MỚI NHẤT :
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Vì sao M.U nên mua Depay thay vì Gakpo?

    12:40 Thứ năm 08/12/2022

    BongDa.com.vn Manchester United rất quan tâm đến việc ký hợp đồng với ngôi sao người Hà Lan Cody Gakpo, nhưng anh không nên là ưu tiên chuyển nhượng của họ.

     

    Erik ten Hag và M.U đã quan tâm đến cầu thủ của PSV vào mùa hè nhưng quyết định không theo đuổi anh, thay vào đó họ chọn tập trung thời gian và tiền bạc vào Antony. Gakpo ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp công vào nhiều bàn thắng hơn bất kỳ cầu thủ nào khác ở các giải đấu lớn của châu Âu trước khi cùng Hà Lan đến World Cup.

    Anh tiếp tục gây ấn tượng ở Qatar, ghi 3 bàn thắng, 90min đưa tin rằng những màn trình diễn đó đã thuyết phục được ban lãnh đạo của Man Utd rằng cầu thủ người Hà Lan đã sẵn sàng chuyển đến Premier League. Dù Gakpo rất xuất sắc, nhưng vụ chuyển nhượng đó không nên là trọng tâm của họ vào tháng 1 vì đơn giản cầu thủ 23 tuổi không phải là người mà đội cần nhất ngay bây giờ.

    Điều mà Ten Hag chắc chắn cần hơn bất cứ thứ gì là một tiền đạo trung tâm, đặc biệt là khi Cristiano Ronaldo rời câu lạc bộ. Nhiều người hâm mộ Man Utd tin rằng Gakpo là người có thể đảm nhận vai trò đó, nhưng đó là vai trò mà anh không đặc biệt phù hợp.

    “I will think about it” – WC star says he’ll consider move to Manchester United if they push for him - Bóng Đá

     Gakpo đang tỏa sáng ở World Cup.

    Cầu thủ người Hà Lan có những tố chất cần thiết để trở thành một tiền đạo hàng đầu; anh cao, nhanh và đã dứt điểm tốt. Tuy nhiên, Gakpo có một điểm yếu khiến người ta đặt ra nhiều câu hỏi liệu anh có phải là số 9 lý tưởng trong đội hình của Ten Hag hay không, và gần đây anh đã thừa nhận điểm yếu đó.

    Anh nói với De Telegraaf: "Đối với tôi, điều quan trọng là tôi phải chơi hướng mặt về phía khung thành đối phương. Sau đó, tôi mới phát huy hết sức mạnh của mình. Là một tiền đạo, bạn phải đứng quay lưng về phía khung thành nhiều hơn một chút. Đó không thực sự là phẩm chất của tôi."

    Như anh thừa nhận, Gakpo không giỏi quay lưng về phía khung thành - anh gặp khó khăn trong việc cầm bóng và liên kết với đồng đội. Điều đó là một trong những công việc quan trọng nhất đối với tiền đạo trong hệ thống của Ten Hag, có nghĩa là người đồng hương của ông không phù hợp.

    Tất nhiên, anh vẫn còn trẻ và có thể cải thiện tốt khía cạnh đó, nhưng làm như vậy sẽ mất thời gian. Nếu M.U muốn đảm bảo đủ điều kiện tham dự Champions League, câu lạc bộ trước hết cần mang về một cầu thủ có thể thực hiện công việc họ cần ngay lập tức, và họ chỉ cần nhìn vào người chơi bên cạnh Gakpo tại World Cup này để tìm ra điều đó.

    Memphis Depay đã chơi không tốt trong lần đầu tiên đến Old Trafford, nhưng điều đó không ngăn cản câu lạc bộ đưa anh trở lại. Trong 6 năm kể từ khi ra đi, cầu thủ 28 tuổi này đã thay đổi, trở thành một cầu thủ giỏi hơn rất nhiều về mọi mặt. Anh đã đi từ một cầu thủ chạy cánh thiếu ổn định thành một tiền đạo hoàn hảo, kiến tạo và ghi bàn liên tục. Depay có nhiều đóng góp vào bàn thắng ở Ligue 1 hơn tất cả, ngoại trừ Kylian Mbappe, trong 4 mùa giải trọn vẹn của anh ở Pháp.

    Vì sao M.U nên mua Depay thay vì Gakpo? - Bóng Đá

     Depay đã trưởng thành rất nhiều sau khi rời M.U.

    Depay đã ghi 35 bàn thắng và 23 pha kiến tạo trong 51 trận gần nhất cho Hà Lan. Ngay cả ở Barca, anh đã chơi không tệ dù thường xuyên bị chấn thương hoặc ngồi dự bị, ghi 14 bàn sau 29 lần ra sân.

    Với sự sáng tạo, biết cầm bóng và dứt điểm, anh có mọi thứ cần thiết để trở thành tiền đạo của Ten Hag. Việc ký hợp đồng với Memphis hoặc một người tương tự sẽ cho Ten Hag thời gian để quyết định những thương vụ dài hạn, cần có sự tính toán như Gakpo. Có rủi ro là một đội bóng khác sẽ đến và mua anh từ PSV, nhưng chi một số tiền khổng lồ cho một cầu thủ chưa thực sự cần là rủi ro lớn hơn nhiều.

    Thanh Vũ - theo xevathethao.vn | 12:10 08/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...