MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Vì Yokohama, Công Phượng năm thứ 2 ăn tết ở Nhật Bản

    20:11 Thứ sáu 09/02/2024

    BongDa.com.vn Tiền đạo Nguyễn Công Phượng có năm thứ 2 đón Tết Nguyên Đán ở Nhật Bản vì bận tập trung cùng Yokohama.

    Kể từ khi ký hợp đồng với Yokohama FC, Nguyễn Công Phượng hầu như không có cơ hội ra sân thi đấu. CLB Nhật Bản không trọng dụng cựu chân sút HAGL, dù họ thi đấu bết bát mùa giải vừa qua và phải xuống hạng J2 League.

    Tuy vậy, với việc đã xuống hạng, cơ hội của Nguyễn Công Phượng tại Nhật Bản được đánh giá sẽ nhiều hơn khi trình độ J2 League được xem là vừa tầm cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai.

    Và để chuẩn bị cho mùa giải 2024, Nguyễn Công Phượng tiếp tục cùng Yokohama tập luyện xuyên Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Thông tin được Zing đăng tải sau khi Adriano Schmidt có cơ hội gặp mặt Công Phượng tại Nhật Bản.

    Vì Yokohama, Công Phượng năm thứ 2 ăn tết ở Nhật Bản - Bóng Đá

     Nguyễn Công Phượng đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho mùa giải 2024. Ảnh: FBNV.

    Schmidt là đồng đội của Công Phượng ở đội tuyển Việt Nam cả thời HLV Park Hang-seo lẫn Philippe Troussier. Lần gần nhất Phượng và Schmidt thi đấu cùng nhau là trận thắng 2-0 Afghanistan đợt giao hữu tháng 6/2022.

    Trung vệ Việt kiều cho biết sau cuộc gặp gỡ Công Phượng, anh sẽ đi Osaka và Kyoto. "Phượng ở lại tập xuyên Tết," Schmidt cho hay.

    Hồi tháng 12/2023, Công Phượng đã đưa vợ con về TP.HCM để thăm gia đình, bạn bè, đồng đội cũ. Sau đó, tới tháng 1, anh được Yokohama gia hạn hợp đồng thêm 1 mùa. Đội bóng của Phượng bị rớt hạng, còn anh không được đá phút nào ở J1 League, chỉ ra sân vỏn vẹn 1 phút ở J.League Cup.

    Nam Thành | 19:41 09/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...