MỚI NHẤT :
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Vì sao Liverpool chấp nhận phá vỡ quỹ lương với mức 350.000 bảng/tuần?

    09:57 Thứ bảy 02/07/2022

    BongDa.com.vn Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside đã trao cho Mohamed Salah bản hợp đồng chưa từng có từ trước tới nay.

     

    Sau thời gian dài đàm phán, cuối cùng Liverpool đã công bố gia hạn thành công với Mohamed Salah. Ngôi sao 29 tuổi sẽ ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6/2025, đồng thời hưởng mức thu nhập lên đến 350.000 bảng/tuần. Tiền đạo người Ai Cập cũng trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất trong lịch sử The Kop.

    Lữ đoàn đỏ đã cử một phái đoàn, do Giám đốc thể thao Julian Ward dẫn đầu gặp gỡ Salah, khi tiền đạo người Ai Cập đang trải qua kỳ nghỉ Hè. Các chi tiết trong hợp đồng được cải thiện, kết quả là Julian Ward trở về và có được chữ ký của ngôi sao sinh năm 1992.

     - Bóng Đá

     Salah gia hạn với Liverpool.

    Cuộc đàm phán giữa The Kop với đại diện của Salah đã kéo dài dai dẳng, khiến truyền thông tốn nhiều giấy mực. HLV Jurgen Klopp đã cảnh báo do tính chất phức tạp của hợp đồng, cho nên thương vụ có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường, đòi hỏi phải đàm phán sâu hơn, thảo luận nhiều hơn. Đây là giao kèo lớn nhất lịch sử Liverpool cho cầu thủ đẳng cấp thế giới, người cũng cân nhắc kỹ lưỡng bởi đây là bản hợp đồng quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình.

    Dù đồng ý trả cho Salah mức thu nhập khủng, nhưng một số nguồn tin xác nhận rằng Liverpool vẫn bảo vệ được cấu trúc lương của CLB. Những điều khoản The Kop đưa vào hoàn toàn phù hợp với mô hình hiện tại, đồng thời thưởng cho màn trình diễn cá nhân của Salah.

    Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Anfield vào năm 2017, tuyển thủ Ai Cập đã ghi được 156 bàn cùng 58 kiến tạo sau 254 trận ra sân. Mùa trước, anh đoạt cú đúp giải thưởng Chiếc giày vàng và Vua kiến tạo Premier League. Do đó hợp đồng mới cài thêm điều khoản thưởng cho Salah, nếu như anh vẫn tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng.

     - Bóng Đá

    Salah hưởng mức thu nhập chưa từng có trong lịch sử Liverpool. 

    BLĐ Liverpool hoàn toàn hài lòng với cách ứng xử của Salah trong thời gian hai bên đàm phán. Tiền đạo 29 tuổi giao trọng trách cho người đại diện, để anh có thể tập trung vào màn trình diễn trên sân. Mỗi khi đề cập đến tương lai trước truyền thông, số 11 luôn khẳng định ưu tiên hàng đầu là gia hạn và không hề úp mở ý định ra đi hay gia nhập bất kỳ đội bóng nào.

    Salah là mẫu tiền đạo bị ám ảnh bởi những con số, hiệu suất và thành tích. Cộng với sự chuyên nghiệp đã thể hiện, BLĐ Liverpool tin rằng cựu sao AS Roma vẫn sẽ tiếp tục chơi bùng nổ trong thời gian tới.

    (Theo Liverpool Echo)

    Endo - Theo saigonthethao.vn | 09:27 02/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...