MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Vì sao James Milner từ chối Arsenal?

    11:17 Thứ ba 23/06/2015

    Như đã biết, sau rất nhiều cuộc đàm phán và thương thảo với hai đội bóng lớn ở Premier League, tiền vệ 29 tuổi của ĐTQG Anh đã quyết định bỏ qua Arsenal, để chọn Liverpool làm bến đỗ kế tiếp.

    (BongDa.com.vn) – Như đã biết, sau rất nhiều cuộc đàm phán và thương thảo với hai đội bóng lớn ở Premier League, tiền vệ 29 tuổi của ĐTQG Anh đã quyết định bỏ qua Arsenal, để chọn Liverpool làm bến đỗ kế tiếp.

    James Milner muốn được đá chính thường xuyên tại Premier League. Ảnh: Internet.
    James Milner muốn được đá chính thường xuyên tại Premier League. Ảnh: Internet.
    J
    ames Milner đã hết hạn hợp đồng với đội chủ sân Etihad vào tháng sáu, và mặc dù BLĐ Man City cũng rất muốn giữ lại tiền vệ này, bằng chứng là họ đã quyết định nâng lương cho tiền vệ này lên 150 ngàn bảng/tuần, nhưng anh vẫn quyết định ra đi.

    Cách đây gần một tháng, các phương tiện truyền thông ở Anh thông báo người đại diện của James Milner đã nói chuyện với hai câu lạc bộ ở xứ sở sương mù là Arsenal và Liverpool. Cả hai đội bóng này đều thể hiện sự quan tâm rõ rệt với tiền vệ này.

    Theo trang Football Insider, thì nguyên nhân chính của việc này là vì nếu tới Arsenal, James Milner sẽ không có thể được thi đấu một cách thường xuyên, điều mà anh sẽ nhận được khi tới Anfield. Bất chấp huấn luyện viên trưởng của đội bóng thành London, ông Arsene Wenger rất hâm mộ khả năng và sự nhiệt huyết của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Leeds United.

    Điều này là hoàn toàn dễ hiểu, bởi nếu đến Arsenal, anh sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều ngôi sao đang vào phom, đó là chưa kể Arsenal vẫn còn Jack Wilshere hay Rosicky trên băng ghế dự bị. Mà nguyên James Milner không ký hợp đồng mới với Man City là bởi vì anh muốn được thi đấu thường xuyên hơn.

    Đến Liverpool, James Milner sẽ nhận mức lương 170 ngàn bảng/tuần, cao hơn nhiều so với những gì anh từng được hưởng tại Man City.

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...