MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Vì sao nhiều quả phạt đền bị bỏ lỡ ở World Cup 2022?

    23:26 Thứ năm 08/12/2022

    BongDa.com.vn Trước trận tứ kết ở Qatar, 42% số quả phạt đền không đi vào lưới, thông số đáng kinh ngạc.

     

    Vấn đề ở thực hành

    Trớ trêu thay, cựu huấn luyện viên tuyển Tây Ban Nha -  Luis Enrique đã yêu cầu đội của ông thực hiện 1.000 quả phạt đền trước World Cup.

    Luis Enrique out - Bóng Đá

     Enrique đã từ chức HLV trưởng Tây Ban Nha.

    “Tôi không nghĩ đá luân lưu là một trò xổ số, đó là những kỹ năng cụ thể và nếu bạn luyện tập thường xuyên, kỹ năng đó sẽ được cải thiện,” ông từng phát biểu.

    Tuy nhiên, trước áp lực khủng khiếp mà NHM Maroc tạo ra, những chuyên gia sút phạt đền mà Enrique tin tưởng đã gây thất vọng lớn.

    Khả năng cứu thua ngày càng cải thiện

    Tỷ lệ số pha cản phá phạt đền ở kỳ World Cup 2022 đã thay đổi đáng kể. Từ năm 1966 đến 2018, tỷ lệ cản phá các quả phạt đền ở World Cup là 17%. Nhưng con số này đã tăng lên 35% vào năm 2022 với 11 trong số 31 quả phạt đền được các thủ môn cứu thua (chưa kể những quả các cầu thủ tự sút ra ngoài).

    Một huấn luyện viên thủ môn uy tín cho biết: “Các thủ môn của tôi phải làm việc hàng giờ mỗi tuần để có thể đối đầu với những tình huống căng thẳng.

    Những quả phạt đền hiện đại này đều là chờ thủ môn lao xuống và chuyển sang hướng khác. Nếu chúng ta có thể huấn luyện các thủ môn giữ vững lập trường và khiến người thực hiện cú đá di chuyển trước, nhiều khả năng họ sẽ phạm sai lầm."

    Lực sút kém

    Trong số 13 quả phạt đền bị bỏ lỡ ở Qatar, tất cả đều là những pha dứt điểm chìm thiếu lực. Ngay cả Lionel Messi, Robert Lewandowski hay Sergio Busquets cũng đều đã sút hỏng những quả 11 mét theo cùng kiểu như vậy.

    Vì sao nhiều quả phạt đền bị bỏ lỡ ở World Cup 2022? - Bóng Đá

     Cú sút dập tắt hy vọng của Tây Ban Nha.

    Sự vội vàng

    Trước áp lực từ khắp các khán đài cộng thêm việc những thủ môn giờ đây đã biết cách tạo ra những tác động tâm lý lên đối thủ bằng lời nói hay cử chỉ trước khi tiếng còi vang lên, dù cho đó là các cái tên lão luyện, họ cũng sẽ có những phút giây mất kiểm soát và vội vàng đưa ra cú dứt điểm thiếu chuẩn xác.

    Giáo sư khoa học thể thao, Geir Jordet, khẳng định rằng các cầu thủ không nên hấp tấp thực hiện quả phạt đền sau khi trọng tài thổi còi.

    “Khoảnh khắc quyết định xảy ra từ 10 đến 15 giây trước khi bước lên,” ông chia sẻ.

     “Đừng để thủ môn làm bạn mất tập trung, hãy chú tâm vào hơi thở và dành thời gian cho bạn. Nó không phải là một cuộc đua. Tiếng còi của trọng tài không phải là tiếng súng bắt đầu.”

    Trường Sơn - theo xevathethao.vn | 22:56 08/12/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...