MỚI NHẤT :
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Vì sao Võ Huy Toàn không tham dự VCK U21 QG Báo Thanh Niên 2015?

    12:08 Thứ hai 26/10/2015

    Chúng tôi đã đặt câu hỏi "Vì sao Võ Huy Toàn không tham dự VCK U21 QG?" với HLV Đào Quang Hùng và đã biết được lý do.

    (BongDa.com.vn) – Trước kết quả không mấy khả quan sau hai lượt trận của U21 SHB.Đà Nẵng, chúng tôi đã đặt câu hỏi này với HLV Đào Quang Hùng và đã biết được lý do.

    Huy Toàn phải nghỉ hơn 1 tháng vì chấn thương giãn cơ háng. Ảnh: Internet.
    Huy Toàn phải nghỉ hơn 1 tháng vì chấn thương giãn cơ háng. Ảnh: Internet.
    S
    au hai trận đấu tại bảng B vòng chung kết U21 QG Báo Thanh Niên 2015 – Cúp Clear Men, U21 SHB.Đà Nẵng giành được 3 điểm với một chiến thắng và một trận thua. Đội bóng được đánh giá cao đến từ miền Trung có màn thể hiện chưa thuyết phục khi chỉ thắng 2-1 trước Sanatech Khánh Hòa, và thua 1-2 trước Bình Định.

    Có trong đội hình nhiều cầu thủ tiềm năng như Thái Sung, Phan Văn Long, Hồ Ngọc Thắng, thế nhưng SHB.Đà Nẵng không tạo được sự vượt trội so với các đối thủ cùng bảng. Phan Văn Long vừa trở lại sau chấn thương không thể hiện gì ở trận thua Bình Định. Ngọc Thắng thì bị thẻ đỏ sau khi ghi bàn thắng và đang đối diện hình thức kỷ luật nặng vì thái độ với trọng tài. Một mình Thái Sung thì mất dạng trên sân.

    Điều này đã khiến khán giả và báo chí nhắc đến cái tên Võ Huy Toàn – tuyển thủ quốc gia Việt Nam vừa thi đấu trong hai trận gặp Iraq và Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018. Trước khi VCK U21 diễn ra, đã có thông tin cầu thủ này sẽ là sự bổ sung chất lượng cho đội hình đội bóng trẻ sông Hàn, nhưng khi giải khai mạc lại không có tên học trò cưng của HLV Lê Huỳnh Đức.

    Giải đáp thắc mắc này, HLV U21 SHB.Đà Nẵng – ông Đào Quang Hùng cho biết: “Trước ngày hội quân lên đường tham dự giải, tôi đã có gặp gỡ Huy Toàn. Sau khi cầu thủ này đá hai trận ở tuyển Việt Nam và trở về Đà Nẵng, Huy Toàn có báo cáo là bị giãn cơ háng. Thời gian hồi phục theo đó mất khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nên tôi không thể triệu tập cầu thủ này.”

    Không có Huy Toàn, BHL U21 SHB.Đà Nẵng đặt nhiều niềm tin vào sự trở lại sau chấn thương của Phan Văn Long nhưng kỳ vọng này đã không thành hiện thực trong trận đấu với U21 Bình Định. Văn Long sau khi chơi nhạt nhòa trên hàng công đã được kéo xuống đá tiền vệ và chơi trọn 90 phút để lấy lại cảm giác bóng. HLV Quang Hùng cũng bày tỏ sự tiếc nuối về số 9 này trong phòng họp báo.

    Ở lượt trận cuối cùng quyết định tấm vé đi vào bán kết, U21 SHB.Đà Nẵng phải đối mặt với á quân U21 HN T&T – đội bóng sáng cửa đi tiếp nhưng cũng chưa đảm bảo thứ hạng cụ thể trong bảng đấu. Nếu không thắng, đại diện đến từ miền Trung sẽ dừng cuộc đua U21 ngay từ vòng bảng.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...