MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • Vì sao giai đoạn trăng mật của Tuchel với Chelsea đã kết thúc?

    12:00 Thứ sáu 01/10/2021

    BongDa.com.vn HLV người Đức đang cảm nhận được sự khó khăn sau hai trận thua liên tiếp trước Manchester City và Juventus.

    Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Thomas Tuchel rất ít cười. Quay trở lại vào tháng Giêng, hết chiến thắng này đến chiến thắng khác, đến mức giai đoạn trăng mật của HLV người Đức đã đưa Chelsea trở thành nhà vô địch Champions League. Sau những thành công, Chelsea bắt đầu mùa giải như một đối thủ lớn để truất ngôi Manchester City ở Premier League. Tuy nhiên, khó khăn đã bắt đầu xuất hiện. The Blues đã thua hai lần trong năm ngày qua.

    Thomas Tuchel's Chelsea honeymoon is OVER... - Bóng Đá

    Chelsea đang gặp nhiều khó khăn.

    Thất bại liên tiếp 0-1 trước Manchester City và Juventus có thể xảy ra với bất kỳ đội bóng nào nhưng kết quả ở Turin đã khiến Tuchel bực bội, than vãn về màn trình diễn mà bản thân ông cũng coi là "kỳ lạ". Sự mệt mỏi, sa sút phong độ khiến các cầu thủ Chelsea có những thất bại khó lý giải bằng lời.

    Sportsmail đưa ra những nguyên nhân khiến Chelsea sa sút:

    Quá phụ thuộc vào Mount

    Chelsea đang thiếu sự sáng tạo linh động của Mason Mount. Đội bóng đã thấy được tầm quan trọng của sao trẻ này khi Mount vắng mặt. Không phải ngẫu nhiên mà Chelsea trông có vẻ rời rạc khi Mount không xuất hiện trong đội hình. Khả năng chuyền bóng, cung cấp cường độ trong những pha lên bóng là điểm mạnh rất lớn trong lối chơi của Mount. Cả hai đặc điểm này đều thiếu trong đội hình của The Blues trước Man City và Juventus.

    Thomas Tuchel's Chelsea honeymoon is OVER... - Bóng Đá

    Chelsea phụ thuộc vào Mason Mount.

    Có thể lập luận rằng những đóng góp về bàn thắng của Mount không ấn tượng khi chỉ ghi được 6 bàn sau 36 trận đấu ở Premier League mùa trước. Nhưng lối chơi toàn diện của Mason Mount giá trị vượt xa số bàn thắng cho Chelsea. Mount rất xuất sắc trong việc cung cấp mối liên kết giữa các tiền vệ lùi sâu Jorginho, Mateo Kovacic và tiền đạo Romelu Lukaku. 

    Nếu không có Mount, Chelsea không thể luân chuyển bóng và tạo ra một cường độ thi đấu phù hợp, đồng đều giữa các tuyến.

    Havertz - "Ozil mới"

    Sau hiệp một ở Turin, lướt nhanh trên Twitter đã thấy cả Hakim Ziyech và Kai Havertz đều đang rất được quan tâm. Tuy nhiên, đây là sự quan tâm mang yếu tố tiêu cực vì cả hai đều được xác định là những mắt xích yếu khi hết lần này đến lần khác những đường tấn công của đội bóng thất bại dưới chân họ.

    Người ta đã hy vọng rất nhiều vào Havertz ở mùa giải này sau năm đầu tiên đầy khó khăn ở Anh. Tuy nhiên, kỳ vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều. Havertz là một tài năng ưu tú nhưng đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một suất đá chính trên hàng công của Chelsea. 

    Peter Crouch khi được BT Sport hỏi đã ví Havertz với cựu cầu thủ Arsenal - Mesut Ozil. 

    "Tôi nghĩ Havertz làm tôi nhớ đến Ozil, cậu ấy làm những điều dễ dàng và trông xuất sắc về mặt kỹ thuật nhưng Havertz cũng nhiều lúc trông lười biếng và đôi khi cậu ấy có thể khiến bạn thất vọng."

    Sự vắng mặt của Mount chắc chắn đã làm trì trệ hàng công của Chelsea nhưng Havertz cần phải chịu trách nhiệm về màn trình diễn của bản thân.

    Lukaku đói bóng

    Không phải ngẫu nhiên mà Lukaku đã có hai màn trình diễn tồi tệ nhất kể từ khi trở lại Chelsea. Một cú sút trúng đích cho toàn đội trong suốt 180 phút đã gói gọn hết những khó khăn mà hàng tấn công Chelsea đang phải đối mặt. 

    Thomas Tuchel's Chelsea honeymoon is OVER... - Bóng Đá

    Lukaku bị chững lại.

    Trong nhiều lần ở Turin, Lukaku đã thể hiện sự thất vọng khi chứng kiến các tiền vệ của Chelsea chuyền bóng hoặc đưa ra những quyết định sai lầm. Trước Manchester City, cầu thủ người Bỉ chỉ có 21 lần chạm bóng. Trong trận đấu với Juventus, con số này nâng một chút lên 28 lần nhưng tính hiệu quả thì cũng như nhau. 

    Chính HLV Antonio Conte đã nói rằng Chelsea dường như chưa biết cách sử dụng và tối ưu hóa sự nguy hiểm của Lukaku. Công bằng mà nói, hàng tiền vệ Chelsea đã không tạo ra được các tình huống tốt đặt Lukaku vào những vị trí ghi bàn thuận lợi.

    Đã đến lúc bỏ Alonso để trao cơ hội cho Chilwell? 

    Ben Chilwell đã phải rất kiên nhẫn để chờ đợi cơ hội trong mùa giải này khi Marcos Alonso được HLV Tuchel tin tưởng ở vị trí hậu vệ cánh trái. Hiển nhiên, Chilwell đã rất thất vọng. Nhưng với việc Alonso tỏ vẻ mệt mỏi và đuối sức ở hiệp 1 với Juventus, Chilwell đã nhận được cái gật đầu từ HLV người Đức.

    Thomas Tuchel's Chelsea honeymoon is OVER... - Bóng Đá

    Cơ hội đến với Ben Chilwell.

    Marcos Alonso cũng không có phong độ tốt nhất trong trận đấu với Man City và trận đấu với Southampton vào cuối tuần, Chilwell giờ đây sẽ cảm thấy cơ hội ra sân ở đội hình chính lần đầu tiên trong mùa giải đã đến gần.

    Tuchel phát biểu về Chelsea: 

     
    Minh Trí | 11:30 01/10/2021
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...