MỚI NHẤT :
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • Vì sao Madam Pang là trưởng đoàn đặc biệt nhất của Thái Lan?

    13:34 Thứ bảy 14/05/2022

    Nhờ tầm ảnh hưởng lớn của bản thân, sự khéo léo và tỉ mỉ, bà Nualphan Lamsam có rất nhiều đóng góp cho các đội tuyển bóng đá Thái Lan trên cương vị trưởng đoàn.

    "Madam Pang (biệt danh của bà Lamsam) là nhân vật quan trọng bậc nhất bóng đá Thái Lan lúc này. Trước đây, bà ấy làm trưởng đoàn của tuyển nữ và giờ chuyển sang tuyển nam rồi U23. Lúc nào bà ấy cũng làm rất tốt nhiệm vụ của mình", Ratchanipong Vorasarin, phóng viên của đài MCOT (Thái Lan) chia sẻ với Zing.

    "Khi các đội thi đấu nước ngoài, những trưởng đoàn khác không giải quyết được tất cả vấn đề nhưng Madam Pang làm được điều đó. Bà ấy lo mọi việc ngoài chuyên môn như nơi lưu trú, đồ ăn thức uống, di chuyển... để các cầu thủ có thể tập trung tập luyện, thi đấu", anh Vorasarin chia sẻ thêm.

    Vì sao Madam Pang là trưởng đoàn đặc biệt nhất của Thái Lan? - Bóng Đá

    Madam Pang có mối quan hệ rộng trong giới bóng đá. Ảnh: Nguyên Khang. 

    Bên cạnh đó, Madam Pang còn tạo động lực to lớn cho các cầu thủ. Nhờ nguồn tài chính dồi dào, nữ trưởng đoàn này luôn hào phóng trong việc tặng quà cho cầu thủ. Bà sẵn sàng trao tiền mặt hoặc tặng những món quà đắt đỏ như iPhone đời mới, túi hàng hiệu để cầu thủ hưng phấn hơn. Đó là cách Madam Pang thúc đẩy thầy trò HLV Polking ở AFF Cup 2020, giải đấu tuyển Thái Lan đã lên ngôi vô địch.

    "Bà ấy treo thưởng tiền khá nhiều. Ở SEA Games 31, Madam Pang sẽ thưởng 5 triệu baht (gần 150.000 USD) nếu U23 Thái Lan giành huy chương vàng. Các cầu thủ không chỉ chiến đấu vì màu cờ sắc áo mà còn vì chính bản thân họ. Họ sẽ nhận phần thưởng xứng đáng nếu thi đấu tốt. Đó là điều tích cực", Vorasarin tiết lộ.

    Tại SEA Games 31, HLV Polking có được sự phục vụ của nhiều cầu thủ quan trọng như Worachit Kanitsribamphen, Weerathep Pomphan (quá tuổi) hay Benjamin Davies, Jonathan Khemdee (từ nước ngoài). Bà Lamsam có công lớn trong việc này.

    "Madam Pang có mối quan hệ tốt với rất nhiều chủ tịch đội bóng và có thể nói chuyện, thuyết phục họ nhả người cho các đội tuyển Thái Lan ở những giải đấu như SEA Games, AFF Cup. Bà ấy có tầm ảnh hưởng lớn nên làm chuyện đó khá dễ dàng. Nhờ đó, U23 Thái Lan có một đội hình khá mạnh ở SEA Games 31", phóng viên đài MCOT nói thêm.

    Madam Pang có công lớn trong sự phát triển của bóng đá Thái Lan. Hôm 13/5, bà cũng được vinh danh là "Cá nhân xuất sắc giúp phát triển thể thao Thái Lan". Tuy nhiên, không phải tất cả CĐV bóng đá Thái Lan đều yêu mến nữ tỷ phú này.

    "Hầu hết CĐV Thái Lan yêu mến Madam Pang. Tuy nhiên, một số người không thích bà ấy. Tôi nghĩ nguyên nhân là Madam Pang đã tác động trong việc thay đổi lịch thi đấu Thai League. Điều này ảnh hưởng đến một số CLB", Vorasarin nêu quan điểm.

    Anh nói thêm: "Không phải tất cả CĐV Thái Lan đều xem trọng SEA Games. Nhiều người muốn Liên đoàn Bóng đá Thái Lan ưu tiên vòng chung kết U23 châu Á 2022 hoặc vòng loại Asian Cup 2023 hơn. Tôi nghĩ các CĐV trẻ quan tâm đến đấu trường châu Á hơn khu vực".

    Nguyên Khang | 09:04 14/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...