Với việc Ole Gunnar Solskjaer hiện đã bắt đầu mùa giải thứ 4 dẫn dắt Quỷ đỏ, chắc chắn đã đến lúc đội chủ sân Old Trafford phải thách thức cho những danh hiệu lớn, thay vì trắng tay suốt thời gian qua.
Sau một kỳ chuyển nhượng đáng chú ý, khi những cái tên như Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho và Raphael Varane đều được chiêu mộ, thực sự không còn bất kỳ lời bào chữa nào nếu Solskjaer không thể đưa Man Utd tới vinh quang.
Tuy nhiên, sau một vài kết quả thiếu ổn định, Man Utd thất bại trước West Ham và Young Boys, tương lai của Solskjaer trở nên lung lay. Sự thiếu nhất quán trong lối chơi là nguyên nhân khiến Man Utd không thể bứt phá.
Vậy tại sao Solskjaer không đủ tốt cho Man Utd?
1. Cấu trúc phòng ngự
Man Utd vận hành không theo một khối thống nhất. Các cầu thủ ở hàng phòng ngự Quỷ đỏ liên tục bỏ vị trí, cuốn vào lối chơi của đối thủ vô tình tạo ra khoảng trống lớn trước mặt khung thành David de Gea.
2. Cách vận hành kém
Từ vị trí thủ môn tới hậu vệ rồi tiền vệ, Man Utd không có cách nào đưa quả bóng mượt mà lên tuyến trên. Hay nói cách khác, Man Utd gặp khó khăn trong việc thi triển/xây dựng lối chơi từ tuyến dưới.
3. Thiếu một Michael Carrick
Man Utd không có một cầu thủ chơi lùi sâu nhưng đủ khả năng chuyền bóng, chuyển đổi lối chơi và tạo ra cơ hội cho đồng đội phía trên. Với Scott McTominay và Fred, những pha luân chuyển bóng của Quỷ đỏ khá chậm. Trong khi đó, Nemanja Matic đã già, còn Donny van de Beek không được trọng dụng.
4. Solskjaer bảo thủ
Solskjaer bố trí 2 tiền vệ phòng ngự để ‘"bảo vệ hàng thủ" dù đã sở hữu 2 trung vệ chất lượng là Varane và Harry Maguire. Không đội bóng lớn nào sử dụng 2 tiền vệ phòng ngự ngoài Man Utd. Rõ ràng, điều này triệt tiêu khả năng sáng tạo của tuyến giữa.
Cận cảnh một buổi tập của Man United