MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Viễn cảnh điên rồ: Messi hộ công cho Ronaldo - Mbappe - Neymar

    10:39 Chủ nhật 03/07/2022

    BongDa.com.vn Bối cảnh trong mơ NHM từng mong muốn được thấy Ronaldo cùng Messi sát cánh trước khi kết thúc sự nghiệp đang hiển hiện hơn bao giờ hết.

     

    Cristiano Ronaldo đã gửi yêu cầu rời Man United sau những đồn đoán về tương lai của anh dưới triều đại mới Erik ten Hag. Hiển nhiên, việc Quỷ đỏ bổ nhiệm chiến lược gia người Hà Lan đã thay đổi cấu trúc của CLB nhưng không ảnh hưởng đến nguyên nhân CR7 muốn rời Old Trafford.

    Ronaldo hiểu rõ sự cải tổ nào cũng cần đánh đổi bằng thời gian và đó lại là thứ anh không thể có ở chương cuối của sự nghiệp. Việc Man Utd đánh mất tấm vé dự Champions League và chậm chạp trong quá trình nâng cấp đội hình trên TTCN hè này là hai lý do chính dẫn đến quyết định chia tay của CR7.

    Viễn cảnh điên rồ: Messi hộ công cho Ronaldo - Mbappe - Neymar - Bóng Đá

     Ronaldo không còn muốn gồng gánh Man Utd.

    Chelsea và Bayern Munich là hai đội đầu tiên được Jorge Mendes liên hệ để mở đường cho người bạn thân rời Old Trafford. Phía Bayern tuy từ chối xác nhận vụ việc nhưng các nguồn tin thân cận cho biết, họ phải ra tuyên bố phủ nhận vì không muốn lặp lại sai lầm Haaland trong quá trình thuyết phục Lewandowski ở lại với đội bóng.

    Về phía Chelsea, Mendes đã trực tiếp gặp mặt chủ tịch mới Todd Boehly hồi tuần rồi để thảo luận các chữ ký tiềm năng trong đó có Ronaldo. Với việc vừa chia tay Lukaku, The Blues đang cần một chân sút có khả năng ghi bàn đều đặn ở Premier League và CR7 cho thấy sự phù hợp.

    Ở tuổi 37, Ronaldo vẫn là chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Man Utd với 18 bàn thắng, xếp thứ 3 ở Premier League sau Mohamed Salah và Son Heung-min mùa giải vừa qua.

    Tuy nhiên, nếu Boehly và Tuchel hướng đến một giải pháp lâu dài để thay thế vĩnh viễn Lukaku, họ có thể sẽ nói không với Ronaldo. Một trong những ưu điểm chiến thuật đem đến thành công cho Tuchel là khả năng pressing bên phần sân đối phương cũng sẽ là mặt cản trở CR7 cập bến Stamford Bridge.

    Thu nhập cao ngất ngưỡng của Ronaldo cũng trở thành vấn đề quan trọng. CR7 hiện đang hưởng mức lương 385.000 bảng/tuần ở Premier League, cùng dẫn đầu danh sách cầu thủ hưởng đãi ngộ cao nhất bên cạnh Kevin De Bruyne.

    Nhìn rộng hơn trên bình diện châu Âu, hiện chỉ có một đội bóng có thể đảm bảo mọi tiêu chí về bến đỗ lý tưởng cho Ronaldo. PSG từng phá kỷ lục hợp đồng với Neymar, Mbappe và Messi nên tiềm lực tài chính của họ không cần bàn cãi.

    Viễn cảnh điên rồ: Messi hộ công cho Ronaldo - Mbappe - Neymar - Bóng Đá

     Hàng công trong mơ của PSG nếu Ronaldo cập bến.

    Dưới triều đại của Nasser Al-Khelaifi, gã nhà giàu nước Pháp dường như cũng đang nằm ngoài hệ thống cân bằng tài chính của UEFA. 

    Theo báo cáo thường niên từ Cục Quản lý và Kiểm soát của Liên đoàn Bóng đá Pháp (DNCG), PSG đã lỗ 224,3 triệu euro trong mùa giải 2020/21. Con số này ở mùa giải trước đó là 124,2 triệu euro, với quỹ lương đã tăng tới 21% lên 503 triệu euro một năm sau. 

