MỚI NHẤT :
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • Vieira, Roy Keane & những cầu thủ nhận nhiều thẻ đỏ nhất lịch sử Premier League

    13:28 Chủ nhật 03/04/2016 | 1

    (BongDa.com.vn) – Premier League là môi trường bóng đá khắc nghiệt, nơi đây, các cuộc đụng độ luôn rất căng thẳng và thẻ đỏ cho một ai đó sau một pha va chạm quyết liệt là không thể tránh khỏi.

    (BongDa.com.vn) – Premier League là môi trường bóng đá khắc nghiệt, nơi đây, các cuộc đụng độ luôn rất căng thẳng và thẻ đỏ cho một ai đó sau một pha va chạm quyết liệt là không thể tránh khỏi.

    6 thẻ đỏ: Có rất nhiều cầu thủ đã nhận được 6 thẻ đỏ trong sự nghiệp thi đấu ở Premier League của mình. Trong số đó, cũng không loại trừ một số nhân vật có tiếng tăm như: Huyền thoại Liverpool Steven Gerrard (ảnh), Joey Barton, Nemanja Vidic, Nicky Butt, Alan Smith, Andy Cole, Younes Kaboul, John Harrison, Paul Konchesky, Vinnie Jones, Frank Quedrue và Martin Keown,... Ảnh: Internet.
    6 thẻ đỏ: Có rất nhiều cầu thủ đã nhận được 6 thẻ đỏ trong sự nghiệp thi đấu ở Premier League của mình. Trong số đó, cũng không loại trừ một số nhân vật có tiếng tăm như: Huyền thoại Liverpool Steven Gerrard (ảnh), Joey Barton, Nemanja Vidic, Nicky Butt, Alan Smith, Andy Cole, Younes Kaboul, John Harrison, Paul Konchesky, Vinnie Jones, Frank Quedrue và Martin Keown,… Ảnh: Internet.
    5. Roy Keane: Cựu đội trưởng Manchester United là một cầu thủ toàn diện. Cùng với Roy Keane, M.U đã giành rất nhiều chiến thắng và các danh hiệu. Roy Keane biểu trưng cho sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự của Quỷ đỏ và cũng chính vì thế, Keane đã thu về được 7 thẻ đỏ trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình ở NHA. Ảnh: Internet.
    5. Roy Keane: Cựu đội trưởng Manchester United là một cầu thủ toàn diện. Cùng với Roy Keane, M.U đã giành rất nhiều chiến thắng và các danh hiệu. Roy Keane biểu trưng cho sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự của Quỷ đỏ và cũng chính vì thế, Keane đã thu về được 7 thẻ đỏ trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình ở NHA. Ảnh: Internet.
    4. Lee Cattermole: Là một tiền vệ trụ cột của Sunderland và sau hơn 100 trận thi đấu cho CLB này, Cattermole đã bị nhận 7 thẻ đỏ. Hiện nay, Cattermole vẫn còn đang góp sức cho Sunderland trong cuộc chiến trụ hạng. Điều này đồng nghĩa với việc Cattermole cần phải cẩn trọng hơn nếu không muốn nhận thêm thẻ đỏ trong sự nghiệp của mình. Ảnh: Internet.
    4. Lee Cattermole: Là một tiền vệ trụ cột của Sunderland và sau hơn 100 trận thi đấu cho CLB này, Cattermole đã bị nhận 7 thẻ đỏ. Hiện nay, Cattermole vẫn còn đang góp sức cho Sunderland trong cuộc chiến trụ hạng. Điều này đồng nghĩa với việc Cattermole cần phải cẩn trọng hơn nếu không muốn nhận thêm thẻ đỏ trong sự nghiệp của mình. Ảnh: Internet.
    3. Richard Dunne: Dunne đã chơi cho một số CLB ở Premier League bao gồm: Manchester City, Everton, Aston Villa và QPR. Là một hậu vệ, nhiệm cụ của Dunne ngăn chặn các đợt lên bóng của các tiền đạo đối phương. Dunne cũng là người giữ hầu hết các kỷ lục ở Premier League. Và 7 thẻ đỏ cũng là một kỷ lục nhưng không đáng để tự hào. Ảnh: Internet.
    3. Richard Dunne: Dunne đã chơi cho một số CLB ở Premier League bao gồm: Manchester City, Everton, Aston Villa và QPR. Là một hậu vệ, nhiệm vụ của Dunne ngăn chặn các đợt lên bóng của các tiền đạo đối phương. Dunne cũng là người giữ hầu hết các kỷ lục ở Premier League. Và 7 thẻ đỏ cũng là một kỷ lục nhưng không đáng để tự hào. Ảnh: Internet.
    2. Patrick Vieira: Cựu đội trưởng Arsenal là một người nóng tính, và cũng vì vây, ông đã nhận tổng cộng 8 thẻ đỏ trong suốt thời gian thi đấu tại Premier League. Vieira đã có hơn 300 trận thi đấu cho Arsenal và Manchester City, những tháng ngày huy hoàng của ông gắn chặt với Arsenal và ngày cuối cùng trong sự nghiệp bóng đá của mình, ông thi đấu cho Man City. Ảnh: Internet.
    2. Patrick Vieira: Cựu đội trưởng Arsenal là một người nóng tính, và cũng vì vậy, ông đã nhận tổng cộng 8 thẻ đỏ trong suốt thời gian thi đấu tại Premier League. Vieira đã có hơn 300 trận thi đấu cho Arsenal và Manchester City, những tháng ngày huy hoàng của ông gắn chặt với Arsenal và ngày cuối cùng trong sự nghiệp bóng đá của mình, ông thi đấu cho Man City. Ảnh: Internet.
    1. Duncan Ferguson: Người đàn ông này đã thi đấu hơn 250 trận cho Everton và đã phải nhận 8 thẻ đỏ. Như vậy, Ferguson là người phải nhận nhiều thẻ đỏ nhất Premier League. Tuy nhiên, điều đó không thể xóa nhòa những đóng góp của Ferguson cho đội chủ sân Goodison Park. Ferguson chính là huyền thoại của Everton. Ảnh: Internet.
    1. Duncan Ferguson: Người đàn ông này đã thi đấu hơn 250 trận cho Everton và đã phải nhận 8 thẻ đỏ. Như vậy, Ferguson là người phải nhận nhiều thẻ đỏ nhất Premier League. Tuy nhiên, điều đó không thể xóa nhòa những đóng góp của Ferguson cho đội chủ sân Goodison Park. Ferguson chính là huyền thoại của Everton. Ảnh: Internet.
    Thanh Lê - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...