MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • 'Việc cậu ấy bị cấm thi đấu đã khiến Liverpool mất chức vô địch năm 2014'

    20:45 Thứ ba 24/09/2019 | 6

    BongDa.com.vn Cựu danh thủ Jamie Carragher vẫn tiếc nuối chiếc cúp Premier League năm 2014 của The Reds.

    Trong 5 năm qua, đã có 2 lần Liverpool phải ôm hận trước Manchester City ở Premier League. Mùa giải 2018/2019, họ có phong độ cao nhất lịch sử và giành số điểm kỷ lục 97, tuy nhiên vẫn về sau City với kém đúng 1 điểm. Trở lại năm 2014, họ cũng đã về nhì, kém Man City 2 điểm.

    Jamie Carragher believes Tottenham Hotspur have lost their 'energy' - Bóng Đá

     Carragher đề cao vai trò của Suarez ở Liverpool.

    Mùa giải đó, Luis Suarez là Vua phá lưới của Ngoại hạng Anh với 31 bàn thắng chỉ sau 33 trận đấu. Tiền đạo này vắng mặt ở 5 trận đầu mùa vì lỗi cắn người từ hồi tháng Tư. Trong 5 trận đó, The Reds thắng 3, có 1 trận hòa đáng tiếc trước Swansea và thua Southampton 0-1.

    Theo cựu danh thủ Jamie Carragher, nếu Suarez không bị cấm thi đấu, Liverpool sẽ không bị sẩy chân ở những trận đấu đó và sẽ trở thành nhà vô địch thay vì thua Manchester City 2 điểm: "Suarez đã bị cấm thi đấu 5, 6 trận, còn lại cậu ấy gần như ghi bàn mỗi trận. Trong những trận cậu ấy vắng mặt, họ thua 1-0 Southampton và hòa Swansea. Họ đã mất đến 5 điểm."

    Trong buổi bình luận trận Liverpool - Chelsea mới đây, Carragher cũng cho rằng Luis Suarez chính là người đã thay đổi cả bộ mặt của The Kop, đưa đội bóng áo đỏ từ một vị trí ngoài top 4 trở lại đường đua vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên Roy Keane bổ sung rằng thực tế tiền đạo này vẫn không thể giúp Liverpool có danh hiệu.

    Video siêu phẩm của Suarez vào lưới Arsenal: 

    Hoài Thu | 20:10 24/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...