MỚI NHẤT :
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-2 Arsenal (H1): Saka ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • Vì sao Sterling muốn rời Man City?

    16:41 Thứ bảy 16/10/2021

    BongDa.com.vn Tương lai của Raheem Sterling tại Manchester City đang có những diễn biến phức tạp và đứng trước viễn cảnh tan vỡ.

    Raheem Sterling đang cân nhắc các quyết định về tương lai của mình vào lúc này. Tiền đạo của Manchester City đã sa sút phong độ dưới thời Pep Guardiola. Sau những nỗi thất vọng, Sterling có vẻ như sẵn sàng rời câu lạc bộ. Sterling từng là cầu thủ quan trọng của Pep trong phần lớn thời gian HLV này cầm quân ở Manchester. Tuy nhiên, trong năm 2021, phong độ và tầm ảnh hưởng của Sterling không còn như trước. Tuyển thủ người Anh mới chỉ đá chính hai trận cho đội chủ sân Etihad ở mùa giải này.

    Cân nhắc bến đỗ và thách thức mới

    Do thời gian thi đấu tại Man City bị giảm đi, Sterling đã thừa nhận rằng việc chuyển ra nước ngoài là điều mà bản thân quan tâm.

    The reasons why Sterling wants to leave Manchester City - Bóng Đá

    Sterling cân nhắc rời Man City.

    "Nếu có cơ hội đi đâu đó khác (để có thêm thời gian thi đấu), tôi sẵn sàng đón nhận nó vào lúc này.", Sterling chia sẻ với FT Business of Sport.

    "Như tôi đã nói, bóng đá là điều quan trọng nhất đối với tôi - những thách thức mà tôi đã đặt ra cho bản thân từ khi còn nhỏ và cả ước mơ được thi đấu ở nước ngoài."

    "Là một cầu thủ người Anh, tất cả những gì tôi biết là Premier League. Tôi sẽ thất vọng nếu tới lúc bản thân mong muốn ra nước ngoài thi đấu. Tuy nhiên hãy xem tôi vượt qua điều này như thế nào."

    Yếu tố quan trọng đầu tiên khiến Raheem Sterling sẵn sàng dứt tình với Man City chính là sự trọng dụng của Pep Guardiola ở đội hình chính.

    Một tình huống hợp đồng tế nhị và World Cup ở Qatar 2022

    Với việc kỳ World Cup ở Qatar sắp đến gần, Sterling đã bắt đầu suy nghĩ về tình hình tương lai. Sterling cần phải được thi đấu, thể hiện bản thân để cạnh tranh với những đồng đội khác trên hàng công ở Tam Sư. Chân sút 26 tuổi chỉ còn chưa đầy hai năm trong hợp đồng với Man City. Thỏa thuận này sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2023, vì vậy cuối mùa giải 2021/22, tình hình gia hạn của Sterling sẽ bị gián đoạn bởi World Cup.

    The reasons why Sterling wants to leave Manchester City - Bóng Đá

    Sterling chỉ còn chưa đầy 2 năm ở Etihad.

    Trừ khi Sterling ký gia hạn sớm, nếu không rất có thể sau World Cup 2022, Man City sẽ mất trắng Sterling. Giai đoạn diễn ra World Cup là lúc mà mọi đàm phán về cá nhân và hợp đồng rất khó tiến hành.

    Pep Guardiola nói gì?

    "Những thành công đáng kinh ngạc của chúng tôi trong vài mùa giải qua sẽ không thể xảy ra nếu không có Raheem.", Pep Guardiola chia sẻ hồi tháng 9.

    "Raheem là một cầu thủ quan trọng, cậu ấy đạt đến những tiêu chuẩn cực kỳ cao và tôi phải nói với cậu ấy rằng đó là những tiêu chuẩn mà Raheem phải giữ cho bản thân và đội bóng. Tôi lạc quan rằng Raheem sẽ trở lại phong độ tốt nhất."

    The reasons why Sterling wants to leave Manchester City - Bóng Đá

    Pep đánh giá cao Sterling.

    Trừ khi được trở lại đội hình xuất phát thường xuyên, ngay cả khi Pep Guardiola khen ngợi công khai, đây cũng không phải là viễn cảnh mà Raheem Sterling mong đợi. Ngôi sao người Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm một bến đỗ mới để có nhiều cơ hội thi đấu hơn. Chuyển ra nước ngoài thi đấu có thể là điều tốt nhất để đưa sự nghiệp của Sterling lên một tầm cao mới.

    (Theo Marca)

    Pep phát biểu về Sterling: 

     
    Minh Trí | 16:11 16/10/2021
    Chia sẻ

    Loading...