MỚI NHẤT :
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • Vì sao Volpato từ chối dự World Cup cùng tuyển Australia?

    18:25 Thứ tư 09/11/2022

    Không nhiều cầu thủ dám từ chối cơ hội dự World Cup. Nhưng Cristian Volpato đã làm thế vì anh vẫn chờ một cuộc gọi từ tuyển Italy, đội không có vé đến Qatar tháng này.

     - Bóng Đá

    Volpato từ chối dự World Cup 2022 cùng tuyển Australia.

    "Tôi đã nói chuyện lần thứ ba với Cristian trong đêm 7/11 (giờ Hà Nội) và bày tỏ mong muốn có cậu ấy trong đội hình 26 tuyển thủ Australia dự World Cup 2022. Trước đó, tôi đã liên lạc với cậu ấy nhiều lần. Nhưng Cristian từ chối và cho rằng đây không phải lúc thích hợp", HLV trưởng Graham Arnold chia sẻ trên Fox Sports hôm 8/11.

    Volpato nổi lên như một tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Australia sau quãng thời gian chơi ấn tượng ở AS Roma. Trước việc tuyển Italy không thể giành vé dự World Cup 2022, Australia muốn chớp cơ hội để sở hữu Volpato. Nhưng tham vọng của những người lãnh đạo bóng đá nước này chưa thành hiện thực.

    Tham vọng lớn

    Việc được dự World Cup ở tuổi 18 là giấc mơ của bất kỳ cầu thủ trẻ nào. Nhưng sự kiên định của Volpato cho thấy tham vọng lớn của cầu thủ trẻ này.

    Volpato mang hai quốc tịch Australia và Italy do anh sinh tại Sydney (Australia) và có bố mẹ là người Italy. Tiền vệ này đủ điều kiện chơi bóng cho cả hai đội tuyển kể trên. Trong năm 2022, Volpato đã khoác áo hai đội U19 và U20 Italy. Nhưng điều quan trọng là Volpato chưa thi đấu cho đội tuyển quốc gia Italy.

     - Bóng Đá

    Volpato gây ấn tượng ở AS Roma.

    Volpato sinh năm 2003, chơi cho đội U17 Roma từ tháng 1/2020. Trước đó, cầu thủ trẻ này chủ yếu tập luyện ở Australia tại hai lò đào tạo Sydney FC và Western Sydney Wanderers. Hơn hai năm sau, Volpato thăng tiến nhanh chóng, lên đội một và được HLV Jose Mourinho trọng dụng.

    Corriere dello Sport tiết lộ HLV người Bồ Đào Nha gần như trở thành "cha đỡ đầu" của Volpato trong hai năm qua. Mourinho trao cơ hội cho hộ công sinh năm 2003 này ra sân 5 trận ở mùa giải 2022/23. Volpato mới ghi một bàn nhưng cho thấy tiềm năng lớn.

    Có một chi tiết đáng chú ý rằng người đại diện của Volpato là huyền thoại Italy, Francesco Totti. Cựu danh thủ của "Azzurri" có thể đưa ra lời khuyên và định hướng cho Volpato lộ trình phù hợp để trở thành một ngôi sao mới.

    Fox Sports tin rằng những chỉ dạy của Mourinho và Totti "tạo ra ảnh hưởng đến những quyết định của Volpato". Điều này cũng được HLV Arnold xác nhận: "Một ngày trước khi ra quyết định, cậu ấy nói muốn trò chuyện với người thân để có định hướng tốt hơn. Và rồi sau đó, Cristian quyết định từ chối đề nghị chơi cho tuyển Australia".

    Trong bối cảnh tuyển Italy đang "thay máu" lực lượng, những cầu thủ trẻ tiềm năng như Volpato sẽ giúp ích. So về tầm vóc, rõ ràng Italy vượt trội Australia. Việc được chơi trong một tập thể ở đẳng cấp cao sẽ giúp Volpato nâng tầm bản thân.

     - Bóng Đá

    Zaha cạn kiên nhẫn với tuyển Anh. Ảnh: Daily Mail.

    Volpato vẫn còn cơ hội ở tuyển Australia

    HLV Arnold vẫn chưa từ bỏ tham vọng sở hữu Volpato trong đội hình tuyển Australia. "Quyết định là của cậu ấy. Cristian còn trẻ. Việc từ chối dự World Cup 2022 không đồng nghĩa cậu ấy tiếp tục từ chối tuyển Australia trong tương lai", HLV Arnold chia sẻ.

    Thuyền trưởng tuyển Australia có thể nhìn vào trường hợp của Wilfried Zaha làm ví dụ. Cầu thủ chạy cánh 29 tuổi đã chọn đá cho Bờ Biển Ngà thay vì tiếp tục chờ đợi khoác áo "Tam sư". Sau này, Zaha kể lại: "Tôi không có tên trong danh sách triệu tập của tuyển Anh trong 4 năm liền. Đó là quãng thời gian quá dài. Tôi tự nhìn nhận lại bản thân và quyết định chuyển sang thi đấu cho tuyển Bờ Biển Ngà".

    Với Volpato, Football-italia tiết lộ cầu thủ trẻ này đang chờ cuộc điện thoại từ HLV Roberto Mancini ở tuyển Italy. Cựu chiến lược gia của Inter Milan và Man City đang xây dựng kế hoạch trở lại ở EURO 2024, nơi "Azzurri" có nhiệm vụ phải bảo vệ chức vô địch.

    Tham vọng của Volpato với tuyển Italy là rõ ràng. Vấn đề chỉ là đội bóng màu thiên thanh có mở cánh cửa tới với anh?

    Duy Luân - Zing.vn | 15:00 09/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...