MỚI NHẤT :
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • Vì sao Haaland vẫn là nhược điểm của Man City

    15:31 Thứ sáu 09/09/2022 | 1

    Erling Haaland là một cầu thủ xuất chúng nhưng sự hiện diện của anh trên sân có thể khiến Man City lộ ra nhiều vấn đề trong lối chơi.

    Manchester City sẽ đối đầu một trong những nỗi ám ảnh lớn nhất của Pep Guardiola tại vòng 7 Premier League cuối tuần này. Tottenham Hotspur sẽ ghé thăm sân Etihad với tham vọng đánh bại nhà đương kim vô địch thêm một lần nữa, cũng như ngăn chặn "cỗ máy ghi bàn" mang tên Haaland. Trung phong người Na Uy đang sở hữu phong độ ghi bàn mang tính hủy diệt, nhưng anh cũng mang đến sự mất cân bằng cho lối chơi của Man City. Và đó là điều Antonio Conte cùng các cầu thủ Tottenham sẽ khai thác.

    Nhịp điệu trong lối chơi thay đổi

    Với Haaland trong đội hình, lối chơi tấn công của Man City trở nên trực diện hơn và đôi khi thiếu những đường chuyền "mồi" như thường lệ. Pep thừa nhận ông không thích cách các cầu thủ Man City cố gắng đưa bóng đến vị trí của tiền đạo càng nhanh càng tốt. "Đôi khi các cầu thủ vội vã muốn đưa bóng thật nhanh lên vì Erling ở đó", Pep nói sau trận hòa 3-3 trước Newcastle United. "Erling tạo ra điểm thu hút bóng, khiến cả đội muốn lao lên thật nhanh nhưng đôi khi chúng tôi phải thực hiện nhiều đường chuyền hơn".

    Vì sao Haaland vẫn là nhược điểm của Man City - Bóng Đá

     Man City chơi trực diện hơn mùa trước với sự xuất hiện của một chuyên gia ghi bàn trong vùng cấm như Haaland.

    Trận hòa 3-3 trước Newcastle ở vòng 3 Premier League là một trong những cơn ác mộng về mặt chiến thuật của Pep. Eddie Howe và Newcastle tạo ra một kế hoạch hoàn hảo để "giăng bẫy" Man City. "Chích chòe" sử dụng thật nhiều những cầu thủ tấn công giàu tốc độ và khả năng độc lập tác chiến để chuyển trạng thái cực nhanh. Mỗi khi Man City mất bóng, Newcastle luôn biết cách phản công và khiến hàng thủ của Pep gặp báo động.Sử dụng Haaland thay vì một "số 9 ảo" có nghĩa là Man City phải giảm bớt một cầu thủ ở hàng tiền vệ.

    Điều này không làm giảm quá nhiều khả năng cầm bóng của nửa xanh thành Manchester. Họ sở hữu 72% thời lượng kiểm soát bóng trước Aston Villa và 69% trước Newcastle. Nhưng cả hai đội bóng kể trên vẫn biết cách khiến Man City ôm hận bằng những tình huống phản công lợi hại. Việc Man City chơi trực diện hơn mùa giải trước có thể giúp đội bóng ghi nhiều bàn hơn, nhưng ở chiều ngược lại, sự "vội vã" trong cách triển khai bóng khiến hàng thủ của họ dễ dính phản công hơn.

    Các cầu thủ Man City càng muốn lao nhanh lên về phía trước, xác suất họ giữ vị trí để chống phản công càng thấp. Nguyên tắc cơ bản trong lối chơi của Pep đó là các cầu thủ phải đứng đúng vị trí như ông yêu cầu và thực hiện những pha bóng được lập trình trên sân tập. Phần còn lại của Man City chắc chắn cần thêm thời gian để thích nghi với lối chơi mới khi có Haaland. Trung phong người Na Uy đang thể hiện hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc, khi có 12 pha lập công sau 7 lần ra sân cho Man City. Nhưng đội bóng của Pep không thể hiện phong độ "hủy diệt" kể từ đầu mùa.

    Họ vẫn hòa hai trận ở Premier League và kém đội dẫn đầu bảng xếp hạng Arsenal 1 điểm. Tottenham chắc chắn là bài kiểm tra tốt nhất cho Man City và Haaland. Pep không thể quên trận thua 2-3 Man City phải nhận trước Tottenham hồi tháng 2. "Gà trống" đang có khởi đầu ấn tượng ở mùa giải năm nay và họ là đội được trang bị tốt nhất để hạ Man City lúc này.

    Vũ khí của Conte

    Trong chiến thắng trước Man City hồi đầu năm, Harry Kane, Son Heung-min và Dejan Kulusevski đã chơi xuất sắc trong màu áo Tottenham. Về lý thuyết, sau một kỳ chuyển nhượng hè tạm khiến Conte hài lòng, "Gà trống" lúc này còn nguy hiểm hơn trong phản công khi chiêu mộ được Richarlison và Ivan Perisic, hai cầu thủ tinh quái và tốc độ.

    Vì sao Haaland vẫn là nhược điểm của Man City - Bóng Đá

     Richarlison và Ivan Perisic là hai cầu thủ rất giỏi chơi phản công. Ảnh: Reuters.

    Việc Pep sử dụng Bernardo Silva ở vị trí "số 9 ảo" trong cuộc đối đầu 9 tháng trước không giúp Man City thoát được các pha phản công của Tottenham. Conte quá giỏi trong việc đưa đội hình "Gà trống" lùi sâu và chờ đợi cơ hội cướp bóng phản công. Nếu Pep tiếp tục sử dụng Haaland trong đội hình xuất phát và Man City tiếp tục chơi trực diện, khả năng họ dính phản công còn cao hơn so với trận đấu hồi đầu năm.

    Tottenham đang thể hiện phong độ ấn tượng kể từ đầu mùa khi bằng điểm với Man City (14) tại Premier League và cũng vừa thắng ở Champions League. Điều quan trọng là họ sẵn sàng lùi đội hình chơi phòng ngự phản công ngay cả với những đội bóng yếu hơn như Nottingham Forest hay Wolves. Trong chiến thắng 2-0 trước Nottingham ở vòng 4, "Gà trống" chỉ kiểm soát 44% thời lượng bóng. Đội bóng của Conte thoải mái với cách chơi đó và họ có thể trở thành "khắc tinh" của Man City.

    Người ta sẽ mong đợi các hậu vệ Man City tạo ra những màn trình diễn cá nhân tốt hơn nhiều so với cách đây 7 tháng. Nếu Walker, Dias hay Stones không làm được điều đó, Pep có thể lại một lần nữa ôm hận trước Conte. Haaland gây choáng ngợp với những bàn thắng, nhưng anh chưa chắc mang đến sự cân bằng cho lối chơi của Man City. Đó là bài toán HLV xứ Catalonia cần giải.

    Theo Tường Linh - Zing.vn | 08:00 09/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...