MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Vì sao Man City lại khô hạn bàn thắng?

    20:34 Thứ ba 15/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Trận hòa 0-0 trước Man United đã phơi bày nhiều vấn đề đáng lo ngại về hàng công nửa xanh thành Manchester.

     

     Jesus trả lời phỏng vấn sau trận hòa 0-0 giữa Man United và Man City

    "Thật không ổn chút nào. Đây không phải là Man City của Pep Guardiola," cựu danh thủ Gary Neville chia sẻ với Sky Sports sau trận hòa 0-0 giữa Man United và Man City. Một trận derby vô vị khi cả hai đội dường như "không muốn chiến thắng".

    Hàng công hùng mạnh của nửa xanh thành Manchester sở hữu vỏn vẹn 9 cú sút xuyên suốt 90 phút thi đấu, bao gồm 2 pha dứt điểm trúng đích. Một thống kê tệ hại, tất nhiên Man United của HLV Ole Gunnar Solskjær cũng không khá khẩm hơn là bao.

    Manchester City's attacking struggles give Pep Guardiola a new problem - Bóng Đá

    Man City gặp vấn đề ở hàng công.

    Quỷ đỏ tung ra tổng cộng 11 pha dứt điểm, 2 trong số đó đi trúng đích. Tuy nhiên, với lối chơi phòng ngự phản công của mình, những thông số thống kê trên của nửa đỏ thành Manchester có thể "chấp nhận" được. Vậy, điều bất thường còn lại thuộc về Man City.

    Gabriel Jesus, Kevin de Bruyne, Raheem Sterling, Riyad Mahrez; những ngôi sao tấn công đáng mơ ước với bất kỳ đội bóng nào đã "mất tích" hoàn toàn trước hệ thống phòng ngự Man United. Pep có lý do để thận trọng khi hành quân đến sân Old Trafford bởi Man City đã thua 3 trên 4 trận derby thành Manchester trước đó.

    Mặc dù vậy, Quỷ đỏ cũng rơi vào trạng thái bất ổn sau trận thua bẽ bàng trước RB Leipzig tại Champions League. Với lực lượng nhân sự vượt trội, phong độ tốt hơn; Man City rõ ràng chiếm mọi ưu thế áp đảo và giành chiến thắng trước Quỷ đỏ.

    Manchester City's attacking struggles give Pep Guardiola a new problem - Bóng Đá

    Jesus chưa thể thay thế tầm ảnh hưởng của Sergio Aguero. 

    Trái với sự mong đợi đó, đoàn quân Pep Guardiola trải qua 90 phút vô cùng nhạt nhòa, thiếu đi những mảng miếng tấn công sắc nét. Đây không phải là lần đầu tiên ở mùa giải năm nay, hàng công The Citizens có trận đấu bế tắc. Nó đã trở thành "căn bệnh" khá trầm trọng cần phải kê đơn bốc thuốc sớm nhất có thể.

    Sau 12 vòng đấu Premier League, Man City lần lượt xếp thứ 10, 8 về số bàn thắng ghi được và số bàn thắng mong đợi, sự thụt lùi đáng kể của họ so với trước đây. Những nhân tố tấn công của The Citizens đang có vấn đề!.

    "Bộ não" Kevin de Bruyne vẫn xuất sắc với trung bình 3.35 cơ hội tạo ra mỗi 90 phút thi đấu chính thức. Tiền vệ người Bỉ duy trì một phong độ đỉnh cao nhưng các đồng đội xung quanh anh thì không.

    Manchester City's attacking struggles give Pep Guardiola a new problem - Bóng Đá

    De Bruyne tỏa sáng nhưng Sterling đang trồi sụt thất thường. 

    De Bruyne có 6 pha kiến tạo sau 12 vòng đấu, nhưng không có bất kỳ ngôi sao Man City nào khác sở hữu nhiều hơn 1 lần kiến tạo. Điều đó cho thấy De Bruyne thực sự "cô đơn" và các nhân tố tấn công còn lại của The Citizens đang chơi tệ.

    Trong bối cảnh cựu đội trưởng David Silva rời đi, tài năng trẻ Phil Foden chưa chiếm được 100% sự tin tưởng từ Pep, Man City thiếu đi những nhân tố có thể hỗ trợ cho De Bruyne trên mặt trận sáng tạo.

    Manchester City's attacking struggles give Pep Guardiola a new problem - Bóng Đá

    Torres chưa được trao nhiều cơ hội tại Premier League.

    Chấn thương đầu gối của Sergio Aguero mùa hè qua đã gây ảnh hưởng lớn đến hàng công Man City ngoài sức tưởng tượng. Gabriel Jesus chưa có được phong độ tốt nhất, Ferran Torres được sử dụng nhiều ở các giải đấu cúp nhưng ra sân ít ỏi tại Premier League.

    Trong khi đó, Sterling đang trải qua giai đoạn trồi sụt thất thường. Người ghi bàn nhiều nhất cho Man City ở Premier League hiện tại là Riyad Mahrez: 4 bàn.

    Pep sẽ hy vọng Aguero có thể nhanh chóng trở lại với thể lực sung mãn nhất. Bên cạnh đó, Foden cần được trao cơ hội nhiều hơn bên cạnh De Bruyne nhằm chia sẻ gánh nặng sáng tạo từ hàng tiền vệ. Man City cần lời giải thỏa đáng cho hàng công thời điểm hiện tại.

    Anh Nguyễn | 20:04 15/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...