MỚI NHẤT :
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Vì sao đội Sài Gòn nhận cầu thủ 18 tuổi từ HLV người Pháp?

    19:48 Thứ hai 20/07/2020

    Võ Nguyên Hoàng gia nhập CLB Sài Gòn giúp đội này có sự bổ sung cho giai đoạn 2 V.League, trong khi PVF xử lý được vấn đề đầu ra cho cầu thủ trẻ như mong muốn của HLV Troussier.

    Đội đầu bảng V.League CLB Sài Gòn đã có sự bổ sung đáng kể đầu tiên cho giai đoạn hai khi đưa về tiền đạo Võ Nguyên Hoàng của U19 Việt Nam và PVF (Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam).

     - Bóng Đá

     Võ Nguyên Hoàng (áo vàng) trong một trận giao hữu giữa U19 Việt Nam và Sarajevo. Ảnh: Minh Chiến.

    Với đội Sài Gòn, hàng công rất mạnh của HLV Vũ Tiến Thành đang phụ thuộc khá nhiều vào cặp tiền đạo ngoại binh Pedro Paulo và Geovane Magno. Cả hai đã ghi 9 trong tổng số 16 bàn của CLB mùa này. Tiền đạo còn lại là nội binh Nguyễn Đình Bảo đã sa sút rất nhiều so với hồi còn chơi cho Hải Phòng. Mùa này, anh mới đá 2 trận và chưa ghi bàn nào cho CLB suốt 2 năm qua.

    Nếu CLB Sài Gòn chỉ đua top 8 như mục tiêu ban đầu, từng ấy là đủ. Nhưng họ đang là đội đầu bảng. Muốn đua vô địch, họ không thể phụ thuộc quá vào 2 ngoại binh. Một bản hợp đồng ngắn hạn, không mất phí chuyển nhượng với tài năng trẻ sinh năm 2002 Võ Nguyên Hoàng là lựa chọn hợp lý. Những bản hợp đồng ngắn hạn cũng đang là xu hướng của giai đoạn giữa mùa khi Nguyễn Anh Đức về HAGL còn Lê Tấn Tài sắp gia nhập đội Hà Nội.

    Đây cũng là lựa chọn hợp lý với CLB Sài Gòn vì đội bóng này không có lò đào tạo trẻ, không có các CLB “chân rết”. Khác với CLB Hà Nội hay HAGL, họ không thể gọi người về hay bổ sung quân từ tuyến trẻ.

    Với PVF, lò đào tạo này cũng cần đầu ra cho những tài năng trẻ mà họ đang sở hữu.

    Lò đào tạo đặt trụ sở tại Hưng Yên luôn cố gắng đưa những cầu thủ tốt nhất tới các CLB V.League. Trong quá khứ, họ từng đưa Hà Đức Chinh tới Quảng Ninh rồi sau đấy là Đà Nẵng, Hồ Minh Dĩ, Trương Văn Thái Quý tới CLB Hà Nội…

    Trung tâm này có mối quan hệ gần gũi với đội hạng Nhất Phố Hiến và có thể xem đây là một giải pháp đầu ra khác. Tuy nhiên, đưa cầu thủ lên V.League rõ ràng là phương án tốt hơn của lãnh đạo PVF.

     - Bóng Đá

     Nguyên Hoàng về đội Sài Gòn có tác động lớn từ HLV Troussier. Ảnh: Minh Chiến.

    Trở lại với Nguyên Hoàng, màn trình diễn ấn tượng giúp U19 PVF vô địch quốc gia 2020 và những lần khoác áo các đội tuyển trẻ chứng minh Nguyên Hoàng đủ năng lực cho V.League. Anh còn nhận được sự “chống lưng” rất lớn từ HLV Philippe Troussier, thuyền trưởng U19 Việt Nam đồng thời là Giám đốc Kỹ thuật PVF.

    Chia sẻ với Zing, Chủ tịch CLB Sài Gòn Vũ Tiến Thành nói: “Ông Troussier đã gửi băng hình của Hoàng cho chúng tôi phân tích. Nguyên Hoàng còn trẻ và có tiềm năng lớn. CLB Sài Gòn không có tiền đạo nội, nên Hoàng sẽ được tạo điều kiện ra sân. Cậu ấy đủ khả năng đá V.League như Công Vinh, Văn Quyến khi xưa”.

    Với riêng ông Troussier, Nguyên Hoàng được lên V.League sẽ giúp ông mài giũa nhân sự cho vòng chung kết U19 châu Á 2020 tổ chức vào tháng 10. HLV người Pháp và ông Park Hang-seo từng nhiều lần bày tỏ lo lắng khi tiền đạo nội ít được ra sân ở V.League. Bởi thế, họ cần tận dụng những dịp may như thế này.

    Nguyên Hoàng về CLB Sài Gòn vì thế là thương vụ tốt cho cả 4 bên, cho CLB Sài Gòn, cho Nguyên Hoàng, cho PVF và cả HLV Troussier.

    Thanh Hà - Zing.vn | 19:10 20/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...