thậm chí Rasmus Hojlund cũng là người vô cùng nhanh nhẹn. Đây là mũi đinh ba sẵn sàng làm tổn thương Liverpool nếu họ dâng cao đội hình.
Ngoài ra, họ sẽ cần những cầu thủ cơ bắp để tranh chấp ở giữa sân. Wataru Endo vừa qua đã bộc lộ rằng anh kém trong khả năng đấu tay đôi. Do đó, Sofyan Amrabat và Scott McTominay nên được trọng dụng.
Nói chung, gặp Liverpool trong thời điểm này tuy khó nhưng họ cũng là The Kop yếu nhất trong 3 năm qua khi Mane và một loạt công thần rời đi. Viễn cảnh trong mơ - rời Anfield với 3 điểm là hoàn toàn có thể xảy ra nếu Ten Hag có một cách tiếp cận trận đấu tốt.