Vì sao Tite đã đúng khi chọn Jesus thay vì Firmino
11:33 Thứ hai 04/06/2018
BongDa.com.vn Tite đã vấp phải ý kiến phản đối khi chọn Gabriel Jesus thay vì Roberto Firmino đá chính. Tuy nhiên không phải là không có lý do để HLV Brazil đưa ra quyết định này.

Xét về phong độ có được trong mùa giải vừa qua, có thể nói rằng những gì mà Roberto Firmino làm được trong màu áo của Liverpool là nổi trội hơn đôi chút so với Gabriel Jesus. Tuy chẳng có được danh hiệu vô địch Premier League như người đồng đội, nhưng với 24 bàn và 14 kiến tạo, cũng khả năng hỗ trợ cực kỳ tốt trong việc hỗ trợ đánh chặn ngay bên phần sân đối phương, Firmino được đánh giá là một trong những số 9 ảo hay nhất tại châu Âu năm qua.

Vì sao Tite đã đúng khi chọn Jesus thay vì Firmino - Bóng Đá

 Firmino đã không được HLV Tite tin tưởng giao cho một suất đá chính trên hàng công của Brazil

Chính vì điều này nên khi HLV Tite thông báo Firmino sẽ phải ngồi dự bị cho Gabriel Jesus trong đội hình của Brazil tại World Cup năm nay cũng đã làm dấy lên không ít làn sóng phản đối. Việc Firmino cũng vừa ghi bàn trong trận giao hữu với Croatia vào ngày hôm qua cũng càng khiến cho NHM có thêm cơ sở để yêu cầu HLV Tite phải thay đổi lại quyết định của mình.

Tuy nhiên xét về mặt chuyên môn, có lẽ HLV Tite cũng thừa biết ông đang làm gì, và cụ thể ở đây đó là làm cách nào để Neymar có thể phát huy được tối đa khả năng của mình. Vâng, đó chính là mấu chốt của vấn đề.

Ở Gabriel Jesus, cầu thủ này có phong cách di chuyển rất giống với Neymar khi xuất phát điểm đều là những mẫu tiền đạo cánh và có xu hướng dẫn bóng vào trung tâm. Chính vì điều này nên ngôi sao của Man City hiểu rất rõ phong cách di chuyển của Neymar, và thường xuyên tạo sức ép cho hậu vệ đối thủ để dọn dường cho người đồng đội áp sát khung thành của đối thủ.

Thực tế thì vai trò của Firmino tại Liverpool cũng chẳng khác so với những gì Jesus đang thể hiện là bao, khi anh vẫn thường xuyên di chuyển để tạo khoảng trống cho Mane và Salah. Tuy nhiên nếu quan sát kỹ hơn, có thể nhận ra đôi chút khác biệt trong cách chơi của Jesus và Firmino, đó là hướng mà họ lôi kéo hàng thủ đối phương.

Vì sao Tite đã đúng khi chọn Jesus thay vì Firmino - Bóng Đá

 Vì phong cách của Jesus phù hợp với Neymar hơn

Cụ thể với Firmino, anh có xu hướng kéo hàng thủ của đối thủ ra xa khu vực 16m50 và thỉnh thoảng sẽ đóng vai trò bức tường để nhả bóng lại cho các đồng đội. Với cách này tại Liverpool, Salah và Mane sẽ chỉ cần tập trung di chuyển đón bóng và dứt điểm, chứ không tham gia quá nhiều vào việc phối hợp.

Còn tại Brazil, Neymar (cùng với Coutinho) sẽ là người giữ vai trò dẫn dắt lối chơi cho toàn đội. Chính vì thế thời lượng bóng nằm trong chân của Neymar sẽ là rất nhiều. Khi đó nhiệm vụ của Jesus sẽ là liên tục đứng trong khu vực 16m50 tạo sức ép và gây nhiễu hàng thủ của đối phương để Neymar có thêm nhiều không gian và thời gian đưa ra quyết định của mình.

Firmino là cầu thủ giỏi và không ai có thể phủ nhận điều đó, nhưng có lẽ dưới góc nhìn của HLV Tite vào lúc này, thì Jesus mới là mẫu số 9 mà ông cần.

Video tài năng của Jesus 

Kỳ Anh | 11:30 04/06/2018