MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vì sao Lampard muốn thanh lý 8 sao Chelsea?

    17:34 Thứ bảy 29/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên Frank Lampard đang muốn thanh lọc mạnh mẽ đội hình Chelsea, sau khi mùa giải năm nay khép lại.

    Ở mùa giải năm nay, đội bóng phía tây London chơi rất ấn tượng trong giai đoạn một, nhưng hụt hơi kể từ năm mới cho đến nay. Hàng phòng ngự thiếu chắc chắn ở mọi vị trí, trong khi tiền đạo chủ lực Tammy Abraham chấn thương và khiến sự khan hiếm bàn thắng trở nên mạnh mẽ hơn...

    Và nhận thức được những thiếu hụt đó, huấn luyện viên Frank Lampard đang lên kế hoạch đại tu đội hình sau khi mùa giải năm nay khép lại. Theo The Sun, sẽ có 8 gương mặt bị bán đi và nhiều nhân tố mới được đưa về, nhằm phục vụ cho tham vọng lớn của nhà ĐKVĐ Europa League.

    Cụ thể, những cầu thủ đang nằm trong diện thanh lý sau khi mùa giải khép lại bao gồm: Thủ môn Kepa Arrizabalaga, trung vệ Kurt Zouma, cặp đôi hậu vệ trái Emerson Palmieri - Marcos Alonso, tiền vệ Jorginho, tiền vệ công Ross Barkley, tiền đạo Willian và tiền đạo Pedro Rodriguez. 

    Frank Lampard 'wants to sell EIGHT players this summer... including Kepa, Jorginho and Ross Barkley' - Bóng Đá

     Lampard sẵn sàng thanh lọc đội hình Chelsea.

    Kepa: Thủ môn người Tây Ban Nha đang nắm giữ kỷ lục chuyển nhượng, nhưng chơi thất vọng và bị đánh giá là thiếu nỗ lực trên sân tập. Lampard muốn đẩy anh đến Atletico Madrid và đưa Jan Oblak đi theo chiều ngược lại, cộng thêm 25 triệu euro.

    Zouma: Cầu thủ người Pháp bị nghi ngờ về phẩm chất phòng thủ ở cấp độ cao nhất và không chắc suất đá chính. Anh hiện đứng sau Christensen và Tomori theo thứ tự ra sân, mặc dù từng là nhà vô địch Premier League dưới thời Jose Mourinho.

    Emerson: Ngôi sao gốc Brazil vẫn ổn nếu nói đến khả năng tham gia hỗ trợ tấn công, nhưng anh có vẻ như kém về phòng ngự - một nguyên nhân của sự thất vọng lớn cho đến nay, và liên tục phải ngồi ngoài, thậm chí vắng mặt ở danh sách đăng ký thi đấu.

    Alonso: Chơi phòng ngự tốt hơn Emerson, nhưng anh vẫn không phải là một lựa chọn tin cậy ở vị trí hậu vệ trái, với Azpilicueta - một hậu vệ phải - thậm chí còn được huấn luyện viên Frank Lampard lựa chọn trước ngôi sao người Tây Ban Nha.

    Jorginho: Luôn chơi tốt trong giai đoạn một, nhưng mờ nhạt dần kể từ năm mới. Tiền vệ gốc Brazil thiếu tốc độ và sự mạnh mẽ cần thiết để chơi hoàn hảo ở vị trí trung tuyến tại Premier League.

    jorginho on his red card - Bóng Đá

     Jorginho có thể là niềm tiếc cho Chelsea, vì anh vẫn đang ở đỉnh cao phong độ.

    Barkley: Một sự thất vọng lớn do thiếu tính nhất quán về mặt phong độ. Cựu sao Everton sở hữu tài năng đủ tốt, nhưng không hiểu vì sao anh chưa bao giờ thể hiện được những điều mình từng làm tại Goodison Park cho Chelsea.

    Willian: Tiền đạo tóc xù vẫn chơi tốt, nhưng anh đã luống tuổi và Chelsea có vẻ như không chấp thuận lựa chọn gia hạn thêm 2 năm, thay vì 12 tháng.

    Pedro: Là một cầu thủ nhiều kinh nghiệm nhà vô địch thực thụ, nhưng Pedro đã qua thời kỳ đỉnh cao và ít gây ảnh hưởng trong các trận đấu.

    Những bàn thắng đẹp nhất của Chelsea trên sân tập:

    Trung Quân | 17:04 29/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...