MỚI NHẤT :
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Vì sao HLV Park không dẫn dắt U23 Việt Nam ở Campuchia?

    17:29 Thứ tư 29/12/2021

    Đội U23 dự giải Đông Nam Á ở Campuchia vào tháng 2/2022 và đội U23 dự SEA Games tại Việt Nam 3 tháng sau là hai đội tuyển khác nhau, được dẫn dắt bởi hai HLV khác nhau.

    Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa thông báo HLV Đinh Thế Nam sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam dự giải U23 Đông Nam Á ở Campuchia đầu năm sau. Có lý do khiến VFF chọn ông Nam dẫn đội U23 chứ không phải ông Park, người đang là HLV trưởng U23 Việt Nam.

     - Bóng Đá

    Ông Đinh Thế Nam sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam, bản chất là U21, dự giải Đông Nam Á ở Campuchia vào tháng 2/2022.

    Đội U23 Việt Nam của ông Đinh Thế Nam bản chất là đội U21, tập hợp những cầu thủ sinh năm từ 2001 trở lên. Đội bóng này được xây dựng để nhắm tới SEA Games 2023 tại Campuchia. Do ông Park sẽ rời ghế HLV trưởng U23 Việt Nam sau SEA Games 2021 nên VFF đang phải chuẩn bị cho tương lai của đội tuyển này.

    Ông Đinh Thế Nam được chọn bởi kinh nghiệm và thành tích ấn tượng ở các cấp độ bóng đá trẻ. Lứa 2001 có nhiều cầu thủ thuộc U16 Việt Nam từng vào tới tứ kết giải châu Á 2016 dưới sự dẫn dắt của ông Nam. HLV này sẽ trở lại với những học trò quen thuộc mà ông từng thành công.

    Vai trò của ông Nam ở đội U23 này nhiều khả năng sẽ giống HLV Nguyễn Quốc Tuấn hồi năm 2019. Khi đó, HLV Park phải tập trung cho tuyển quốc gia nên ông Tuấn thay thế, dẫn đội đi giải U22 Đông Nam Á ở Campuchia.

    HLV Đinh Thế Nam nhiều khả năng cũng chỉ dẫn U23 Việt Nam ở giải đấu tại Campuchia trước khi giao lại vị trí cho một HLV trưởng khác, nhiều khả năng là người Hàn Quốc.

    Về phần đội U23 hiện tại, HLV Park Hang-seo vẫn sẽ dẫn dắt. Đội hình hiện tại tập hợp những cầu thủ sinh từ 1999 trở lên. Đây là lực lượng sẽ dự SEA Games tại miền Bắc vào tháng 5 tới. Đó cũng là giải đấu cuối cùng của ông Park ở U23 Việt Nam.

    Tại giải U23 Đông Nam Á 2022, đội bóng của ông Đinh Thế Nam ở bảng C cùng Thái Lan, Singapore. Bảng A gồm chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Philippinies và Brunei. Bảng B có Indonesia, Malaysia, Myanmar và Lào.

    Các đội tuyển sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, chọn 3 đội nhất bảng và một đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng bán kết. Giải U23 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 14/2 đến 26/2/2022. Các trận đấu diễn ra tại sân Morodok Techo và Prince (Phnom Penh, Campuchia).

     - Bóng Đá

     

    Thanh Hà - Zing.vn | 16:47 29/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...