MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Vì sao HLV Frank Lampard không dùng Timo Werner ở vị trí sở trường?

    13:45 Thứ tư 16/12/2020 | 1

    BongDa.com.vn Timo Werner đang sa sút so với chính anh ngày còn ở RB Leipzig, và một trong những lý do dẫn đến điều này là bởi anh đang phải đá trái sở trường.

     

    Chiêm ngưỡng lại bàn thắng đầu tiên của Oscar cho Chelsea

    Thời còn thi đấu cho RB Leipzig, Timo Werner nổi tiếng nhờ khả năng săn bàn ấn tượng của mình. Những tình huống bứt tốc vượt ra khỏi sự truy cản của cầu thủ phòng ngự đối phương rồi sau đó dứt điểm chuẩn mực khiến Werner trở thành nỗi kinh hoàng cho mọi hàng phòng ngự. Thế nhưng bây giờ, Werner lại đang khiến nhiều người không thể nhận ra hình ảnh của một chàng trai từng tung hoành tại Bundesliga.

    Một trong những nguyên nhân có thể dùng để giải thích cho sự sa sút của Werner, đó là việc anh phải đá dạt cánh nhiều hơn, thay vì được chơi ở vị trí sở trường. Tất nhiên cựu sao RB Leipzig có thể đảm nhiệm vai trò này, nhưng ai cũng hiểu Chelsea sẽ không thể có một Werner đáng sợ như những gì mà tất cả kỳ vọng, nếu Lampard cứ dùng anh như thế.

     - Bóng Đá

    Vị trí sở trường của Werner là ở nơi cao nhất trên hàng công, không phải ở hành lang cánh.

    Tuy nhiên, cũng không thể nào hoàn toàn trách nhà cầm quân người Anh được, bởi nếu ông sử dụng Timo Werner ở trung tâm hàng tiền đạo, vậy thì Tammy Abraham sẽ phải thi đấu ở đâu? Cựu sao RB Leipzig là một ngôi sao chất lượng, thế nhưng Abraham cũng là một cái tên trẻ tuổi đầy tiềm năng.

    Nếu như bây giờ Lampard không đảm bảo được thời lượng ra sân cho anh, vậy thì sẽ không ngạc nhiên nếu nhưng tin đồn về việc tiền đạo này không hạnh phúc xuất hiện. Các đội bóng lớn khác cũng sẽ tìm cách chèo kéo, và có thể nó sẽ dẫn đến hệ quả là Chelsea mất đi tiền đạo trẻ của mình.

    Một lý do khác có thể dùng để giải thích cho việc tại sao Lampard thích dùng Tammy Abraham ở trung tâm hàng tiền đạo và đẩy Werner ra khỏi vị trí sở trường, đó là bởi trong đội hình Chelsea có một chân tạt cực kỳ hay là Reece James. Dĩ nhiên rồi, khi so sánh khả năng không chiến, Timo Werner với chiều cao 1m80 không thể nào bằng được người đàn em kém mình 1 tuổi.

     - Bóng Đá

    So về khả năng không chiến, Timo Werner khó lòng sánh bằng Tammy Abraham.

    "Tôi nghĩ Timo Werner là một ngôi sao xuất sắc. Nhưng cậu ấy cần được nghỉ ngơi để lấy lại trạng thái cân bằng. Khi Hakim Ziyech và Callum Hudson-Odoi trở lại, Lampard cần có sự đổi mới trên hàng công, và ông ấy nên cất Werner trên băng ghế dự bị."

    Sau khi chứng kiến những gì mà Timo Werner đã thể hiện trong trận thua của Chelsea trước Wolverhampton, cựu danh thủ Joe Cole cho rằng điều mà huấn luyện viên Frank Lampard nên làm lúc này trong bối cảnh Werner đang sa sút phong độ, đấy là để anh ngồi dự bị một vài trận. Lời khuyên của Joe Cole chẳng phải là không có lý. Werner bây giờ cần thời gian để giải quyết những vấn đề tâm lý nếu có, đồng thời anh cũng cần tĩnh lại, để suy nghĩ xem mình phải làm gì để thích nghi với tình cảnh hiện tại.

    Anh Tú | 13:15 16/12/2020
    Chia sẻ

    Loading...