    Đó là chưa kể họ đã ký hợp đồng với mức lương cao vượt trần cho những Messi, Hakimi, Ramos, Donnarumma, Wijnaldum và mới đây nhất là Mbappe, đẩy tổng lương của đội lên con số cao kỷ lục 629 triệu euro - chiếm 37% lương của toàn bộ Ligue 1, theo L'E'quipe.

    Mối quan hệ gắn bó giữa Al-Khelaifi và chủ tịch UEFA - Aleksander Ceferin sau sự cố Super League có lẽ là chất bôi trơn giúp PSG có thể lách qua các khe cửa hẹp của FFP. Gần đây, Al-Khelaifi tiếp tục vươn vòi quyền lực của mình khi tác động lớn đến quyết định hủy tham dự cúp giao hữu của AS Roma với Barcelona, đi kèm một thông điệp ngắn gọn từ chủ tịch UEFA: "Đừng dây dưa với những đội còn trong dự án Super League [Real - Barca - Juventus]."

    Vì vậy, việc có thể đưa Ronaldo về sân Công viên các hoàng tử với mức lương kỷ lục không nằm ngoài khả năng của PSG. Ngôi sao có tiếng nói lớn nhất hiện tại là Kylian Mbappe chắc chắn cũng không bỏ qua cơ hội được sát cánh cùng thần tượng thuở bé.

    Vấn đề va chạm giữa tiền đạo người Pháp với Neymar là tính kỷ luật, khi cựu sao Barca bị chỉ trích không hết mình vì đội bóng và thường xuyên xem nhẹ việc tập luyện. Điều này hiển nhiên không có ở Ronaldo. CR7 luôn là hình mẫu của sự phấn đấu không ngừng nghỉ bất chấp tuổi tác.

    Tương lai của Neymar cũng đang là một dấu hỏi lớn. Al-Khelaifi đã ngầm thừa nhận muốn anh rời đi và đang tìm kiếm các bến đỗ phù hợp. Tuy nhiên, tuổi tác và mức lương lên tới 500.000 bảng/tuần của Neymar trở thành rào cản với bất kỳ đội bóng nào muốn tiếp cận. Bản thân Neymar cũng vừa lựa chọn phương án kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 5 năm đến 2027 nên khả năng rời PSG của anh là khó khả thi.

    Chỉ trong trường hợp Al-Khelaifi quyết định tống khứ Neymar và chấp nhận chi trả toàn bộ hoặc phần lớn lương cho đối tác tương tự điều Real đã làm với Gareth Bale, mọi thứ mới có thể được giải quyết.

    Messi có thể phần nào gây thất vọng trong mùa giải đầu tiên ở Ligue 1 nhưng xét trên khía cạnh thương mại, anh đã đem đến sự lột xác cho PSG. 11 đối tác mới đem về khoản tài trợ 310 triệu euro trên tổng doanh thu 700 triệu cho thấy tầm ảnh hưởng vượt trội về thương hiệu của La Pulga. Và với Ronaldo, PSG sẽ có thêm một bom tấn thương hiệu khác hứa hẹn đẩy giá trị lẫn vị thế của đội bóng lên một tầm cao vượt bậc.

    Viễn cảnh điên rồ: Messi hộ công cho Ronaldo - Mbappe - Neymar - Bóng Đá

     Cú đúp bom tấn sẽ giúp PSG 'hóa rồng' thương hiệu.

    Nhiều ý kiến nghi ngờ về khả năng phòng ngự của một đội bóng nếu cùng sở hữu Messi, Ronaldo, Mbappe, Neymar trên hàng công nhưng ở Ligue 1, nơi chất lượng phần còn lại của đội hình PSG là vượt trội so với giải đấu, họ hoàn toàn có thể tung cả bộ tứ vào sân trong những trận đấu nhất định hay trong những thời khắc cần tìm kiếm bàn thắng ở đấu trường sinh tử Champions League.

    Với Mbappe, anh sẽ có cơ hội sát cánh cùng hình mẫu đã noi theo từ lúc bắt đầu sự nghiệp. Với Messi, anh có thể hoàn tất lời hẹn ăn tối với một trong những "kình địch" vĩ đại nhất lịch sử. Và với Ronaldo, anh sẽ có điểm dừng chân hoàn mỹ để trở thành cầu thủ đầu tiên chinh phục bốn giải đấu hàng đầu châu Âu.

    Thái Sơn - theo saigonthethao.vn | 10:09 03/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...