MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real định đoạt cuộc đua tại La Liga
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Vì sao một số cầu thủ trẻ M.U chật vật khi được gửi đi cho mượn?

    20:15 Chủ nhật 03/01/2021 | 1

    BongDa.com.vn Nhiều cầu thủ sáng giá của Manchester United chật vật ở đội bóng mới.

    Ở một đội bóng lớn như Manchester United, các vị trí trong đội hình chính đều do những cái tên sừng sỏ sở hữu, việc các cầu thủ trẻ được gửi đi cho mượn để tích lũy kinh nghiệm là thường xuyên diễn ra. Dù vậy, ít người tỏa sáng trong màu áo mới. Hiện tại, một số cái tên nổi bật nhưng đang chật vật có thể kể đến Dylan Levitt (Charlton), Tahith Chong (Werder Bremen).

    Chong được mệnh danh là "Gullit 2.0" của Man United nhưng đang chật vật cạnh tranh suất ra sân trên đất Đức. Trong khi đó, Levitt từng thu hút sự chú ý của truyền thông, dù chỉ khoác áo đội bóng League One nhưng số lần được ra sân cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuối tháng 11, HLV của Charlton cho biết Levitt ít được ra sân một phần vì bị bệnh, nhưng từ đó đến nay, anh vẫn chưa được thi đấu phút nào. Man United được cho muốn gọi cầu thủ này về vì việc cho mượn trở nên vô nghĩa.

    Dylan Levitt Hailed As Best Passer At Manchester United…As He Joins Charlton On Loan - Bóng Đá

     Levitt mất hút ở đội hạng hai.

    Will Keane cũng là một cái tên từng ở trong hoàn cảnh này. Tiền đạo người Anh có 7 năm ăn tập ở đội trẻ Quỷ đỏ, có những thống kê rất xuất sắc với đội U18. Sau đó trải qua 4 lần được gửi đi cho mượn và hiện tại đã là cầu thủ của CLB League One Wigan Athletic. Ở tuổi 27, anh mới chơi 131 trận chuyên nghiệp cho 8 CLB khác nhau, ghi được 20 bàn sau chừng đó trận.

    Anh đưa ra phân tích của mình về việc các cầu thủ trẻ nói chung, và cầu thủ trẻ của M.U nói riêng, thường chật vật khi đến các CLB khác dưới dạng cho mượn: "Tôi nghĩ là bởi phong cách thi đấu, chúng tôi thường được chơi cho đội dự bị, ở đó chúng tôi thường chơi những trận mang tính kỹ thuật. Đó chưa phải bóng đá chuyên nghiệp thực sự, nên ở lần đầu tiếp xúc, các cầu thủ thường sẽ bị bất ngờ."

    "Tôi nhớ về trải nghiệm đầu tiên của mình ở Queens Park Rangers, trước đó tôi ở Wigan vài tuần, nhưng khi đến QPR tôi ở giai đoạn cuối của chấn thương và không thể thực sự hồi phục. Tôi vẫn dấn thân vào và nghĩ rằng đây là cơ hội tốt, họ đang đứng đầu Championship, và mọi thứ rất khó khăn."

    Why Manchester United youngsters are struggling on loan - Bóng Đá

     Wiil Keane rời M.U sau vài lần được gửi cho mượn.

    "Tôi là một tiền đạo trẻ và đối đầu với một hàng phòng ngự to lớn, và tôi đang không có thể trạng tốt nhất, điều đó khiến mọi thứ thêm khó khăn. Có thể các HLV cũng muốn chọn các cầu thủ mình đã hiểu rõ và đã quen với bóng đá chuyên nghiệp. Họ sẽ không ngồi đợi để một cầu thủ non trẻ dần làm quen với trận đấu."

    "Mục đích của các vụ cho mượn là để cầu thủ được ra sân nhiều và tiếp tục phát triển đúng khả năng. Cho nên nếu Levitt không được ra sân đủ nhiều ở Charlton, cậu ấy sẽ muốn đến một nơi khác để có thể thi đấu, tiếp tục phát triển."

    Keane cho rằng các cầu thủ trẻ và CLB cần chọn kỹ điểm đến mới, nơi phù hợp với phong cách của cầu thủ để chuyến đi mang về nhiều hiệu quả nhất. Dù vậy, tiền đạo này cũng thừa nhận sau khi trải nghiệm môi trường ở nhiều đội bóng khác nhau, anh cảm thấy quý trọng hơn những gì mình được hưởng ở một trong những đội bóng lớn nhất thế giới như Manchester United.

    Solskjaer nói về Cavani:

     
    Thanh Vũ | 19:45 03/01/2021
    Chia sẻ

    Loading...