MỚI NHẤT :
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • Vì sao HLV Park Hang-seo chỉ bắt tay HLV Lê Huỳnh Đức trên sân khấu?

    19:45 Thứ tư 27/05/2020 | 3

    Trong đêm Gala, người hâm mộ khi xem trực tiếp đã thắc mắc vì sao HLV Lê Huỳnh Đức và ông Park Hang-seo không chào hỏi dù ngồi chung bàn, mà phải đợi đến khi gặp lại trên sân khấu mới bắt tay nhau?

    Trong thời khắc HLV Lê Huỳnh Đức của CLB SHB Đà Nẵng vinh dự xướng tên cầu thủ được nhận giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2019 là Đỗ Hùng Dũng, BTC đã cho mời HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo lên trao danh hiệu cho cầu thủ của Hà Nội FC.

    Khi đó, thầy Park và Lê Huỳnh Đức đã trao cho nhau cái bắt tay rất thân thiện, thế nhưng trước khi gặp nhau ở sân khấu, cả hai là tỏ ra khá thờ ơ dù ngồi cùng bàn.

    Điều này khiến người hâm mộ Việt Nam khá ngạc nhiên bởi căn cứ vào thời điểm hai nhà cầm quân này đến dự Gala thì trước đó, họ chưa chạm mặt nhau ở sảnh khách sạn Rex.

    Theo đó, HLV Park Hang-seo cùng trợ lý Lê Huy Khoa đến trước và nhanh chóng hoàn tất các thủ tục như chụp ảnh giao lưu với MC chương trình, khách mời cũng như chào hỏi các thành viên BTC, VFF và VPF.

    Vì sao HLV Park Hang-seo chỉ bắt tay HLV Lê Huỳnh Đức trên sân khấu? - Bóng Đá

    Hai HLV Lê Huỳnh Đức và Park Hang-seo không bắt tay chào hỏi nhau ở thời điểm ngồi chung bàn. 

    Sau khi nhà cầm quân người Hàn Quốc đã ổn định chỗ ngồi được 10 phút thì HLV Lê Huỳnh Đức cùng đồng đội cũ ở tuyển Việt Nam là Nguyễn Hồng Sơn mới đến nơi.

    Cựu tiền đạo Công an TP HCM cũng thực hiện các bước được BTC yêu cầu trước khi tiến về vị trí đã được BTC sắp xếp. Tại đây, Lê Huỳnh Đức bắt tay và chào hỏi một loạt nhân vật như Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, cựu trọng tài FIFA Võ Minh Trí... 

    Tuy nhiên, dù nhìn thấy nhau nhưng HLV Huỳnh Đức và ông Park Hang-seo khiến những người xung quanh cũng khá ngạc nhiên, nhất là giới báo chí đã chờ khoảnh khắc hai nhà cầm quân nổi tiếng này bắt tay trò chuyện.

    Tiếc là điều đó không xảy ra cho dù Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn quay sang nói với HLV Park Hang-seo về Huỳnh Đức nhưng nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ nói "tôi biết" rồi, sau đó quay lên nhìn sân khấu. Chỉ đến khi cả hai gặp lại nhau trên bục trao giải cho 3 cầu thủ Hùng Dũng, Quang Hải và Trọng Hoàng, họ mới thể hiện những cử chỉ mà lẽ ra đã thực hiện từ trước đó.

    Nhiếp Phong - NLD | 15:29 27/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...